EU gặp khó trước chiến lược thương mại của ông Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây nhấn mạnh việc áp đặt thuế quan sẽ buộc các quốc gia khác phải đàm phán với Washington, chỉ 1 ngày trước chuyến thăm của Liên minh châu Âu (EU).
Nhiều nhà sản xuất điện tử đang chuẩn bị chuyển thêm hoạt động sản xuất sang khu vực Đông Nam Á khi Trung Quốc dần trở nên kém hấp dẫn hơn vì gia tăng căng thẳng thương mại.
Một số doanh nghiệp Đài Loan đóng vai trò mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu đã đưa ra tín hiệu chuyển dịch sản xuất ra khỏi Trung Quốc, theo thông tin từ Bloomberg.
Hãng tin này cho biết công ty cung cấp kinh kiện điện cho Apple có tên Delta Electronics mới đây tiết lộ sẽ bỏ ra 2,14 tỷ USD vào vụ thâu tóm một doanh doanh của Thái Lan, bước đệm để doanh nghiệp này mở rộng sản xuất tại đây.
Merry Electronics, công ty sản xuất tai nghe cho một số hãng như Bose, cũng cho biết khả năng chuyển một phần sản xuất từ Trung Quốc sang Thái Lan và sẽ phục thuộc vào những động thái sắp tới của xung đột thương mại Mỹ-Trung.
Đài Loan được xem là một trong những vùng đất màu mỡ và là nơi tập trung của nhiều doanh nghiệp gia công điện tử hàng đầu thế giới, bao gồm cả nhà lắp ráp iPhone Foxconn. Trong nhiều năm gần đây, số lượng công ty sản xuất cho những thương hiệu lớn bắt đầu dời khỏi Trung Quốc ngày càng tăng do mức lương cao hơn và đối đầu thương mại Mỹ-Trung khiến xu hướng này càng mạnh lên.
Chia sẻ với Bloomberg, doanh nghiệp gia công nhiều mặt hàng như phần cứng máy tính, máy mát xa mặt tại Thái Lan và Philippines có tên New Kinpo Group cho biết, những động thái mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến nhiều khách hàng quan tâm đến dịch vụ của doanh nghiệp này.
Theo chuyên gia kinh tế Tsai Ming-fang tại Đại học Tamkang, Đài Bắc, “các công ty Đài Loan trước đây đầu tư vào Trung Quốc vì mức chi phí nhân công rẻ. Tuy nhiên mức lương tại đây đang ngày càng tăng lên khiến nhiều công ty chuyển sản xuất sang khu vực Đông Nam Á. Sự gia tăng thuế từ chính quyền Donald Trump càng khiến các công ty Đài Loan tìm đến Đông Nam Á”, Bloomberg dẫn lời.
Nửa năm 2018, tổng vốn đầu tư được phê duyệt vào Trung Quốc từ doanh nghiệp Đài Loan đạt 4,2 tỷ USD, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi mức đầu tư vào Việt Nam, Malaysia và Ấn Độ lại tăng mạnh.
Xu hướng này cũng giống như thông tin được đưa trước đó bởi Financial Times khi các chủ nhà máy tại khu vực trung tâm sản xuất của tỉnh Quảng Đông cho biết, họ sẽ đẩy mạnh kế hoạch đa dạng hóa sản xuất, đặc biệt là đưa ra ngoài Trung Quốc.
Chia sẻ với TheLEADER, ông Xie Hui, người đứng đầu một cơ sở kinh doanh máy đục công nghệ cao tại Bắc Ninh với gần 10 năm tại Việt Nam đánh giá, đây là một thị trường hấp dẫn, đặc biệt với những sản phẩm máy móc. “Mức giá nhân công tại Việt Nam rẻ hơn đáng kể so với Trung Quốc trong khi chi phí vận hành thì tương đương”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây nhấn mạnh việc áp đặt thuế quan sẽ buộc các quốc gia khác phải đàm phán với Washington, chỉ 1 ngày trước chuyến thăm của Liên minh châu Âu (EU).
Các nhà sản xuất Trung Quốc đang cân nhắc khả năng chuyển sản xuất sang Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác có chi phí thấp trước nỗi lo bị cuốn vào cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.
Với danh mục hàng chục dự án lớn nhỏ dọc theo chiều dài đất nước, Everland đang sẵn sàng cho một chu kỳ tăng trưởng mới.
Cuộc chơi nâng hạng không chỉ đơn thuần là sự gia tăng về điểm số hay thanh khoản, mà là sự thay đổi cấu trúc sở hữu giữa dòng vốn ngắn hạn và dòng vốn dài hạn.
Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ hướng tới sự minh bạch, hoạt động Quan hệ nhà đầu tư (IR) đã trở thành một phần không thể tách rời của chiến lược quản trị doanh nghiệp.
Doanh nghiệp đang đối mặt với nhiều áp lực quản trị mới khi vận hành trong một cấu trúc lao động đa tầng với nhiều thế hệ nhân sự cùng tồn tại.
Ông Dương Mạnh Sơn được bầu làm Chủ tịch HĐQT khi PVOIL đang đặt tham vọng lớn vào mảng bán lẻ, nhiên liệu bay cùng hệ sinh thái chuyển dịch năng lượng.
Techcombank khẳng định vị thế với lợi nhuận kỷ lục và chiến lược số hóa toàn diện, sẵn sàng hiện thực hóa mục tiêu trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam, vươn tầm quốc tế.
Trọng tâm của TCBS trong năm 2026 chính là chiến lược chuyển đổi trí tuệ nhân tạo (AI) và bứt phá với mô hình WealthTech đã đạt đến độ chín muồi.