Đằng sau đà 'hụt hơi' của An Gia

Dũng Phạm Thứ năm, 18/09/2025 - 12:18
Nghe audio
0:00

Từng là đơn vị có quỹ đất lớn, hàng tồn kho của An Gia hiện ở mức thấp kỷ lục, dòng tiền kinh doanh âm và nợ vay duy trì ở mức cao.

Đầu tháng 9/2025, Tập đoàn Bất động sản An Gia vừa cho ra mắt giỏ hàng cuối cùng, bao gồm những căn hộ được đánh giá là đẹp nhất của tháp Gió Đông thuộc dự án The Gió Riverside. Các căn hộ bán đi kèm với mức chiết khấu cao và chính sách ân hạn nợ gốc với kỳ vọng mang lại hiệu ứng tích cực cho hoạt động kinh doanh của An Gia.

Thông tin tích cực về tiến độ triển khai The Gió được công bố sau khi An Gia báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2025 khả quan hơn so với cùng kỳ. Doanh thu thuần đạt 194 tỷ đồng, tăng 15%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 82 tỷ đồng, gấp gần 55 lần so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, mức tăng trưởng cao chỉ đến từ nền so sánh của quý II/2024 quá thấp khi lợi nhuận sau thuế vỏn vẹn 1,5 tỷ đồng. Thêm nữa, doanh thu quý II năm nay chủ yếu đến từ mảng dịch vụ tư vấn, tăng mạnh lên hơn 45 tỷ đồng, cao gấp hơn 14 lần cùng kỳ, thay vì từ mảng kinh doanh bất động sản cốt lõi.

Trước đó, trong quý I/2025, bức tranh kinh doanh của An Gia cũng khá mờ nhạt khi chỉ ghi nhận lãi ròng hơn 8 tỷ đồng.

Lũy kế sáu tháng, doanh thu thuần đạt 385 tỷ đồng, giảm 74%, lợi nhuận sau thuế xuống mức 90 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ. Qua đó, An Gia mới chỉ hoàn thành 48% mục tiêu doanh thu và 27% mục tiêu lợi nhuận năm 2025.

Trên thực tế, An Gia đã cho thấy tình hình kinh doanh kém tích cực từ năm ngoái. Kể từ quý sau I/2024, doanh thu thuần của An Gia chỉ một lần duy nhất vượt mức 200 tỷ đồng.

Thiếu vắng dự án gối đầu

Từng là doanh nghiệp bất động sản có quy mô tầm trung, nhưng An Gia cho thấy dấu hiệu "hụt hơi" nếu so sánh với các tên tuổi cùng thời như Nam Long hay Khang Điền.

Nguyên nhân chính phần lớn bởi sự phụ thuộc vào các dự án cũ còn dư không đáng kể, trong khi dự án mới nhất và lớn nhất hiện tại là The Gió vẫn đang trong giai đoạn bán hàng, chưa đủ điều kiện hạch toán.

Trong bối cảnh đó, lợi nhuận của An Gia phụ thuộc nhiều vào các mảng ngoài bất động sản như dịch vụ tư vấn và tài chính. Hoạt động tài chính mang lại từ 30 đến hơn 100 tỷ đồng mỗi quý, chủ yếu nhờ hợp tác đầu tư, điều này cũng phản ánh trong cơ cấu tài sản “bất thường” so với ngành của công ty.

Dự án chủ lực The Gió được kỳ vọng "gồng gánh" lợi nhuận cho An Gia. Ảnh: DN

Từng là doanh nghiệp có tiếng tại thị trường phía Nam với quỹ đất tồn khá lớn, nhưng hiện nay lượng hàng tồn kho và tài sản dở dang dài hạn của An Gia đã giảm xuống còn hơn 600 tỷ đồng, chỉ tương đương 10% tổng tài sản, chủ yếu đến từ dự án Signial và West Gate. Con số này sụt giảm mạnh so với mức bình quân 5.000 đến 7.000 tỷ đồng giai đoạn 2020 – 2022, và xu hướng vẫn tiếp tục đi xuống qua từng quý.

So với các doanh nghiệp cùng phân khúc, sự chênh lệch càng rõ rệt: Hodeco sở hữu lượng hàng tồn trị giá 2.800 tỷ đồng, Địa ốc SCR đạt 4.200 tỷ đồng, Năm Bảy Bảy đạt 3.900 tỷ đồng, trong khi những “ông lớn” phía Nam như Nam Long, DIC hay Khang Điền lần lượt ở mức 18.000 tỷ đồng, 9.500 tỷ đồng và 24.000 tỷ đồng.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng với ngành bất động sản khi loạt bộ luật mới có hiệu lực từ 1/8/2024, tạo ra thay đổi lớn trong khung pháp lý. Trước thời điểm bảng giá đất mới áp dụng từ 1/1/2026, nhiều doanh nghiệp như DIC Holdings, Khang Điền, Ecopark, Vinhomes… đẩy mạnh săn quỹ đất để chuẩn bị cho giai đoạn tới.

Khác với xu hướng này, An Gia vẫn chọn chiến lược thận trọng. Chủ tịch HĐQT Nguyễn Bá Sáng cho biết, dù nhận nhiều lời chào bán quỹ đất, công ty vẫn chờ đợi và chỉ ký kết khi hồ sơ pháp lý minh bạch, nhằm giảm rủi ro trong triển khai dự án.

Việc thiếu hụt “của để dành” này đã kìm hãm đáng kể đà tăng trưởng của An Gia, nhất là trong bối cảnh quỹ đất mới chưa có, còn các dự án "gối đầu" tại Bình Chánh như The Lá Village và West Gate 2 vẫn đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý.

Để duy trì quy mô tài sản, An Gia gia tăng các khoản phải thu, hiện chiếm hơn 85% tổng tài sản, tương đương gần 5.500 tỷ đồng. Các khoản này chủ yếu dưới hình thức hợp đồng hợp tác đầu tư với những công ty liên quan như Gia Linh, Vĩnh Nguyên, An Gia Hưng Phát, Gia Hưng… với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Riêng Gia Linh đang chiếm dụng tới hơn 2.750 tỷ đồng, tương đương 43,6% tổng tài sản của An Gia, với lý do phát triển dự án The Lá Village.

Cơ cấu tài chính này khiến dòng tiền kinh doanh của An Gia gặp khó. Dù lợi nhuận sau thuế sáu tháng đạt hơn 90 tỷ đồng, nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm tới 655 tỷ đồng do tăng các khoản phải thu và giảm các khoản phải trả.

Lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng giảm tới 66% so với đầu năm, chỉ còn 66 tỷ đồng, mức thấp kỷ lục sau nhiều năm.

Bên cạnh đó, An Gia vẫn phải duy trì nợ vay 1.230 tỷ đồng, kéo theo chi phí tài chính lớn. Riêng chi phí lãi vay trong nửa đầu năm đã lên tới 60 tỷ đồng, nâng tổng chi phí tài chính lên 87 tỷ đồng.

Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh chững lại, kế hoạch mở rộng của An Gia cũng gặp nhiều trở ngại. Đầu năm nay, công ty thông báo dừng triển khai phương án chào bán hơn 40,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ 25% lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Doanh nghiệp giải thích quyết định này nhằm “đảm bảo lợi ích cổ đông do tình hình thị trường chưa phù hợp để thực hiện chào bán và đảm bảo tính khả thi của đợt phát hành”. Cùng với đó, ban lãnh đạo An Gia cũng quyết định không chia cổ tức cho năm 2024 và 2025 để tập trung nguồn lực cho tái đầu tư và phát triển dự án.

Những biến động còn thể hiện ở nhân sự thượng tầng. Trước thềm đại hội cổ đông giữa năm, An Gia công bố việc ông Louis T. Nguyen, Tổng giám đốc Công ty quản lý quỹ Saigon Asset Management, xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 sau chỉ một năm tại vị.

Đây là kỳ họp mà cơ cấu HĐQT An Gia thay đổi mạnh, chỉ còn lại ông Nguyễn Bá Sáng – Chủ tịch HĐQT cùng hai thành viên độc lập là ông Lê Duy Bình và ông Đỗ Lê Hùng. Ngoài ra, công ty hiện khuyết vị trí tổng giám đốc sau khi ông Nguyễn Thanh Sơn rời ghế. Tạm thời, bà Nguyễn Mai Giang – chị ruột ông Sáng, Phó tổng giám đốc được giao phụ trách các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của tổng giám đốc.

Triển vọng tăng trưởng

Dù còn đối mặt với nhiều thách thức trên con đường quay trở lại thời kỳ hoàng kim, một số tín hiệu tích cực tại các dự án đang và sẽ triển khai cũng góp phần tạo thêm niềm tin cho các cổ đông của An Gia cũng như giới đầu tư.

Theo đánh giá của công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS), The Gió tiếp tục là nguồn đóng góp quan trọng cho dòng tiền An Gia trong bối cảnh dòng vốn bất động sản dịch chuyển về phía Nam nhờ giá tăng chậm hơn Hà Nội và sức hút tại các địa phương như Bình Dương. Thị trường ghi nhận tỷ lệ hấp thụ cải thiện rõ rệt, đặc biệt ở phân khúc căn hộ.

The Gió dự kiến mang về khoảng 8.000 tỷ đồng, tạo nguồn lực cho các dự án West Gate 2 và The Lá Village. Theo kế hoạch sáp nhập pháp nhân dự án vào Lộc Phát, từ năm 2026 An Gia sẽ được hợp nhất doanh thu và lợi nhuận từ The Gió.

Với các dự án lớn khu vực Bình Chánh, VCBS cho biết Sở Xây dựng vừa có ý kiến về quy hoạch 442 khu đất thí điểm theo Nghị quyết 171/2024, trong đó có The Lá Village và Westgate 2 tại Bình Chánh.

Hai dự án này đang chờ ý kiến chính thức từ các cơ quan liên quan, dự kiến được thông qua chủ trương phát triển sớm nhất trong quý III/2025, và cần thêm 1–3 năm để hoàn tất thủ tục, hạ tầng trước khi ra mắt.

Trong quý II, nguồn cung bất động sản phục hồi nhưng chủ yếu đến từ các giai đoạn mở bán tiếp theo, trong khi dự án mới vẫn hạn chế và số dự án nhà ở thương mại được cấp phép mới ở mức thấp. Nhu cầu cao khiến việc tháo gỡ vướng mắc pháp lý để khơi thông quỹ đất hiện hữu trở nên cấp thiết.

Về dài hạn, các dự án được đánh giá cao nhờ vị trí cửa ngõ kết nối TP.HCM với miền Tây, hưởng lợi từ hạ tầng và khu đô thị lớn đang triển khai, cùng quy mô đủ lớn để chia nhiều giai đoạn bán hàng. The Lá Village còn có lợi thế tiết giảm chi phí pháp lý, mở rộng biên lợi nhuận so với các dự án M&A quỹ đất trước đây.

Tập đoàn An Gia thận trọng mở rộng quỹ đất

Tập đoàn An Gia thận trọng mở rộng quỹ đất

Doanh nghiệp -  11 tháng
Trong khi các doanh nghiệp bất động sản đua nhau săn quỹ đất làm “của để dành” trước khi bảng giá đất mới được áp dụng, Tập đoàn An Gia lại chọn chiến lược thận trọng.
Tập đoàn An Gia thận trọng mở rộng quỹ đất

Tập đoàn An Gia thận trọng mở rộng quỹ đất

Doanh nghiệp -  11 tháng
Trong khi các doanh nghiệp bất động sản đua nhau săn quỹ đất làm “của để dành” trước khi bảng giá đất mới được áp dụng, Tập đoàn An Gia lại chọn chiến lược thận trọng.
Soi thị trường Hà Nội, tìm căn hộ nội đô giá tốt

Soi thị trường Hà Nội, tìm căn hộ nội đô giá tốt

Nhịp cầu kinh doanh -  11 tháng

Thị trường bất động sản Hà Nội ghi nhận nhiều dự án mở bán, trong khi đó, người mua vẫn miệt mài tìm kiếm dự án giá tốt, đặc biệt tại khu vực nội đô.

Hanoi Melody Residences: Dự án giá tốt bật tăng sức hút

Hanoi Melody Residences: Dự án giá tốt bật tăng sức hút

Nhịp cầu kinh doanh -  1 năm

Giới chuyên gia cho rằng các dự án mới giá hợp lý, đặc biệt tại khu vực nội đô, sẽ bứt phá mạnh mẽ trong năm 2025.

An Gia sắp ra mắt dự án 3.000 căn hộ ở Bình Dương

An Gia sắp ra mắt dự án 3.000 căn hộ ở Bình Dương

Bất động sản -  1 năm

Dự án The Gió Riverside với 3.000 căn hộ ở Bình Dương dự kiến được An Gia ra mắt sau sáu tháng khởi công.

Ai thâu tóm Giầy Thượng Đình, chủ khu đất vàng 277 Nguyễn Trãi?

Ai thâu tóm Giầy Thượng Đình, chủ khu đất vàng 277 Nguyễn Trãi?

Doanh nghiệp -  19 phút

Nhiều lần biến động cổ đông lớn chỉ trong 4 tháng và dự án đất vàng 277 Nguyễn Trãi trở thành vấn đề nóng của Giầy Thượng Đình tại đại hội cổ đông sắp tới.

Nước chảy chỗ trũng ở Thế Giới Di Động

Nước chảy chỗ trũng ở Thế Giới Di Động

Doanh nghiệp -  6 giờ

Ban lãnh đạo Thế Giới Di Động khẳng định đã chuẩn bị các kịch bản kinh doanh và tự tin hoàn thành mục tiêu lợi nhuận sau thuế 9.200 tỷ đồng trong năm 2026.

Ý nghĩa tám chiếc logo tại đại hội cổ đông MB

Ý nghĩa tám chiếc logo tại đại hội cổ đông MB

Doanh nghiệp -  2 ngày

Hệ sinh thái tài chính đa dạng cùng kế hoạch tăng vốn lên trên 100.000 tỷ đồng sẽ là động lực tăng trưởng của MB trong năm 2026.

Câu hỏi được Chủ tịch FPT Retail đặt ra mỗi ngày

Câu hỏi được Chủ tịch FPT Retail đặt ra mỗi ngày

Doanh nghiệp -  2 ngày

Ban lãnh đạo FPT Retail mỗi ngày đều đặt ra câu hỏi, làm sao để có thể duy trì vị trí dẫn đầu của chuỗi Long Châu trong mảng bán lẻ dược phẩm.

Phát Đạt chuyển thế tấn công, sẵn sàng đánh lớn

Phát Đạt chuyển thế tấn công, sẵn sàng đánh lớn

Doanh nghiệp -  3 ngày

Lộ trình doanh thu hơn 44.000 tỷ đồng cùng quỹ đất "khủng" tại các vị trí đắc địa đã được lãnh đạo Phát Đạt trải ra trước mắt các cổ đông.

Ai thâu tóm Giầy Thượng Đình, chủ khu đất vàng 277 Nguyễn Trãi?

Ai thâu tóm Giầy Thượng Đình, chủ khu đất vàng 277 Nguyễn Trãi?

Doanh nghiệp -  19 phút

Nhiều lần biến động cổ đông lớn chỉ trong 4 tháng và dự án đất vàng 277 Nguyễn Trãi trở thành vấn đề nóng của Giầy Thượng Đình tại đại hội cổ đông sắp tới.

Lối đi nào cho doanh nghiệp xây dựng gọi vốn?

Lối đi nào cho doanh nghiệp xây dựng gọi vốn?

Tiêu điểm -  25 phút

Thị trường vốn không thiếu nhưng không còn dễ dãi, minh bạch dòng tiền đang trở thành điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp xây dựng gọi được vốn.

LPBank đạt gần 2.900 tỷ đồng lợi nhuận quý I/2026

LPBank đạt gần 2.900 tỷ đồng lợi nhuận quý I/2026

Tài chính -  1 giờ

LPBank báo lãi trước thuế quý I/2026 đạt 2.826 tỷ đồng, duy trì tăng trưởng tín dụng, đa dạng hóa nguồn thu và kiểm soát rủi ro chủ động, an toàn.

Chạy xe Green SM 3 năm: Ngoài lương, tài xế 'lãi' một chiếc xe máy 36 triệu đồng

Chạy xe Green SM 3 năm: Ngoài lương, tài xế 'lãi' một chiếc xe máy 36 triệu đồng

Nhịp cầu kinh doanh -  2 giờ

Với chính sách miễn phí thuê và đổi pin trong ba năm của Green SM, tài xế có thể tiết kiệm 36 triệu đồng - tương đương giá một chiếc xe máy, trong khi thu nhập vẫn ổn định khoảng 9 - 15 triệu đồng/ tháng.

FE Credit khởi động chu kỳ tăng trưởng mới: Từ tái cấu trúc đến tăng tốc bền vững

FE Credit khởi động chu kỳ tăng trưởng mới: Từ tái cấu trúc đến tăng tốc bền vững

Tài chính -  2 giờ

Sau giai đoạn tái cấu trúc sâu rộng, FE Credit đang từng bước quay lại quỹ đạo tăng trưởng với nền tảng tài chính cải thiện, chiến lược kinh doanh khác biệt, năng lực quản trị và kiểm soát rủi ro vững chắc. Năm 2026 mở ra chu kỳ tăng trưởng mới dựa trên công nghệ, định hướng tài chính toàn diện và cộng hưởng sức mạnh từ hệ sinh thái tài chính VPBank.

Thành viên của Xuân Cầu Holdings muốn làm 7 dự án điện mặt trời ở Lâm Đồng

Thành viên của Xuân Cầu Holdings muốn làm 7 dự án điện mặt trời ở Lâm Đồng

Tiêu điểm -  3 giờ

Công ty CP Năng lượng XCE đăng ký nghiên cứu, phát triển bảy dự án điện mặt trời nổi, tổng công suất thiết kế 1.125MW, trên các hồ thủy lợi tại Lâm Đồng.

Khu công nghiệp Thuận Đạo đón nhà máy thép 3.000 tỷ đồng

Khu công nghiệp Thuận Đạo đón nhà máy thép 3.000 tỷ đồng

Nhịp cầu kinh doanh -  4 giờ

Hạ tầng do Dongtam Group phát triển đang trở thành lực hút đầu tư, với dự án nhà máy thép 3.000 tỷ đồng của Hòa Phát tại KCN Thuận Đạo là minh chứng rõ nét.