Bộ trưởng Thương mại Indonesia Enggartiasto "Enggar" Lukita đã kêu gọi các doanh nghiệp hợp tác với Việt Nam nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư thay vì cạnh tranh với nước này.
Cơn sốt nuôi tôm bắt đầu tư những năm 1990 đã giúp nhiều nông dân ở Đồng bằng sông Cửu Long trở nên giàu có.
Hiệp hội Da – Giầy Việt Nam vừa công bố tổng kết tình hình 6 tháng đầu năm. Theo đó, trong 8,7 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu thì các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm đến gần 80%.
Theo thông tin từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, có một nhóm doanh nghiệp Trung Quốc đang “làm giá” với hồ tiêu Việt Nam, khiến thị trường hồ tiêu trong nước rơi vào thế bị động.
Báo cáo của Tổng cục Hải quan cho biết, kim ngạch xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm 2017 đạt hơn 97,2 tỷ USD, tăng 18,8% cùng kỳ năm trước.
Trong 7 tháng đầu năm Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 15,5 tỷ USD nhưng nhập khẩu từ thị trường này 31,7 tỷ USD.
Số lượng tôm đã xuất sang Mỹ trong trong khoảng thời gian một năm kể từ tháng 2/2013 sẽ phải chịu mức thuế chống bán phá giá 1,42% thay vì 1,16% như trước đó.
Trung bình 7 tháng đầu năm 2017, mỗi tháng Hà Nội nhập siêu hơn 1,4 tỷ USD.
Xuất khẩu của Đức tăng mạnh hơn dự kiến trong tháng 5, vượt qua mức tăng nhập khẩu và mở rộng thặng dư thương mại của nền kinh tế lớn nhất châu Âu.
Kết quả chỉ số mới nhất cho thấy sức khỏe của lĩnh vực sản xuất đã được cải thiện mạnh mẽ.