Doanh nghiệp
Xây lắp và thủy điện đi ngang, Đạt Phương chờ bứt phá từ bất động sản
Mảng xây dựng hưởng lợi từ đầu tư công, thủy điện mang lại dòng tiền ổn định và tham vọng mới từ kính siêu trắng hứa hẹn tạo động lực tăng trưởng cho Đạt Phương.
Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Đạt Phương năm 2025 đã thông qua kế hoạch tăng trưởng kinh doanh đầy tham vọng, với bệ đỡ từ mảng xây lắp, thủy điện và tâm điểm bứt phá trong chu kỳ tới sẽ đến từ lĩnh vực bất động sản.
Ban lãnh đạo Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 4.755,5 tỷ đồng, tăng 32,9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến đạt 416,9 tỷ đồng, tương đương mức tăng 21,5%.
Trong đó, lĩnh vực xây dựng vẫn là cốt lõi của tập đoàn khi đóng góp gần 80% doanh thu, hưởng lợi từ làn sóng đầu tư công, xây dựng hạ tầng của đất nước.
Tuy nhiên, trong cơ cấu lợi nhuận, tăng trưởng chính sẽ tập trung vào lĩnh vực bất động sản khi mảng này dự kiến lãi 60 tỷ đồng trong năm 2025, vượt trội so với mức lỗ 27 tỷ đồng năm ngoái.
Các lĩnh vực xây lắp và thủy điện dự kiến lợi nhuận đi ngang hoặc tăng trưởng nhẹ. Ban lãnh đạo Đạt Phương cho biết, lĩnh vực xây lắp không còn là nguồn tạo ra lợi nhuận đột biến cho tập đoàn như giai đoạn trước.
Thay vào đó, "điểm bứt phá" của Đạt Phương được đặt tại lĩnh vực bất động sản. Năm nay, bất động sản dự kiến đóng góp khoảng 500 tỷ đồng doanh thu.
Dù trọng số chưa lớn, song với hàng loạt dự án tiềm năng, Đạt Phương kỳ vọng sẽ 'hái quả ngọt' trong chu kỳ năm năm tới.
Điểm rơi doanh thu mảng xây lắp
Nhờ vào kế hoạch đẩy mạnh đầu tư công của Chính phủ giai đoạn 2021-2025, mảng xây lắp của Đạt Phương đã có những bước phát triển mạnh mẽ từ năm 2021.
Đặc biệt năm 2023, tập đoàn đã trúng được 14 gói thầu mới với tổng giá trị xấp xỉ 8.000 tỷ đồng và năm 2024 trúng được 7 gói thầu mới với tổng giá trị gần 2.100 tỷ đồng.
Qua đó, tổng giá trị backlog tính đến cuối năm 2024 đạt hơn 5.000 tỷ đồng, gấp 1,7 lần doanh thu mảng xây lắp năm 2024. Đây sẽ là cơ sở để Đạt Phương đẩy mạnh ghi nhận doanh thu và lợi nhuận khi bước vào giai đoạn hoàn thành các dự án trong 2025 và 2026.

Chia sẻ về lượng backlog và ký mới, đại diện công ty cho biết ngay trong quý I/2025, công ty đã đấu thầu thành công các hợp đồng trị giá 3.000-4.000 tỷ đồng, đảm bảo khối lượng công việc cho cả năm.
“Giai đoạn 2025-2030 là thời điểm vàng cho xây dựng hạ tầng. Chúng tôi đã chuẩn bị năng lực để tham gia các dự án lớn, bao gồm đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam”, ông Tuấn cho biết.
Tuy nhiên, ông Tuấn cũng lưu ý rằng biên lợi nhuận của mảng xây dựng không còn cao như trước do cạnh tranh gay gắt, khiến lĩnh vực này khó tạo ra lợi nhuận đột biến.
Dù vậy, với năng lực quản lý dự án và đội ngũ nhân sự tinh nghề, Đạt Phương vẫn duy trì lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng mỗi năm từ xây dựng.
Một lĩnh vực dự kiến cũng sẽ duy trì ổn định trong các năm tới là thủy điện. Đạt Phương hiện có 4 nhà máy thủy điện ở Quảng Nam và Quảng Ngãi là: Sông Bung 6, Sơn Trà 1A, SơnTrà 1B, SơnTrà 1C, với tổng công suất của 4 nhà máy là 98 MW.
Quảng Nam và Quảng Ngãi là các tỉnh nơi Quy hoạch điện 8 tập trung vào phát triển nguồn năng lượng tái tạo cho giai đoạn 2021 – 2030.
Ban lãnh đạo Đạt Phương cho biết, lĩnh vực thủy điện sẽ tiếp tục là nguồn doanh thu ổn định với dự kiến đóng góp 486,2 tỷ đồng trong năm 2025.
"Dù không phải động lực tăng trưởng chính, thủy điện mang lại dòng tiền đều đặn, giúp Đạt Phương cân đối nguồn vốn cho các lĩnh vực đầu tư mới. Sự ổn định này đặc biệt quan trọng khi công ty đang đẩy mạnh các dự án vốn lớn như nhà máy kính hoa siêu trắng và bất động sản", ông Tuấn chia sẻ.

Điểm rơi lợi nhuận bất động sản
Năm 2024 là năm đầy thách thức với lĩnh vực bất động sản của Đạt Phương do các vướng mắc pháp lý liên quan đến định giá đất tại dự án Cồn Tiến (Quảng Nam).
Do dự án không thể mở bán, công ty con phụ trách bất động sản là Đạt Phương Hội An đã lỗ sau thuế 27,4 tỷ đồng trong năm 2024.
Mặc dù vậy, ban lãnh đạo tập đoàn chia sẻ năm 2025 sẽ đánh dấu bước ngoặt khi công ty đặt mục tiêu hoàn tất thủ tục pháp lý và mở bán 120 căn biệt thự tại Cồn Tiến từ cuối quý II, với kế hoạch tiêu thụ 50% sản phẩm trong năm.
“Chúng tôi đã cơ bản được duyệt định giá đất đợt đầu và đang đẩy nhanh các bước tiếp theo. Tuy nhiên, doanh thu bất động sản chỉ ghi nhận khi bàn giao nhà, nên phần lớn sẽ rơi vào năm 2026-2027”, Chủ tịch HĐQT Lương Minh Tuấn nhấn mạnh tại Đại hội.
Dự kiến, mảng này đóng góp hơn 519 tỷ đồng doanh thu trong năm 2025, nhưng con số thực tế có thể thấp hơn nếu việc bàn giao bị trì hoãn.
Các dự án khác như Casamia Balanca và Thăng Bình (Quảng Nam) cũng đang được xúc tiến, đặc biệt dự án Thăng Bình được chính quyền địa phương giao lại cho Đạt Phương mà không phải đấu thầu, tạo thuận lợi đáng kể.
Dù vậy, với tổng tiền sử dụng đất tại Cồn Tiến lên đến 1.000 tỷ đồng và các chi phí phát sinh (bao gồm 5,4% phí chậm nộp từ năm 2025), áp lực tài chính trong ngắn hạn vẫn là bài toán cần giải.
Đạt Phương đang nỗ lực hoàn thiện pháp lý để đảm bảo tiến độ bán hàng, đồng thời nghiên cứu mở rộng các dự án bất động sản cao cấp tại nhiều địa phương, hướng đến sứ mệnh “kiến tạo môi trường sống hòa hợp với thiên nhiên.”
Khai thác mỏ tạo “bàn đạp” cho mảng kính siêu trắng
Một trong những điểm nhấn chiến lược của Đạt Phương là tham vọng trong lĩnh vực sản xuất kính hoa siêu trắng, phục vụ tấm pin năng lượng mặt trời.
Nhà máy kính tại Huế, khởi công tháng 3/2025 với tổng vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng, dự kiến vận hành từ quý II/2026.
Khi đi vào hoạt động, nhà máy có công suất giai đoạn đầu 400 tấn/ngày, mở rộng lên 1.200 tấn/ngày ở giai đoạn hai, kỳ vọng mang lại doanh thu 1.200-1.500 tỷ đồng/năm với thời gian hoàn vốn 5-6 năm.
Điểm mạnh của dự án nằm ở nguồn nguyên liệu chất lượng cao từ mỏ cát tại Phong Điền (Thừa Thiên Huế), có hàm lượng sắt thấp, lý tưởng cho sản xuất kính siêu trắng.
Đạt Phương đã được tỉnh cấp phép khai thác mỏ 3ha, đủ sản xuất hơn 15 triệu m2 kính/năm trong vòng 10 năm, và đang đề xuất khai thác thêm mỏ mới với diện tích khoảng 169ha để đáp ứng nhu cầu trong 30-40 năm tới.
Công ty cũng lên kế hoạch đầu tư nhà máy tuyển rửa cát, chế biến sâu thành các sản phẩm giá trị cao như bột luyện cho điện tử hoặc cát mộng nhựa cho cơ khí chính xác, dự kiến mang lại doanh thu vài trăm tỷ đồng mỗi năm.
Thị trường mục tiêu của nhà máy là trong nước và xuất khẩu sang châu Âu, nơi nhu cầu kính năng lượng mặt trời tăng mạnh do xu hướng chuyển đổi sang năng lượng sạch, đặc biệt sau cuộc chiến Nga – Ukraine.
Đạt Phương còn có lợi thế cạnh tranh về thuế bị áp chỉ ở mức 3% khi xuất sang châu Âu, so với 9% từ Trung Quốc.
Thêm nữa, nguồn silicat chất lượng cao cũng giúp giảm chi phí sản xuất so với các đối thủ Trung Quốc. Ngoài ra, nhà máy có khả năng tùy chỉnh sản xuất kính cán siêu trắng cho nội thất, mở rộng tiềm năng thị trường.
Nhìn xa hơn, mảng kính hoa siêu trắng được kỳ vọng có thể trở thành động lực tăng trưởng mới của Đạt Phương từ năm 2026, khi nhà máy tại Huế bắt đầu vận hành.
Với tiềm năng doanh thu 1.200-1.500 tỷ đồng/năm và khả năng xuất khẩu sang thị trường châu Âu, lĩnh vực này không chỉ củng cố hệ sinh thái Đạt Phương mà còn đánh dấu bước chuyển mình từ một nhà thầu xây dựng sang một tập đoàn đa ngành hàng đầu.
Gác lại mảng bất động sản, Đạt Phương vẫn phục hồi tích cực
Đạt Phương đầu tư 45 triệu USD xây nhà máy kính siêu trắng
Lãnh đạo công ty cho biết sản xuất kính trắng là mũi nhọn trong năm năm tới, đóng góp doanh thu và lợi nhuận chính một cách lâu dài cho tập đoàn.
Bất động sản gặp khó, Đạt Phương tìm chỗ dựa
Từng là điểm tựa tăng trưởng lợi nhuận vài năm trước, bất động sản bất ngờ sụt giảm mạnh trong cơ cấu doanh thu và lợi nhuận của Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương.
Đạt Phương gặp khó ở Quảng Nam
Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương lo ngại nếu vướng mắc của các dự án bất động sản tại tỉnh Quảng Nam kéo dài thì sẽ có nguy cơ gây đổ vỡ vì đóng băng dòng tiền.
10 năm dưới tay Central Retail, điện máy Nguyễn Kim kinh doanh ra sao?
Từng là biểu tượng ngành bán lẻ điện máy, Nguyễn Kim đánh mất vị thế trong suốt một thập kỷ về tay doanh nghiệp Thái Lan Central Retail.
Amata đầu tư khu công nghiệp 185 triệu USD tại Phú Thọ
Dự án khu công nghiệp Đoan Hùng rộng hơn 475ha, tổng vốn đầu tư hơn 185 triệu USD sẽ do Amata Việt Nam làm chủ đầu tư.
Retail Supreme đi vào thực chất, tạo nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng mới của Masan Consumer
Sau khi hoàn tất giai đoạn “bao phủ trực tiếp điểm lẻ” trong năm 2025, Masan Consumer bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với Retail Supreme giai đoạn 2, nơi công nghệ, dữ liệu và hệ sinh thái phân phối hội tụ. Điểm bùng nổ này không chỉ tạo lực đẩy cho doanh thu, lợi nhuận, mà còn đặt nền móng cho tăng trưởng dài hạn đúng thời điểm doanh nghiệp chính thức chào sàn HOSE.
Pico mua lại Nguyễn Kim từ tay Central Retail
Central Retail dự kiến sẽ hạch toán một khoản lỗ do suy giảm giá trị tài sản một lần và phi tiền mặt trị giá khoảng 5,9 tỷ Baht (khoảng 190 triệu USD) vào báo cáo tài chính quý 4 năm 2025.
Kỳ tích sông Hồng: Khi doanh nghiệp lớn cùng tham gia kiến tạo tầm nhìn trăm năm
Vừa qua, dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đã được chính thức khởi công. Sự kiện không chỉ đánh dấu bước khởi động cho một dự án hạ tầng – đô thị có ý nghĩa đặc biệt, mà còn cho thấy tầm nhìn phát triển dài hạn của Thủ đô Hà Nội trong việc tái cấu trúc không gian ven sông Hồng với sự đồng hành của các nhà đầu tư chiến lược, điển hình như T&T Group.
Từ lễ thắp sáng Giáng sinh đến câu chuyện trải nghiệm của TPBank
Lễ “Thắp sáng Giáng sinh” tại TPBank được tổ chức như một điểm chạm cảm xúc cuối năm. Qua ánh sáng, không gian lễ hội và các tiện ích số quen thuộc, TPBank cho thấy cách ngân hàng số này kết nối với khách hàng bằng sự gần gũi và thấu hiểu.
10 năm dưới tay Central Retail, điện máy Nguyễn Kim kinh doanh ra sao?
Từng là biểu tượng ngành bán lẻ điện máy, Nguyễn Kim đánh mất vị thế trong suốt một thập kỷ về tay doanh nghiệp Thái Lan Central Retail.
NCB tiếp tục kế hoạch tăng vốn lên gần 30.000 tỷ đồng
NCB dự kiến nâng vốn điều lệ lên gần 29.280 tỷ đồng thông qua chào bán riêng lẻ 1 tỷ cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: Đột phá từ đội ngũ nhân lực tinh anh
Nhân lực Việt cần một “hệ điều hành” cơ chế đột phá để hình thành đội ngũ tinh anh, đủ sức dẫn dắt các ngành công nghệ chiến lược trong kỷ nguyên mới.
Thiếu hụt vật liệu xây dựng đe dọa tiến độ đầu tư công
Việc thiếu hụt nguồn cung vật liệu xây dựng đang trở thành điểm nghẽn lớn làm 'chệch nhịp' kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công của nhiều bộ, ngành và địa phương.
Già hóa tăng tốc, lời giải nào cho mô hình chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam?
Già hóa dân số tại Việt Nam tăng tốc, đặt ra yêu cầu tái cấu trúc mô hình chăm sóc sức khỏe theo hướng bền vững cho cả vòng đời chứ không chỉ điều trị.
Xu hướng tiêu dùng Việt trước Tết 2026: Bài toán mới cho người bán hàng
Người Việt không “bỏ Tết”, cũng không quay lưng với tiêu dùng, chỉ đang tiêu dùng thông minh hơn, cảm xúc hơn và chọn lọc hơn. Thương hiệu nào hiểu đúng tâm lý, tôn trọng giá trị truyền thống nhưng biết hiện đại hóa trải nghiệm, đồng thời chứng minh được chất lượng và sự thiết thực, sẽ là người chiến thắng trong mùa Tết 2026 và xa hơn nữa.




.jpg)















































