Công ty điện gió của Trung Nam tiếp tục lỗ lớn

Trần Anh - 15:02, 28/09/2023

TheLEADERCông ty Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 cho thấy áp lực tài chính gia tăng khi tiếp tục báo lỗ hơn 390 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2023, kèm theo đó là dư nợ trái phiếu hơn 9.500 tỷ đồng

Công ty điện gió của Trung Nam tiếp tục lỗ lớn
Nhà máy điện gió Ea Nam Đắk Lắk

Công ty Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 (Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1) vừa công bố tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2023. Theo đó, doanh nghiệp điện gió này tiếp tục ghi nhận tình hình kinh doanh khó khăn khi báo lỗ hơn 390 tỷ đồng.

Thua lỗ khiến vốn chủ sở hữu của Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 nửa đầu năm nay còn 2.552 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng lên 4,72 lần, riêng dư nợ trái phiếu hơn 9.500 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 đã phải chi trả hơn 496 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu và dành 256 tỷ đồng mua lại trước hạn một phần trái phiếu định kỳ theo quy định.

Năm ngoái, Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 ghi nhận khoản lỗ gần 860 tỷ đồng. Đến thời điểm cuối năm 2022, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp điện gió này xấp xỉ 3.000 tỷ đồng, giảm gần 1.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Gánh nặng tài chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới những khoản thua lỗ của doanh nghiệp này. Năm 2022, công ty phải chi trả hơn hơn 930 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu. Bên cạnh đó, doanh nghiệp này cũng đã dành ra 205 tỷ đồng để mua lại trước hạn một phần trái phiếu định kỳ theo quy định.

Trước đó, năm 2021, Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 đã phát hành thành công 9 lô trái phiếu gồm lô trái phiếu, với tổng giá trị 10.000 tỷ đồng, lãi suất 9,5%/năm. Ngoài trừ lô trái phiếu TD1CB2122001 đã được tổ chức phát hành mua lại, 8 lô trái phiếu còn lại vẫn được lưu hành bình thường với giá trị hơn 9.500 tỷ đồng.

Công ty Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1, thành viên của Trungnam Group, là chủ đầu tư dự án Nhà máy điện gió Ea Nam, có tổng mức đầu tư trên 16.500 tỷ đồng, sản lượng điện ước tính đạt 1,1 tỷ kWh/năm, đã hoàn thành trong năm 2021.

Theo giới thiệu của Trung Nam, đây là dự án điện gió trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk và là dự án điện gió lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Nhiều đơn vị thành viên khác của Trungnam Group cũng đang phải đối mặt với gánh nặng trái phiếu. Kể từ tháng 3 năm nay, Trungnam Group đã bắt đầu thông báo gặp các vấn đề dòng tiền nên không thanh toán đủ gốc trái phiếu khi đến hạn.

Thống kê cho thấy tổng dư nợ trái phiếu tính đến cuối năm 2022 của nhóm Trungnam Group là hơn 24.200 tỷ đồng. Trong đó, riêng dư nợ Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 là gần 10.000 tỷ đồng, Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam gần 5.000 tỷ đồng. Trong năm 2023, cả nhóm có gần 3.000 tỷ đồng trái phiếu đến hạn.