Analytic
Hotline: 08887 08817

Đề nghị YouTube, Facebook bảo vệ quyền và lợi ích của doanh nghiệp Việt

Hội Truyền thông số Việt Nam cho biết sẽ có văn bản đề nghị các nền tảng YouTube, Facebook xem xét kỹ lưỡng, căn cứ vào quyết định của Tòa án Moscow (Nga), không gây thiệt hại cho Sconnect trong khi chờ phán quyết của Tòa án tại Anh và Tòa án Hà Nội.

Ứng dụng công nghệ vào công tác chống Covid-19

Viện Nghiên cứu & công nghệ Phenikaa, trường Đại học Phenikaa và CTCP Phenikaa X cùng nhiều đơn vị nghiên cứu, phát triển công nghệ khác đã cho ra đời nhiều sản phẩm công nghệ Make in Vietnam, hỗ trợ hiệu quả tuyến đầu chống dịch.

Hoạt hình Việt Nam lên sóng truyền hình Trung Quốc

Bộ phim hoạt hình nổi tiếng Wolfoo do Sconnect Việt Nam sản xuất và sở hữu bản quyền đã chính thức được Cục Phát thanh, Truyền hình quốc gia Trung Quốc cấp phép phát sóng trên các hệ thống truyền hình toàn lãnh thổ của quốc gia tỷ dân.

Niềm cảm hứng Make in Vietnam

Năm 2019, tổng doanh thu lĩnh vực ICT chỉ đạt hơn 112 tỷ USD, với hơn 45.000 doanh nghiệp số, thì đến năm 2022, bất chấp khó khăn do đại dịch Covid-19, con số trên tăng đến 148 tỷ USD và hơn 70.000 doanh nghiệp công nghệ.

Việt Nam nghiên cứu thành công chip 5G

Thị trường thế giới hiện chưa cung cấp dòng sản phẩm chip 5G thương mại nên việc làm chủ các công đoạn thiết kế chip tại Viettel hay FPT gần đây là bước tiến quan trọng để Việt Nam tham gia sâu hơn vào ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Lợi nhuận 9 tháng đầu năm của FPT đạt hơn 5.600 tỷ đồng

Tập đoàn FPT cho biết, doanh thu tại các thị trường nước ngoài đồng loạt tăng trưởng, tại Mỹ tăng 42,4%, APAC là 56,4%, thị trường Nhật cũng chứng kiến sự phục hồi tốt với mức tăng trưởng đạt 12%.

FPT lần đầu sản xuất thành công chip Make in Vietnam

Dòng chip bán dẫn tích hợp (IC - Integrated Circuit) được các kỹ sư FPT trực tiếp thiết kế và đặt ra cấu trúc, hướng đến phục vụ cho các ngành công nghiệp.

FPT đang mang ngoại tệ về Việt Nam như thế nào?

Ít ai biết rằng 20 năm trước FPT từng bước chân ra biển lớn với "ba không" - không thương hiệu, không tiền, không kinh nghiệm.

Sản phẩm Make in Vietnam chuyển mình ngoạn mục

Sự phát triển của ngành công nghệ số Việt Nam không chỉ thể hiện ở việc các sản phẩm Make in Việt Nam đảm nhận trọng trách chuyển đổi số quốc gia mà còn thể hiện thông qua việc khai phá thị trường nước ngoài.

Rộng cửa với nhà thông minh "Make in Vietnam"

Theo Statista, năm 2022, Việt Nam sẽ có 11,9% hộ gia đình sử dụng smarthome. Doanh thu trung bình trên mỗi ngôi nhà thông minh được lắp đặt là khoảng khoảng 2 triệu đồng.