Doanh nghiệp
Tập đoàn An Gia thận trọng mở rộng quỹ đất
Trong khi các doanh nghiệp bất động sản đua nhau săn quỹ đất làm “của để dành” trước khi bảng giá đất mới được áp dụng, Tập đoàn An Gia lại chọn chiến lược thận trọng.
Năm 2025 sẽ là một cột mốc quan trọng đối với các doanh nghiệp bất động sản khi các Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi) và Luật Đất đai mới đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2024. Các luật này có hiệu lực đã tạo ra những thay đổi lớn trong khung pháp lý của ngành bất động sản.
Đặc biệt, trước khi bảng giá đất mới dự kiến áp dụng trên cả nước từ ngày 1/1/2026, các doanh nghiệp bất động sản đua nhau đi săn quỹ đất làm “của để dành”. Bởi lẽ, doanh nghiệp bất động sản nào có quỹ đất lớn sẽ đồng nghĩa với lợi thế phát triển.
Vì vậy, ngay từ đầu năm 2025, loạt đại gia đầu ngành đã gia nhập cuộc đua rót tiền gom đất, mua dự án. Đơn cử như Công ty CP Xây dựng (DIC Holdings), Tập đoàn Khang Điền, Công ty CP Tập đoàn Ecopark, Công ty CP Vinhomes,... tại các tỉnh, thành như Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Long An, Hải Phòng, Bình Thuận,… để phục vụ hoạt động kinh doanh giai đoạn tới.
Tuy nhiên, trong bối cảnh này, Công ty CP Đầu tư và phát triển bất động sản An Gia (An Gia) lại khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển quỹ đất thận trọng.
“An Gia đã nhận được nhiều lời đề nghị chào bán quỹ đất nhưng hiện tại công ty vẫn duy trì trạng thái chờ đợi, không vội vàng ký kết các thỏa thuận nếu không đảm bảo rõ ràng về pháp lý. Quyết định này thể hiện sự thận trọng của An Gia trong việc mở rộng quỹ đất, tránh những rủi ro pháp lý có thể phát sinh trong quá trình triển khai dự án”, ông Nguyễn Bá Sáng, Chủ tịch HĐQT An Gia nói tại đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025.
Chậm mà chắc
Lý giải về chiến lược thận trọng ông Sáng cho biết, để một dự án triển khai tốt thì điều quan trọng nhất là pháp lý phải được hoàn thiện hoặc chỉ còn vướng một số vấn đề nhỏ. Trong khi đó, đa số dự án hiện nay là dự án mới, đang trong quá trình làm pháp lý cũng mất 1,5 đến 2 năm mới hoàn thiện.

Chiến lược thận trọng của An Gia không khiến nhiều cổ đông bất ngờ bởi doanh nghiệp đang cố gắng hoàn thiện pháp lý một số dự án lớn như The Lá Village 27ha và Westgate 2 (huyện Bình Chánh). Lẽ tất nhiên, khi bị vướng pháp lý thì tình trạng bị chôn vốn sẽ khó tránh khỏi, chưa kể áp lực lãi vay khi vay vốn để mua dự án.
Dù chọn chiến lược thận trọng nhưng An Gia vẫn có tiềm lực để phát triển trong vài năm tới. Theo ban lãnh đạo An Gia, doanh nghiệp đang có khoảng hơn 7.000 sản phẩm trên quỹ đất hiện hữu, mỗi năm đặt kế hoạch bán khoảng 2.000 - 3.000 sản phẩm. Như vậy, trong 3 – 4 năm nữa, An Gia đã đủ lượng hàng để bán, duy trì doanh thu, lợi nhuận.
Về kế hoạch phát triển trong năm nay, An Gia cho biết sẽ tập trung vào các dự án trọng điểm. Trong đó, dự án đáng chú ý nhất là The Gió Riverside tại Bình Dương với quy mô 2,9ha, gồm hai tòa tháp cao 40 tầng và khoảng 3.000 căn hộ.
Dự án này được kỳ vọng sẽ là một trong những động lực chính cho doanh thu của An Gia trong tương lai, mặc dù lợi nhuận sẽ chỉ bắt đầu ghi nhận từ cuối năm 2026 trở đi.
Bà Huỳnh Thị Kim Ánh, Giám đốc khối tài chính cho biết, tháng 4/2025 An Gia đã tổ ra mắt dự án The Gió Riverside. Trong buổi ra mắt này, hơn 4.000 lượt đăng ký đã được ghi nhận, trong đó có 1.200 khách hàng đăng ký mua căn hộ. Dự án dự kiến sẽ mở bán đợt hai, An Gia kỳ vọng sẽ tiếp tục thành công như đợt đầu tiên.
Bên cạnh The Gió Riverside, An Gia cũng đang tập trung hoàn thiện pháp lý cho hai dự án lớn khác The Lá Village (27ha) và Westgate 2 (huyện Bình Chánh).
An Gia kỳ vọng Nghị quyết Chính phủ cho phép thí điểm chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất ở thương mại sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ pháp lý cho các dự án này.
Hiện tại, doanh nghiệp đang triển khai hồ sơ thí điểm và dự kiến trong 2 - 3 tháng tới, TP.HCM sẽ trình Hội đồng Nhân dân để thông qua. Nếu mọi việc thuận lợi, hai dự án này có thể hoàn tất pháp lý vào giữa hoặc cuối 2026 và có thể đưa ra thị trường sau đó.
Báo cáo của An Gia cho biết đã rót khoảng 2.800 tỷ đồng vào The Lá Village và Westgate 2 dưới dạng cho bên liên quan vay.
Ban lãnh đạo An Gia cho biết thêm, trước đây các quỹ đầu tư, đặc biệt là quỹ Nhật Bản đã đồng hành cùng An Gia trong các dự án trọng điểm. Tại The Gió Riverside, báo cáo tài chính hợp nhất ghi nhận tỷ lệ của công ty liên kết là 40% và An Gia sẽ hợp nhất sở hữu khi đủ điều kiện, dự kiến vào giai đoạn 2026 - 2027.
Tại các dự án The Lá Village và Westgate 2, An Gia cũng hợp tác với các quỹ Nhật Bản, với tỷ lệ sở hữu giữa An Gia và các quỹ duy trì cố định trong thời gian dài.
Tuy nhiên, các quỹ có xu hướng giảm tỷ trọng nắm giữ cổ phần tùy theo tình hình thị trường và khả năng triển khai dự án của An Gia. Công ty cũng cam kết sẽ tối ưu hóa lợi ích cho cổ đông và có thể xem xét điều chỉnh tỷ lệ sở hữu trong tương lai.
Không chia cổ tức, giữ lại lợi nhuận để phát triển dự án
Năm 2025, An Gia đặt kế hoạch doanh thu thuần 800 tỷ đồng, giảm 58% so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ dự kiến tăng 14%, đạt 340 tỷ đồng.
Theo bà Huỳnh Thị Kim Ánh, Giám đốc khối tài chính, kết quả kinh doanh năm nay sẽ chủ yếu từ sản phẩm hàng tồn của Westgate và Standard mà tập đoàn đã bán giai đoạn năm 2024.
Cụ thể, khoảng từ tháng 6 đến tháng 12/2024, An Gia bắt đầu bán tất cả giỏ hàng tồn của Westgate và Standard, tới hiện tại không còn sản phẩm tồn của hai dự án này.
Phương thức thanh toán lúc đó là 18 và 24 tháng, vì vậy điểm rơi doanh thu và lợi nhuận thuộc quý III/2025.
Đối với dự án The Gió Riverside, An Gia tập trung triển khai xây dựng và bán hàng năm nay nhưng điểm rơi lợi nhuận từ cuối 2026 trở đi.
“Tỷ lệ sở hữu của An Gia tại dự án này là 40%, ghi nhận ở dạng công ty liên kết. An Gia dự kiến sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên thành công ty con, đủ điều kiện hợp nhất từ cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027”, bà Ánh cho biết thêm.
An Gia không chia cổ tức năm 2024 và 2025. Toàn bộ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2024 là 1.291 tỷ đồng sẽ được giữ lại để phục vụ cho hoạt động đầu tư và phát triển các dự án trọng điểm.
Trước đó, An Gia đã duy trì chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% trong giai đoạn 2019 - 2021. Tuy nhiên, năm 2022 công ty không chia cổ tức và năm 2023 tỷ lệ cổ tức được chia là 25%.
Quyết định không chia cổ tức trong năm 2024 và 2025 được đưa ra trong bối cảnh tình hình thị trường còn nhiều bất ổn và An Gia cần tập trung tài chính cho các dự án quan trọng trong tương lai.
Ông Nguyễn Bá Sáng, Chủ tịch HĐQT An Gia cho biết, việc giữ lại lợi nhuận để đầu tư vào các dự án trọng điểm sẽ giúp công ty nâng cao khả năng sinh lời trong tương lai và tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững.
An Gia sắp ra mắt dự án 3.000 căn hộ ở Bình Dương
Chìa khóa cho tăng trưởng của An Gia
Mặc dù nhận định triển vọng thị trường bất động sản năm nay là “thách thức thực sự” nhưng ban lãnh đạo Công ty CP Đầu tư và phát triển bất động sản An Gia lại tham vọng hơn về kế hoạch tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận.
Nhóm quỹ Dragon Capital trở thành cổ đông lớn của An Gia
Nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý đã trở thành cổ đông lớn tại Công ty Đầu tư và Phát triển bất động sản An Gia sau khi mua vào 8,1 triệu cổ phiếu, tương ứng 9,8% vốn.
An Gia sạch nợ trái phiếu
An Gia chính thức lọt nhóm những công ty địa ốc hiếm hoi trên sàn chứng khoán có khả năng thu xếp trả hết nợ trái phiếu, tính đến thời điểm này.
VNG đặt cược vào giấc mơ Nasdaq trong tầm nhìn toàn cầu
Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh cho biết quyết tâm làm mới mình và theo đuổi những giấc mơ lớn, lấy cảm hứng từ sự chuyển mình mạnh mẽ của đất nước.
Sau nhà máy, Lego mở trung tâm phân phối khu vực tại Việt Nam
Đây là trung tâm phân phối thứ hai của Lego tại châu Á – Thái Bình Dương, bên cạnh cơ sở tại Thượng Hải, Trung Quốc.
'Đầu tàu' bất động sản thúc đẩy đà tăng trưởng của Taseco Group
Đà tăng trưởng mạnh mẽ của Taseco Group gắn liền với hai trụ cột là Taseco Airs và Taseco Land, trong đó mảng bất động sản trở thành động lực chính.
Chủ tịch Phùng Anh Tuấn: Công nghệ là động lực tăng trưởng tiếp theo của F88
Ông Phùng Anh Tuấn và đội ngũ đã chứng minh rằng, bằng sự kiên định, minh bạch và công nghệ, F88 hoàn toàn có thể viết lại định nghĩa của cả một ngành.
Bất ngờ giá trị thương hiệu các hãng hàng không Việt
Giá trị thương hiệu Vietjet Air tiếp tục tăng và được Brand Finance định giá ở mức 417 triệu USD.
Lợi thế cạnh tranh mới của khu nghỉ dưỡng xanh
Từ điện mặt trời đến thủy điện siêu nhỏ, hai khu nghỉ dưỡng biến thiên nhiên thành đối tác, kiến tạo trải nghiệm nghỉ dưỡng bền vững.
Hậu sáp nhập tỉnh thành, dòng tiền đầu tư bất động sản công nghiệp đổ về đâu?
Sự cộng hưởng từ sáp nhập tỉnh thành, một loạt siêu dự án hạ tầng và các chính sách đột phá của Chính phủ đang tạo ra sức hấp dẫn lớn cho bất động sản công nghiệp Đồng bằng sông Hồng.
VNG đặt cược vào giấc mơ Nasdaq trong tầm nhìn toàn cầu
Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh cho biết quyết tâm làm mới mình và theo đuổi những giấc mơ lớn, lấy cảm hứng từ sự chuyển mình mạnh mẽ của đất nước.
Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về sự cố tại trung tâm CIC
Ngân hàng Nhà nước cho biết đã chỉ đạo CIC khẩn trương báo cáo và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền để xác minh, xử lý, đồng thời đảm bảo hoạt động được liên tục, thông suốt.
Nghị định 245: Hoàn thiện khung pháp lý, khơi thông vốn ngoại, tăng khả năng nâng hạng
Các quy định mới được kỳ vọng góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam.
JCB công bố định hướng thương hiệu mới tại thị trường Việt Nam
JCB vừa ra mắt thông điệp "Japan cùng bạn", kết nối người dùng với các thương hiệu mang tinh thần Nhật Bản đi kèm ưu đãi, kỳ vọng cán mốc 4 triệu thẻ năm nay.
Động thái mới của Mỹ có thể khiến thủy sản Việt Nam mất nửa tỷ USD mỗi năm
Mỹ bất ngờ thông báo từ chối công nhận tương đương đối với 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam, dự kiến gây thiệt hại lớn cho nhiều doanh nghiệp thủy sản.