Mỹ sẽ không thay đổi lập trường đối với TPP

Đức Thiên - 00:00, 19/07/2017

TheLEADERĐại diện Thương mại Mỹ nói rằng Mỹ ủng hộ tự do thương mại, nhưng sẽ chống lại thương mại không công bằng.

Mỹ sẽ không thay đổi lập trường đối với TPP
Ông Robert Lighthizer, Đại diện thương mại Mỹ mới được ông Trump bổ nhiệm. Ảnh: Internet

Đại diện Thương mại Mỹ, ông Robert Lighthizer cho biết Hoa Kỳ sẽ không trở lại làm thành viên của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sau khi 11 nước còn lại đồng ý thúc đẩy hiệp định ngay cả khi không có Mỹ.

Ông nói rằng Mỹ ủng hộ quan hệ song phương với các nước và mong đợi một loạt các hiệp định sẽ được ký kết trong thời gian tới tại khu vực này. 

Hiện ông Robert Lighthizer đang tham dự diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương APEC tại Hà Nội.

"Mỹ đã rút khỏi TPP và sẽ không có ý định thay đổi quyết định này, điều đó không có nghĩa là Mỹ hoàn toàn đứng ngoài khu vực này", ông Lighthizer phát biểu tại một cuộc họp báo ở Hà Nội, Việt Nam.

"Tổng thống Donald Trump đã đưa ra quyết định và tôi chắc chắn đồng ý với quyết định đó, đối với Mỹ, các cuộc đàm phán song phương sẽ tốt hơn đàm phán đa phương".