Analytic
Hotline: 08887 08817

Khởi nghiệp sáng tạo chinh phục thách thức công nghệ nông nghiệp

Các doanh nghiệp khởi nghiệp được kêu gọi tham gia Chương trình Thách thức Công nghệ Nông nghiệp vùng Mekong (MATCh) với các giải thưởng hấp dẫn và được hỗ trợ vốn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Nếu cứ làm như trước thì chúng ta sẽ không thoát khỏi bẫy thu nhập thu bình”

Phát biểu tại Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo – Techfest 2017, Phó Thủ tướng nhấn mạnh rằng: “Đừng để phong trào khởi nghiệp vụt lên rồi lắng đi mà hãy duy trì nó”.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ ra 4 điều cần thiết của một môi trường khởi nghiệp

Trong lời phát biểu tại Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo – Techfest 2017, Phó Thủ thướng Vũ Đức Đam đã tổng kết và nhấn mạnh lại những điều cần thiết nhất để tạo ra một môi trường khởi nghiệp tốt.

Đóng vai khách hàng bí mật để tư vấn cho doanh nghiệp

Nhiều chủ doanh nghiệp thường phải bí mật đóng vai khách hàng để kiểm tra chất lượng dịch vụ của mình. Giờ thì ở Việt Nam đã có một startup chuyên làm việc này thay cho các chủ doanh nghiệp.

Quản lý dòng tiền: Chìa khóa để Startup hấp dẫn các "nhà đầu tư thiên thần"

Đối với các Startup, Việt Nam đang rất thiếu các nhà đầu tư thiên thần, quỹ đầu tư mạo hiểm với các khoản đầu tư từ 10.000 - 500.000 USD.

Khơi thông dòng vốn cho khởi nghiệp sáng tạo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết về đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo nhằm tạo lập hành lang pháp lý về đầu tư cũng như các chính sách khuyến khích hoạt động này.

[Infographics] Những doanh nghiệp khởi nghiệp tỷ đô

Infographic dưới đây cho thấy một bức tranh tổng thể về những doanh nghiệp khởi nghiệp có giá trị từ 1 tỷ USD trở lên.

Gọi vốn khởi nghiệp kinh doanh: Tắc đầu vào, bí đầu ra

Thủ tục hành chính nhiêu khê, khó khăn trong thoái vốn cũng như sự thụ động và kỹ năng kinh doanh yếu của những người lãnh đạo là những nhân tố cản trở dòng vốn đầu tư nước ngoài chảy vào các công ty khởi nghiệp Việt Nam.

Startup ô tô bay của Đức được gã khổng lồ Tencent rót vốn

Ý tưởng đầy tham vọng của công ty khởi nghiệp Đức đã thu hút sự chú ý của tập đoàn Tencent của Trung Quốc, nhà đầu tư hàng đầu trong đợt huy động vốn trị giá 90 triệu USD.