Xây dựng Hải Phòng thành nơi có trình độ phát triển cao hàng đầu châu Á
Nhật Hạ
Thứ tư, 27/11/2019 - 21:00
Đến năm 2030, Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại thông minh, bền vững khu vực Đông Nam Á; tầm nhìn đến năm 2045, trở thành thành phố có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới.
Chính phủ vừa ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Để đạt được các mục tiêu trên, Chính phủ yêu cầu trong thời gian tới các cơ quản quản lý cần cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ, giải pháp trong tâm.
Như hoàn thiện thể chế, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách; Tăng cường thu hút vốn đầu tư phát triển, tập trung đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm; phát triển mạnh các thành phần kinh tế để tạo đột phá, đặc biệt là trong các ngành kinh tế mũi nhọn; Tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng bảo đảm sự phát triển bền vững.
Thành phố Hải Phòng.
Chương trình hành động nêu rõ phải đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm như dự án hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc sông Cấm, dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua thành phố Hải Phòng, dự án đầu tư 2 bến container số 3, 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, hạ tầng khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải.
Đẩy mạnh tiến độ xây dựng một số công trình trọng điểm nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, đẩy mạnh liên kết vùng trọng tam giác phát triển Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, các địa phương ven biển Bắc Bộ như các bến container còn lại thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, cầu Tân Vũ – Lạch Huyện 2; mở rộng Cảng hàng không quốc tế Cát Bi; hoàn thành xây tuyến đường cao tốc Quảng Ninh – Hải Phòng – Thái Bình – Nam Định – Ninh Bình – Thanh Hóa – Nghệ An.
Đẩy nhanh tiến độ xây dựng lộ trình nghiên cứu đầu tư xây dựng tuyến đường sắt điện khí hóa khổ 1.435 mm đoạn Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng; nghiên cứu khảo sát tuyến đường đường sắt Quảng Ninh – Hải Phòng – Thái Bình – Nam Định; hoàn thành việc đầu tư cảng cá động lực thuộc Trung tâm nghề cá và 50% công trình thuộc quy hoạch Trung tâm nghề cá và đến năm 2025 sẽ hoàn thành đầu tư xây dựng trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá và tìm kiếm cứu nạn khu vực phía Bắc tại đảo Bạch Long Vỹ.
Ngoài ra, tập trung thực hiện sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm việc xử lý, cơ cấu lại Vinalines, đặc biệt là đối với các công ty con đóng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Về phát triển nguồn nhân lực ngành y – dược, ưu tiên đẩy mạnh đầu tư xây dựng, phát triển trường đại học Y Dược Hải Phòng.
Về công tác bảo vệ tài nguyên môi trường, theo chương trình hành động, phải nâng cao năng lực và hoạt động quản lý, kiểm soát chặt chẽ chất thải tại thành phố và tại khu kinh tế, các khu công nghiệp, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung thành phố, cải thiện chất lượng không khí ở đô thị và các khu công nghiệp.
Kiên quyết di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường ra xa khu dân cư hoặc loại bỏ các dự án sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm tới môi trường.
Với độ cao 290m, tiêu chuẩn chất lượng 6 sao, tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê 72 tầng do Tập đoàn FLC nghiên cứu đầu tư được kỳ vọng sẽ trở thành công trình biểu tượng của Hải Phòng. Đây cũng là một trong ba toà tháp cao nhất Việt Nam ở thời điểm này.
Ban lãnh đạo cũ của Công ty TNHH Kaiyang bỏ đi không rõ lý do, chủ mới từ chối tiếp quản, buộc nhà chức trách Hải Phòng yêu cầu hàng nghìn công nhân chủ động tìm việc làm mới.
Hãng hàng không Bamboo Airways vừa khai trương ba đường bay mới từ Cảng hàng không quốc tế Cát Bi – TP. Hải Phòng đi TP. HCM, Cần Thơ và Quy Nhơn, với sự tham gia của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Trong khán phòng hội nghị quốc tế, Nguyễn Thị Khánh Diệu tự tin thuyết trình về thiết kế anten y sinh, thu hút ánh nhìn của cả hội trường. Không chỉ là câu chuyện về công nghệ, đây là hành trình tuổi trẻ dám rẽ ngang, theo đuổi đam mê và trở thành “phiên bản Number 1” của chính mình, minh chứng sống động cho tinh thần “bền đam mê” của giới trẻ Việt.
Từ xưởng cơ khí đến phòng lab thuật toán, hai cô gái trẻ đang từng ngày hiện thực hóa đam mê của mình. Không chỉ vượt qua những thử thách riêng, họ còn truyền năng lượng tích cực và tinh thần “bền đam mê” của Number 1 tới cộng đồng trẻ, chứng minh rằng mỗi điểm xuất phát đều có thể trở thành hành trình đáng giá.
Việc giảm tiền sử dụng đất bổ sung xuống còn 3,6%/năm thay vì mức 5,4%/năm đã giúp giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp, tuy nhiên, con số này vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục.
Tỉnh Lâm Đồng lập tổ công tác liên ngành nhằm ‘cởi trói’ pháp lý cho khoảng 150 dự án bất động sản, đô thị trên địa bàn theo tinh thần Kết luận 77 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 170 của Quốc hội.
Trong khán phòng hội nghị quốc tế, Nguyễn Thị Khánh Diệu tự tin thuyết trình về thiết kế anten y sinh, thu hút ánh nhìn của cả hội trường. Không chỉ là câu chuyện về công nghệ, đây là hành trình tuổi trẻ dám rẽ ngang, theo đuổi đam mê và trở thành “phiên bản Number 1” của chính mình, minh chứng sống động cho tinh thần “bền đam mê” của giới trẻ Việt.
Từ những nền đất đầu tiên đến các khu đô thị hàng chục ha, hành trình 33 năm của Nam Long là câu chuyện chuyển đổi định nghĩa về một tổ ấm đúng nghĩa, từ “nơi để ở”, tới “nơi để gắn bó trọn đời”.
Thị trường bất động sản Thủ đô đang chứng kiến một sự chuyển dịch chiến lược rõ nét. Khi quỹ đất nội đô ngày càng cạn kiệt và mật độ xây dựng đã đạt đến điểm bão hoà, phía Đông Hà Nội đang nổi lên như một cực tăng trưởng mới với lợi thế kép: hạ tầng đột phá và không gian phát triển dồi dào.