Chứng khoán ngày 12/3: VN-Index vẫn chưa qua đêm được với ngưỡng 1.130 điểm
Hôm nay, VN-Index lại nỗ lực chinh phục mức 1.130 điểm. Song lại thêm một lần chỉ số này không thể duy trì được thế nằm trên ngưỡng tâm lý khi sàn giao dịch đóng cửa.
Cả 2 sàn HOSE và HNX đều có sự tăng điểm mạnh, bất ngờ về cuối phiên. Chỉ số VN-Index sau nhiều lần leo lên rồi lại tụt xuống, lần đầu đóng cửa trên mức 1.130 điểm kể từ năm 2007.
HOSE - Bất ngờ cuối phiên
Không giống kịch bản đánh mạnh tại mức giá cao trong đợt ATO, khiến chỉ số VN-Index đạt trên 1.135 điểm vào đầu phiên hôm qua, giá mở cửa hôm nay có phần khiêm tốn khi gần như trùng mức tham chiếu.
Dòng tiền đổ vào thị trường có vẻ thận trọng khi nhiều trụ lớn được nâng dần mức giá, khiến chỉ số VN-Index từ từ leo trở lại ngưỡng kháng cự 1.130 điểm.
Nhưng dường như mức hỗ trợ chưa đủ khiến chỉ số này bật trở lại nhanh chóng xuống dưới mức tham chiếu 0,19%, tạo đáy đầu tiên trong ngày.
Sau 10h30, VN-Index lại có cú trượt chân thứ hai, lần này độ sâu được tăng cường khi chạm mốc 1.120 điểm (-0,57%). Đến giờ nghỉ trưa, chỉ số này đã hồi phục nhẹ, tạm dừng ở mức 1.123,4 điểm.
Trong top 20 mã chứng khoán có sức ảnh hưởng lớn nhất sàn HOSE, sáng nay, chỉ có 5 mã tăng giá là VNM (+1,2%), VIC (+1,1%), CTG (+1,8%), MBB (+0,1%), STB (+0,6%).
Còn lại đều giảm giá như VCB (-0,3%), GAS (-1,6%), SAB (-1%), VRE (-0,9%), PLX (-1,2%),…

Đến phiên chiều, chao đảo với biên độ lớn trong nửa đầu, VN-Index tạo đáy thấp nhất trong ngày tại mức 1.118,49 điểm.
Sau đó, chỉ trong vòng 20 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục, chỉ số này khởi sắc trở lại và mạnh mẽ leo hơn 11 điểm, nằm trên ngưỡng kháng cự 1.130 điểm, kết thúc một phiên thành công khi đóng cửa tại mức 1.133,31 điểm, tăng 7,02 điểm (+0,62%).
Thanh khoản giảm nhẹ gần 5%, khi khối lượng giao dịch đạt hơn 233 triệu đơn vị, tương ứng với 6,9 nghìn tỷ đồng về giá trị giao dịch.
Chốt phiên có 155 mã tăng giá, 132 mã giảm giá và 57 mã đứng giá. Trong đó, có 15 mã tăng trần và 3 mã giảm sàn.
Tăng giá mạnh về cuối phiên, mã ngân hàng CTG (+6,73%) chỉ còn thiếu một bước giá nữa là kịch trần, tương ứng với 3,08 điểm ảnh hưởng, trở thành mã chứng khoán đóng góp nhiều nhất cho thành tích của VN-Index hôm nay.
Tiếp đến là 2 mã VIC (+2,6%) và VNM (+1,94%), cũng có màn ‘chạy nước rút’ đáng kể khi nâng mạnh tỷ lệ ảnh hưởng của mình lên lần lượt 2,521 điểm và 2,135 điểm.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng, ngoại trừ HDB và EIB có giá giảm lần lượt 0,47% và 1,32%, VCB đứng giá, thì các mã còn lại trong nhóm này đều tăng gồm BID (+1,55%), CTG, VPB (+2,07%), MBB (+2,66%), STB (+0,94%).
Tuy nhiên, để nói đến thành công hôm nay của VN-Index, đa số các mã thuộc ngành đều có biểu đồ giá đi lên khá mạnh vào lúc cuối phiên, ngoại trừ EIB, góp phần lớn đưa chỉ số này lần đầu tiên đóng cửa trên ngưỡng tâm lý 1.130 điểm từ đầu năm đến nay.
Về khối lượng giao dịch, mã CTG với lượng giao dịch đạt 14 triệu đơn vị, quay lại dẫn đầu sàn HOSE. Tiếp theo là STB với 11,6 triệu đơn vị và IDI (tăng trần) đạt 11 triệu đơn vị.
Về khối ngoại, VRE dẫn đầu sàn về thu hút các nhà đầu tư nước ngoài với 5,48 triệu đơn vị được giao dịch. Theo sau là MBB, GEX, HAG.
Ngược lại, mã chứng khoán bị khối ngoại xả mạnh nhất là HSG (Tập đoàn Hoa Sen) với hơn 1,7 triệu đơn vị, tiếp đến là VRE, GEX, MBB.
Trong phiên giao dịch hôm nay, có 6 mã có khối lượng giao dịch đột biến tăng hơn 4 lần so với khối lượng trung bình 10 ngày trước đó. Cụ thể, EMC (CTCP Cơ điện Thủ Đức) tăng 19,3 lần, VNE (CTCP Xây dựng điện VN) tăng 14,8 lần, VOS (CTCP Vận tải biển VN) tăng 6,3 lần.
Mã PGI (CTCP Bảo hiểm Petrolimex) tiếp tục nằm trong danh sách này khi tăng 6,2 lần. NBB (CTCP đầu tư Năm Bảy Bảy) tăng 5,5 lần, TCD (CTCP Đầu tư phát triển Công nghiệp và Vận tải) tăng 4,9 lần.
HNX - Chuyển màu cuối phiên
Tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hầu như phiên sáng nay, chỉ số HNX-Index đều dao động trên mức tham chiếu. Cho đến gần giờ nghỉ trưa, chỉ số này mới bắt đầu giảm mạnh.
Đến phiên chiều, diễn biến trở nên xấu hơn khi HNX-Index tiếp tục rớt mạnh. Chỉ còn 5 phút cho đợt khớp lệnh liên tục, chỉ số này mới bắt đầu sắc xanh và đóng cửa tại mức 129,66 điểm, tăng 0,6 điểm (+0,47%).

Khối lượng giao dịch giảm hơn 15% so với hôm qua, đạt gần 56 triệu đơn vị, tương ứng 1 nghìn tỷ đồng giá trị giao dịch.
Chốt phiên có 85 mã tăng giá, 79 mã giảm giá và 74 mã đứng giá.
ACB (+1,24%) tiếp tục ở vị trí mã có ảnh hưởng nhất sàn Hà Nội với việc đóng góp 0,34 điểm ảnh hưởng.
Cả phiên có 12 mã tăng giá kịch trần, 11 mã chạm sàn.
Về khối lượng giao dịch, SHB (+0%) tiếp tục đứng đầu khi đạt gần 9,6 triệu đơn vị. PVI (CTCP PVI, +0,52%) theo sau với 6 triệu đơn vị, PVS (-2,1%) đạt 5 triệu đơn vị.
Về khối ngoại, SHB là mã được khối ngoại mua vào nhiều nhất với gần 377,3 nghìn đơn vị. Ngược lại, khối ngoại xả mạnh là VGC với 522,9 triệu đơn vị.
Trong phiên có 3 mã đột biến về khối lượng giao dịch, tăng hơn 4 lần so với khối lượng trung bình 10 ngày trước đó, gồm DPS, PVI, ITQ.
Hôm nay, VN-Index lại nỗ lực chinh phục mức 1.130 điểm. Song lại thêm một lần chỉ số này không thể duy trì được thế nằm trên ngưỡng tâm lý khi sàn giao dịch đóng cửa.
Có 2 lần VN-Index trèo qua ngưỡng 1.130 điểm nhưng lại nhanh chóng bị trượt xuống.
Gói tài chính sẽ đi kèm với viện trợ hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường năng lực của BIDV trong quản lý môi trường và rủi ro.
Lãnh đạo Chứng khoán Thiên Việt (TVS) tin rằng, thị trường quản lý tài sản có nhiều tiềm năng, nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu và khẩu vị đầu tư đa dạng.
Khác với chứng khoán, sàn giao dịch tài sản số hoạt động không có giờ nghỉ, không có ngày lễ và đòi hỏi sự minh bạch tuyệt đối theo thời gian thực.
Quyết định hạ lãi suất lần thứ ba trong năm của Fed được xem là “làn gió mát” kịp thời, giúp giảm áp lực tỷ giá và mở thêm dư địa để nhà điều hành duy trì ổn định lãi suất cho vay, trong bối cảnh lãi suất huy động và liên ngân hàng tăng nhiệt cuối năm.
Kết quả những thương vụ IPO gần đây đặt ra nhiều câu hỏi về lợi ích của nhà đầu tư khi họ phải cạnh tranh, đấu giá, nộp tiền, bị “giam” tiền cả tháng rồi sau đó thua lỗ khi cổ phiếu lên sàn.
Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưu tiên cảm xúc, phong cách sống và sự tương tác thay vì chỉ quan tâm đến công năng sản phẩm, “kinh tế trải nghiệm” đang trở thành động lực tăng trưởng mới của nhiều ngành, trong đó có bất động sản.
Việc kết hợp vinh danh doanh nghiệp tiên phong và trao chứng chỉ công trình xanh ngay trong khuôn khổ Diễn đàn cho thấy nỗ lực xây dựng một hệ sinh thái phát triển bền vững toàn diện, từ chính sách, doanh nghiệp đến công trình và thị trường.
Gói tài chính sẽ đi kèm với viện trợ hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường năng lực của BIDV trong quản lý môi trường và rủi ro.
Ngày 19 tháng 12, ACV long trọng tổ chức Lễ khánh thành và đưa vào khai thác Cảng HKQT Long Thành, Cảng HKQT Nội Bài và Cảng HKQT Vinh tại 3 miền đất nước.
Hàng loạt cổ phiếu thuộc hệ sinh thái FLC cùng nhận quyết định hủy tư cách công ty đại chúng từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Việc hợp nhất Bifa vào Hawa đã hình thành một tổ chức hội nghề nghiệp mới, quy tụ gần 1.000 doanh nghiệp hội viên, lớn nhất trong ngành gỗ Việt.
Tại M Landmark Residences Đà Nẵng, âm nhạc, nghệ thuật và không gian sống được đặt trong mối liên kết hài hòa, góp phần hình thành một phong cách sống tinh tuyển dành cho giới tinh hoa.