Tiêu điểm
Việt Nam là nơi đặt nhà máy trung hòa carbon đầu tiên của Lego
Tập đoàn Lego sẽ triển khai dự án trang trại sản xuất điện mặt trời công suất 50 MW để phục vụ cho Nhà máy đồ chơi hơn 1 tỷ USD tại Bình Dương. Việc này nhằm biến nhà máy tại Việt Nam là nhà máy trung hòa carbon đầu tiên của Lego.
Tại trụ sở Bộ Công thương ngày 12/5, đại diện Tập đoàn Lego (Đan Mạch) cho biết về kế hoạch phát triển nguồn năng lượng tái tạo phục vụ sản xuất của Nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em đặt tại Khu công nghiệp VSIP III, tỉnh Bình Dương.
Ông Preben Elnef, Phó chủ tịch Tập đoàn Lego, phụ trách dự án tại Việt Nam đánh giá cao cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc đưa phát thải ròng carbon bằng 0 vào năm 2050, điều đó cũng phù hợp với định hướng sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Lego với mục tiêu trung hòa carbon trong sản xuất.
Theo ông, báo cáo sơ bộ dự án trang trại sản xuất điện mặt trời công suất 50 MW, dự kiến sẽ được triển khai ngay cạnh nhà máy để phục vụ cho hoạt động sản xuất.
Để triển khai dự án này, Tập đoàn Lego mong muốn phía Bộ Công thương cung cấp thông tin về những cơ chế chính sách liên quan tới việc phát triển nguồn điện, cơ chế mua - bán nguồn năng lượng tái tạo giữa các bên liên quan, thông tin về Quy hoạch điện VIII và những vấn đề liên quan khác.
Đại diện Cục Điện lực và năng lượng tái tạo, Bộ Công thương hoan nghênh việc nhà máy tại Việt Nam sẽ là nhà máy trung hòa carbon đầu tiên của Lego được thể hiện thông qua hệ thống năng lượng mặt trời sản xuất đủ năng lượng tái tạo để đáp ứng 100% yêu cầu hàng năm của nhà máy.
Quyết định này khẳng định rõ định hướng phát triển xanh và bền vững, nhằm mang lại những sản phẩm an toàn với chất lượng tốt nhất đi đôi với ưu tiên lớn trong việc vận hành xanh và hướng tới mục tiêu phát thải ròng carbon bằng 0.
Cũng tại buổi làm việc, ông Nguyễn Việt San, Phó vụ trưởng Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ (Bộ Công thương) cho biết, nhà máy tại Bình Dương của Tập đoàn Lego là dự án với số vốn đầu tư lớn của doanh nghiệp Đan Mạch thực hiện tại Việt Nam, cho thấy tiềm năng hợp tác, tăng trưởng thương mại và đầu tư Việt Nam - Đan Mạch ngày càng nhiều triển vọng, đặc biệt khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đã đi vào thực thi từ năm 2020 và tới đây là Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).
Trước đó, tại cuộc gặp với Phó thủ tướng Phạm Bình Minh, ông Carsten Rasmussen, Giám đốc điều hành Tập đoàn Lego, cho hay tập đoàn dự kiến sẽ khởi công dự án vào tháng 11/2022 và bắt đầu đi vào hoạt động trong năm 2024, mang đến 4.000 cơ hội việc làm trong vòng 15 năm tới.
Đây sẽ là nhà máy thứ 6 của Lego trên thế giới và thứ 2 ở châu Á với kỳ vọng sẽ giúp Lego mở rộng mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầu của mình, qua đó đáp ứng linh hoạt, nhanh chóng sự thay đổi về nhu cầu tiêu dùng ở mỗi khu vực.
Được biết, dự án của Tập đoàn Lego tại Bình Dương sẽ là nhà máy bền vững nhất của Lego trên thế giới về mặt thiết kế và xây dựng với trang thiết bị hiện đại. Nhà máy này sẽ sử dụng hoàn toàn năng lượng tái tạo.
LEGO đầu tư nhà máy sản xuất đồ chơi 1 tỷ USD tại Bình Dương
Cách Zappos và Lego tuyển nhân tài phù hợp với văn hóa doanh nghiệp
Bên cạnh yếu tố chuyên môn, việc tuyển được người phù hợp với văn hoá doanh nghiệp ngày càng được nhiều tổ chức chú trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững của cả nhân sự và tổ chức.
LEGO đầu tư nhà máy sản xuất đồ chơi 1 tỷ USD tại Bình Dương
Đây là dự án có vốn đầu tư lớn nhất từ Đan Mạch thực hiện tại Việt Nam.
Lego cắt giảm 1.400 lao động trên toàn cầu
Sau khi thông báo về sự sụt giảm doanh thu và lợi nhuận trong nửa đầu năm 2017, công ty sản xuất đồ chơi Lego của Đan Mạch sẽ cắt giảm khoảng 1.400 việc làm, tương đương 8% lực lượng lao động toàn cầu của Công ty.
Trungnam Group so găng Tập đoàn SK tại LNG Cà Ná
Trungnam Group bất ngờ gặp cạnh tranh đến từ Tập đoàn SK khi đang đếm ngược tới thời điểm bỏ thầu dự án LNG Cà Ná, tỉnh Khánh Hoà.
Tổng Bí thư: Hà Nội cần chuyển mô hình phát triển từ đơn cực sang 'đa cực, đa trung tâm'
Bối cảnh phát triển mới đòi hỏi Thủ đô Hà Nội phải thực hiện một cuộc chuyển mình căn bản, từ mô hình phát triển đơn cực đã quá tải, sang cấu trúc "đa cực, đa trung tâm" nhằm giải quyết dứt điểm các thách thức đô thị cố hữu.
Đề xuất xây dựng hệ thống hạ tầng sạc xe điện 'mở'
Thị trường trạm sạc xe điện tại Việt Nam nở rộ, nhưng cũng đi kèm những lo ngại về nguy cơ độc quyền và bị chi phối bởi nhóm doanh nghiệp đặc thù.
Gánh nặng thuế cản trở khoáng sản Việt cất cánh
Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn với các khoáng sản chiến lược hàng đầu thế giới, nhưng gánh nặng chính sách thuế đang thách thức sự phát triển của ngành này.
EuroCham bày cách để Việt Nam giữ chân nhà đầu tư châu Âu
Với các nhà đầu tư châu Âu, năng lực cạnh tranh dài hạn cần phụ thuộc vào tính nhất quán và minh bạch trong pháp lý.
Trungnam Group so găng Tập đoàn SK tại LNG Cà Ná
Trungnam Group bất ngờ gặp cạnh tranh đến từ Tập đoàn SK khi đang đếm ngược tới thời điểm bỏ thầu dự án LNG Cà Ná, tỉnh Khánh Hoà.
ACB sử dụng sai mục đích hàng nghìn tỷ đồng tiền trái phiếu
Ngân hàng Á Châu (ACB) đã dùng hàng nghìn tỷ đồng huy động từ trái phiếu không đúng mục đích cam kết, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.
Doanh nghiệp Việt giữa ngã ba đường khi dữ liệu lên ngôi
Các doanh nghiệp đang đứng giữa ngã ba đường, nơi dữ liệu trở thành tài sản, hành lang pháp lý ngày một siết chặt, đòi hỏi có một chiến lược phát triển mới.
Khởi công khu nhà ở SGO La Porta Phúc Thọ phía Tây Hà Nội
Hải Phát Land, SGO Land, SGO Construction chính thức khởi công dự án khu nhà ở SGO La Porta Phúc Thọ - đánh dấu khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới vùng Tây Hà Nội.
Tự do có trách nhiệm: Triết lý lãnh đạo làm nên HPT của Chủ tịch Ngô Vi Đồng
Hơn ba thập kỷ qua, HPT dưới sự dẫn dắt của ông Ngô Vi Đồng đã vun đắp “niềm tin và trí tuệ Việt” thành biểu tượng đổi mới của doanh nghiệp công nghệ Việt.
Novaland lên tiếng về các vi phạm trái phiếu bị Thanh tra Chính phủ ‘điểm tên’
Theo Novaland, sau quá trình tái cấu trúc trong năm 2024 - 2025,phần lớn các gói trái phiếu này đã được tất toán toàn bộ nợ gốc, lãi, chỉ còn 'một vài gói tồn đọng'.
11 doanh nghiệp huy động hơn 32 nghìn tỷ đồng trái phiếu với nhiều sai phạm
Theo kết luận thanh tra, nhóm 11 doanh nghiệp trong giai đoạn 2015 – 2023 đã phát hành hơn 32 nghìn tỷ đồng trái phiếu, có nhiều sai phạm về công bố thông tin, sử dụng vốn sai mục đích và nợ lãi trái phiếu.