Tài chính
Bộ Tài chính đề xuất thu thuế ngay khi nhận cổ tức bằng chứng khoán
Theo Bộ Tài chính, việc hoãn thời điểm kê khai, nộp thuế cho đến khi chuyển nhượng có thể tạo tình trạng "đóng thuế trễ" với khoản thu nhập thực tế đã tăng.
Bộ Tài chính đang đề xuất cá nhân nhận cổ tức, thưởng bằng chứng khoán sẽ phải nộp thuế ngay tại thời điểm nhận, thay vì chờ đến khi chuyển nhượng như hiện nay.
Tại dự thảo sửa đổi Nghị định 126 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, Bộ Tài chính cho rằng cần làm rõ thời điểm khấu trừ và kê khai thuế đối với thu nhập từ cổ tức và thưởng bằng chứng khoán. Mục tiêu là ngăn ngừa việc lợi dụng chính sách để kéo dài thời gian thực hiện nghĩa vụ thuế.
Cụ thể, cơ quan này đề xuất thuế thu nhập cá nhân phải được khấu trừ, kê khai và nộp ngay tại thời điểm cá nhân nhận cổ tức hoặc cổ phiếu thưởng. Trách nhiệm khấu trừ và nộp thay sẽ thuộc về tổ chức phát hành chứng khoán.
Trên thực tế, cổ tức và lợi tức đang được chi trả bằng nhiều hình thức như tiền mặt, chứng khoán hoặc ghi tăng vốn góp. Trong đó, với cổ tức bằng tiền mặt, tổ chức chi trả đã thực hiện khấu trừ và kê khai nộp thuế cho cá nhân một cách hiệu quả, thông suốt trong thời gian qua, theo đánh giá của Bộ Tài chính.
Tuy nhiên, với cổ tức và thưởng bằng chứng khoán, cá nhân chỉ phải nộp thuế khi bán hoặc chuyển nhượng cổ phiếu đó, chứ không phải tại thời điểm nhận.
Bộ Tài chính nhận định đây là một bất cập. Nhiều cá nhân, đặc biệt là cổ đông lớn, cổ đông chiến lược như thành viên ban giám đốc hay ban kiểm soát, nhận cổ phiếu thưởng nhưng không có nhu cầu chuyển nhượng trong thời gian dài, dẫn đến việc không phải kê khai và nộp thuế ngay khi phát sinh thu nhập.
Theo cơ quan này, điều đó khiến tài sản và thu nhập của các cá nhân tăng lên nhưng chưa bị đánh thuế kịp thời.
Nhà điều hành cũng cho rằng việc hoãn thời điểm kê khai và nộp thuế cho đến khi chuyển nhượng có thể gây ra tình trạng nộp thuế chậm đối với phần thu nhập đã thực sự phát sinh. Đồng thời, quy định hiện hành khiến cơ quan thuế gặp khó trong việc theo dõi, kiểm soát và thu thuế thu nhập cá nhân trong thời gian dài.
Giai đoạn 2016–2024, tổng số thuế thu nhập cá nhân đã kê khai từ hoạt động đầu tư vốn đạt gần 52.000 tỷ đồng. Trong đó, phần thu từ việc đánh thuế cổ tức và cổ phiếu thưởng chỉ khoảng 1.318 tỷ đồng, tương đương 2,54%.
Trong khi đó, theo dữ liệu từ Tổng công ty Lưu ký chứng khoán, tổng số cổ phiếu mà cá nhân đã nhận từ cổ tức và cổ phiếu thưởng lên tới 34,84 tỷ đơn vị. Nếu toàn bộ số cổ phiếu này được chuyển nhượng và tính giá theo mệnh giá 10.000 đồng mỗi cổ phiếu với thuế suất 5%, thì số thuế thu nhập cá nhân phải nộp ước tính lên tới 17.240 tỷ đồng.
Như vậy, số thuế đã kê khai thực tế chỉ bằng khoảng 8% so với con số ước tính nói trên.
Bộ Tài chính cũng viện dẫn kinh nghiệm quốc tế khi cho rằng một số quốc gia như Thái Lan và Ấn Độ đã quy định thời điểm tính thuế là khi chi trả cổ tức. Theo đó, tổ chức phát hành có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo mức thuế suất đã được quy định.
Cổ đông Đạt Phương sắp nhận ‘cơn mưa’ cổ tức
Chứng khoán Việt Nam lại vắng mặt trong kết quả nâng hạng của MSCI
Giới hạn sở hữu nước ngoài tiếp tục là điểm nghẽn đáng kể, nhất là khi nhiều ngành nghề nhạy cảm vẫn áp dụng mức trần sở hữu từ 0-75%.
Không muốn gắn mác 'cầm đồ' khi lên sàn, F88 đẩy mạnh bảo hiểm và dịch vụ ngân hàng
Dự kiến, cổ phiếu F88 sẽ được giao dịch trên sàn UpCom từ quý III/2025 và trở thành công ty tài chính thay thế đầu tiên lên sàn chứng khoán.
Giám đốc SSI: Tài sản số sẽ tiến hóa nhanh gấp 10 lần chứng khoán
Với những tiềm năng của tài sản số, phía SSI mong muốn trở thành trung tâm của thị trường này, khi có cơ chế thí điểm sàn giao dịch.
Áp dụng hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh: Ngưỡng doanh thu bao nhiêu là hợp lý?
Ngưỡng doanh thu để áp dụng hóa đơn điện tử với hộ kinh doanh vẫn còn nhiều băn khoăn quanh con số 1 tỷ đồng.
Lãi suất trái phiếu bất động sản đảo chiều
Lãi suất coupon bình quân trái phiếu bất động sản tăng từ từ 9,6% tháng 10 lên 10,5% trong tháng 11/2025, trong khi giá trị phát hành mới giảm mạnh 45,3%.
Quản trị rủi ro trước hiện tượng 'Vin-Index' trên thị trường chứng khoán
Trong bối cảnh VN-Index tăng mạnh chủ yếu nhờ "sức kéo" của nhóm Vingroup, nhà đầu tư cần ưu tiên quản trị rủi ro hơn là kỳ vọng gia tăng lợi nhuận.
'Chìa khóa' để nền kinh tế giảm sự phụ thuộc vào vốn tín dụng
Để giảm rủi ro hệ thống, các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần đa dạng hóa kênh vốn một cách quyết liệt và thực chất hơn.
NCB tiếp tục kế hoạch tăng vốn lên gần 30.000 tỷ đồng
NCB dự kiến nâng vốn điều lệ lên gần 29.280 tỷ đồng thông qua chào bán riêng lẻ 1 tỷ cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Chân dung Anh hùng Lao động, bác sĩ Tạ Văn Trầm
Giám đốc bệnh viện đa khoa Tiền Giang Tạ Văn Trầm là người có nhiều đóng góp lớn trong nghiên cứu giải pháp điều trị hiệu quả bệnh sốt xuất huyết Dengue ở trẻ em.
Hà Nội cắt giảm mạnh thủ tục hành chính
UBND thành phố Hà Nội đã hoàn thành tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính có tần suất phát sinh hồ sơ lớn, sẽ được áp dụng đồng bộ từ 1/1/2026.
10 doanh nghiệp, doanh nhân được nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới
Năm doanh nghiệp và năm doanh nhân được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Vinpearl bổ nhiệm tân tổng giám đốc
Tổng giám đốc Vinpearl Ngô Thị Hương đã gia nhập hệ sinh thái Vingroup từ năm 2017 và đã kinh qua nhiều vị trí quan trọng.
Bà Nguyễn Thanh Phượng rời 'ghế nóng' tại BVBank
Sau khi từ nhiệm, bà Phượng vẫn đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Ủy ban Chiến lược và đổi mới nhằm bảo đảm BVBank phát triển đúng định hướng đã đề ra.
Kỹ sư 90 tuổi Vũ Hữu Lê nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới
Ở tuổi 90, kỹ sư Vũ Hữu Lê, Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí và xây lắp Hồng Hà vừa được nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.
HAMEE Connect 9 kiến tạo mạng lưới doanh nghiệp ngành cơ khí – điện
HAMEE Connect 9 tiếp tục phát huy vai trò cầu nối của hiệp hội, tạo không gian để hội viên kết nối, chia sẻ năng lực và mở rộng cơ hội hợp tác thực chất.























































