Analytic
Hotline: 08887 08817

Huawei rơi vào thế ‘thập diện mai phục’

Hàng loạt cái tên lớn của ngành công nghệ thế giới đã tuyên bố dừng cung cấp cũng như hợp tác với Huawei sau lệnh cấm của Mỹ.

Huawei nhận tin xấu từ Nhật Bản sau khi lãnh đạo cấp cao bị bắt

Nhật Bản hiện đang có kế hoạch cấm mua thiết bị chính phủ được cung cấp bởi Huawei và ZTE nhằm chống lại việc rò rỉ và tấn công trên mạng.

Bà Phạm Chi Lan: Lợi ích quốc gia cần đặt lên trên hết!

Các nhà đầu tư ngoại vào Việt Nam đầu tư làm điện tuy có lợi về kinh tế nhưng cần cẩn trọng về nhiều mặt để đảm bảo yêu cầu an ninh năng lượng, an ninh kinh tế, an ninh quốc phòng của nước nhà.

Chính thức thông qua Luật An ninh mạng

Sáng 12/6, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật An ninh mạng với 86,86% đại biểu tán thành, luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019.

Sau lệnh cấm, Mỹ kêu gọi đồng minh 'ghẻ lạnh' Huawei

Chính phủ Mỹ mới đây được cho là đang cố gắng thuyết phục các nhà cung cấp mạng không dây và internet tại các nước đồng minh tránh không sử dụng thiết bị viễn thông của Huawei.

Mỹ ‘trảm’ Huawei giữa căng thẳng thương mại gay gắt

Việc đưa Huawei vào danh sách đen mới đây có thể kéo căng thẳng Mỹ - Trung vốn đã leo thang vì thương mại nay sôi sục hơn.