Leader talk
Tự do có trách nhiệm: Triết lý lãnh đạo làm nên HPT của Chủ tịch Ngô Vi Đồng
Hơn ba thập kỷ qua, HPT dưới sự dẫn dắt của ông Ngô Vi Đồng đã vun đắp “niềm tin và trí tuệ Việt” thành biểu tượng đổi mới của doanh nghiệp công nghệ Việt.
Trong một buổi trưa trò chuyện tại trụ sở Công ty CP Dịch vụ công nghệ tin học HPT (HPT), người đàn ông với nụ cười hiền và giọng nói trầm ấm như đang chậm rãi kể lại hành trình của chính mình.
Ánh mắt ông sáng lên khi nhớ về những ngày đầu của năm 1995, thời điểm mà cụm từ “tin học” là khái niệm thông dụng, và nhóm kỹ sư trẻ của HPT chỉ có một khát vọng giản dị đó chính là đưa công nghệ tiên tiến về phục vụ cho doanh nghiệp, đất nước Việt Nam.
“Chúng tôi không ai được học quản trị hay kinh doanh gì cả. Chỉ có đam mê, niềm tin và tinh thần tự học”, ông Ngô Vi Đồng, người sáng lập, nay là Chủ tịch HĐQT HPT kể lại.
Chính từ niềm tin giản dị đó, HPT khởi đầu hành trình ba thập kỷ phát triển, từ một nhóm kỹ sư “đi tìm ánh sáng công nghệ” trở thành một trong những doanh nghiệp tiên phong về tích hợp hệ thống, an toàn thông tin và chuyển đổi số tại Việt Nam.
HPT chọn Hewlett Packard (HP), tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, làm đối tác chiến lược đầu tiên, đặt nền móng cho sự hợp tác toàn cầu ngay từ thuở ban đầu.
Nhưng có lẽ, điều tạo nên bản sắc thật sự của HPT không chỉ nằm ở công nghệ, mà ở hành trình những kỹ sư trở thành nhà quản trị bằng niềm tin, sự gắn kết và tinh thần nhân văn.
Niềm tin có kỷ luật, tự do có trách nhiệm
Khi HPT bước vào giai đoạn trưởng thành, ông dành nhiều tâm huyết hơn cho câu chuyện quản trị. Không phải để bàn luận triết lý, mà bởi ông nhận ra: công nghệ có thể thay đổi chóng vánh, nhưng quản trị con người mới là nền tảng bền vững giúp doanh nghiệp phát triển dài lâu.
“Niềm tin là gốc rễ của quản trị, nhưng niềm tin không thể đứng một mình. Nó phải được nâng đỡ bằng sự linh hoạt có nguyên tắc và quy trình chuẩn chỉnh”, ông nói.

Với ông Đồng, HPT không chỉ là một doanh nghiệp về công nghệ, mà là cộng đồng của những người tri thức, nơi mỗi cá nhân được tin tưởng, được trao cơ hội thể hiện và chịu trách nhiệm với sự tự do của mình.
Ông gọi đó là “tự do có trách nhiệm”, một nguyên tắc tưởng chừng đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự cân bằng tinh tế giữa lòng tin và tính kỷ luật cam kết.
“Chúng tôi tin vào con người và luôn tạo điều kiện để nhân viên cảm thấy được tin tưởng, họ sẽ chủ động nhận trách nhiệm. Nhưng để giữ kỷ luật, mọi niềm tin đều phải được đo bằng kết quả”.
Câu nói ấy khái quát triết lý quản trị xuyên suốt của ông Đồng, trao quyền có điều kiện, tự do trong khuôn khổ. Nhân viên được khuyến khích sáng tạo, được thử nghiệm, nhưng mọi ý tưởng cần được chứng minh bằng giá trị thực tiễn.
“Tự do mà không có khuôn khổ sẽ dẫn đến hỗn loạn, nhưng kỷ luật mà không có niềm tin sẽ giết chết sáng tạo”, ông nói.
Ba mươi năm qua, nhiều người đến rồi đi, có người quay lại, có người đi tiếp con đường riêng. Nhưng ông Đồng tin rằng, những ai từng là người HPT đều có ít nhiều mang trong mình một tinh thần chung: chính trực, cầu thị và khát vọng đóng góp.
Ông vẫn gọi họ là bạn đồng hành, những người cùng ông chia sẻ trách nhiệm, ước mơ và tầm nhìn. Chính phương châm ấy đã giúp HPT duy trì sự ổn định và sáng tạo giữa thời đại biến động, nơi công nghệ thay đổi nhanh hơn cả một quyết định quản trị.
Giữ vững bản sắc doanh nghiệp giữa thời đại biến động
Ba mươi năm HPT cũng là ba mươi năm của một thế hệ doanh nhân Việt làm công nghệ từ khởi đầu ít ỏi. Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, ông Đồng nhìn nhận thẳng thắn rằng doanh nghiệp Việt vẫn còn một khoảng cách khá xa với thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao. Nhưng thay vì bi quan, ông chọn cách học hỏi và tìm cách song hành cùng thế giới.
“Việt Nam có thể chưa dẫn đầu về công nghệ, nhưng chúng ta có thể đi cùng thế giới bằng tinh thần cầu thị, học hỏi và trách nhiệm”, ông nói.
Từ năm 2025, HPT triển khai chiến lược “Đột phá đến 2030, tầm nhìn 2035”, hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp công nghệ Việt Nam hàng đầu trong lĩnh vực tích hợp công nghệ, an toàn thông tin và AI, đồng thời mở rộng ra thị trường Đông Nam Á.
Ba trụ cột chiến lược mà ông Đồng xác định cho HPT được xây dựng một cách rõ ràng và nhất quán. Trước hết là chuẩn hóa – số hóa – AI hóa toàn bộ hệ thống quản trị, hướng tới mô hình vận hành linh hoạt, ra quyết định dựa trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo để đảm bảo tốc độ, minh bạch và chính xác.
Song song đó, ông xem con người là tài sản cốt lõi, cần được đầu tư và nuôi dưỡng cả về tri thức, tinh thần lẫn đời sống. “Chỉ khi con người được động viên, tạo điều kiện phát triển, có cuộc sống tích cực, hạnh phúc, doanh nghiệp mới có thể phát triển bền vững”, ông nói.
Cuối cùng là tuân thủ theo các chuẩn mực, tập trung phát triển những sản phẩm thật sự mang lại giá trị cho khách hàng, thị trường. Ông Đồng nhấn mạnh, khách hàng chỉ sẵn sàng chi trả cho những giá trị thực, chứ không cho những khẩu hiệu sáo rỗng. Vì vậy, HPT không đơn thuần cung cấp các phần mềm, ứng dụng hay thiết bị, mà đem đến cho khách hàng niềm tin và trí tuệ, những giá trị bền vững làm nên uy tín của doanh nghiệp.
Việt Nam có thể chưa dẫn đầu về công nghệ, nhưng chúng ta có thể đi cùng thế giới bằng tinh thần cầu thị, học hỏi và trách nhiệm.
Đằng sau những nguyên tắc tưởng như khô khan ấy là một triết lý đầy nhân văn: muốn đóng góp cho xã hội, doanh nghiệp phải làm tốt bổn phận của mình. “Công ty mà không vững thì không thể nói chuyện cộng đồng. Muốn ‘trị quốc, bình thiên hạ’, trước hết phải ‘tu thân, tề gia’, HPT cũng vậy thôi”, ông cười hiền.
Ba thập kỷ đi qua, ông Đồng vẫn là người ít nói về thành tích nhưng luôn dành nhiều tâm huyết cho con người. Ông không thích những khẩu hiệu ồn ào, mà trân trọng những hành động nhỏ, bền bỉ và đi đúng hướng. Với ông, điều gì chưa đúng thì cần được nhìn nhận và điều chỉnh, chấp nhận những khó khăn, thất bại, nhưng khi đã tìm được hướng đi đúng thì phải kiên định đến cùng.
Trong thế giới hôm nay, nơi công nghệ mà đặc biết là trí tuệ nhân tạo AI có thể thay đổi từng ngày, ông vẫn tin rằng điều bền vững nhất vẫn là văn hóa và con người. Và có lẽ, chính sự hòa quyện giữa trí tuệ của người kỹ sư và chiều sâu của người lãnh đạo đã tạo nên bản lĩnh HPT, một doanh nghiệp Việt vẫn kiên định tiến lên, vươn cùng thế giới mà không đánh mất chính mình.
Ba mươi năm nhìn lại, ông Đồng chỉ mỉm cười: “HPT là câu chuyện của những con người lao động cần mẫn, biết mơ, dám mơ và biết đồng lòng cùng nhau biến giấc mơ thành hiện thực".
Công thức 3+1 cho tương lai công nghệ cao Việt Nam
Nhân sự công nghệ Việt vẫn được săn đón giữa làn sóng sa thải
Nhiều doanh nghiệp công nghệ hoạt động tại Việt Nam vẫn “đỏ mắt” tìm kiếm nhân sự chất lượng cao do khoảng cách đáng kể giữa năng lực ứng viên và yêu cầu nhà tuyển dụng.
Thời cơ lớn cho doanh nghiệp công nghệ Việt Nam
Để nắm bắt được các cơ hội rất lớn này, việc xây dựng uy tín, thương hiệu, khẳng định chất lượng sản phẩm, dịch vụ, giải pháp, ứng dụng đóng vai trò quan trọng, góp phần giúp các doanh nghiệp mở rộng thị phần, duy trì tốc độ phát triển và có cơ hội vươn lên tăng tốc phát triển đột phá.
Cơ chế quan trọng giúp khoa học công nghệ Việt Nam bùng nổ
Nhiều ý kiến cho rằng muốn thị trường khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, Việt Nam cần thúc đẩy hơn nữa việc thương mại hóa các sản phẩm khoa học công nghệ.
Để mỗi người dân TP.HCM trở thành một điểm đến
Lý do du khách quay lại một thành phố không bao giờ là một tòa nhà hay một món ăn, mà luôn là con người. TP.HCM đang đứng trước cơ hội biến nhịp sống bản địa thành một hệ sinh thái sản phẩm du lịch có chiều sâu, có thể đặt chỗ và có thể lan tỏa.
Luồng gió mới trên nghị trường và triết lý 'phụng sự' của doanh nhân trẻ nhất HĐND TP. Hà Nội
Là gương mặt doanh nhân trẻ nhất trúng cử HĐND TP. Hà Nội, mang trong mình tư duy quản trị hiện đại, Phó chủ tịch T&T Group Đỗ Vinh Quang tiếp nhận vai trò mới với "sức trẻ" và tinh thần "phụng sự".
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Làm và làm đúng, làm quyết liệt, hiệu quả
Tòa soạn trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, ngày 13/4/2026.
Lễ hội Đền Hùng 2026: Những ‘điểm chạm’ mới của di sản
Giữa dòng du khách ngày một đông và kỳ vọng ngày càng cao về trải nghiệm lễ hội, Lễ hội Đền Hùng 2026 đã có nhiều điều điểm mới đáng chú ý trong cách tổ chức và vận hành.
Khủng hoảng quản trị từ 'hai sổ kế toán'
"Hai sổ kế toán" có thể mang lại lợi ích ngắn hạn từ “tối ưu thuế” nhưng phải đánh đổi bằng chi phí vận hành, rủi ro pháp lý, sức khỏe của doanh nghiệp
Ai thâu tóm Giầy Thượng Đình, chủ khu đất vàng 277 Nguyễn Trãi?
Nhiều lần biến động cổ đông lớn chỉ trong 4 tháng và dự án đất vàng 277 Nguyễn Trãi trở thành vấn đề nóng của Giầy Thượng Đình tại đại hội cổ đông sắp tới.
Lối đi nào cho doanh nghiệp xây dựng gọi vốn?
Thị trường vốn không thiếu nhưng không còn dễ dãi, minh bạch dòng tiền đang trở thành điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp xây dựng gọi được vốn.
LPBank đạt gần 2.900 tỷ đồng lợi nhuận quý I/2026
LPBank báo lãi trước thuế quý I/2026 đạt 2.826 tỷ đồng, duy trì tăng trưởng tín dụng, đa dạng hóa nguồn thu và kiểm soát rủi ro chủ động, an toàn.
Chạy xe Green SM 3 năm: Ngoài lương, tài xế 'lãi' một chiếc xe máy 36 triệu đồng
Với chính sách miễn phí thuê và đổi pin trong ba năm của Green SM, tài xế có thể tiết kiệm 36 triệu đồng - tương đương giá một chiếc xe máy, trong khi thu nhập vẫn ổn định khoảng 9 - 15 triệu đồng/ tháng.
FE Credit khởi động chu kỳ tăng trưởng mới: Từ tái cấu trúc đến tăng tốc bền vững
Sau giai đoạn tái cấu trúc sâu rộng, FE Credit đang từng bước quay lại quỹ đạo tăng trưởng với nền tảng tài chính cải thiện, chiến lược kinh doanh khác biệt, năng lực quản trị và kiểm soát rủi ro vững chắc. Năm 2026 mở ra chu kỳ tăng trưởng mới dựa trên công nghệ, định hướng tài chính toàn diện và cộng hưởng sức mạnh từ hệ sinh thái tài chính VPBank.
Thành viên của Xuân Cầu Holdings muốn làm 7 dự án điện mặt trời ở Lâm Đồng
Công ty CP Năng lượng XCE đăng ký nghiên cứu, phát triển bảy dự án điện mặt trời nổi, tổng công suất thiết kế 1.125MW, trên các hồ thủy lợi tại Lâm Đồng.
Khu công nghiệp Thuận Đạo đón nhà máy thép 3.000 tỷ đồng
Hạ tầng do Dongtam Group phát triển đang trở thành lực hút đầu tư, với dự án nhà máy thép 3.000 tỷ đồng của Hòa Phát tại KCN Thuận Đạo là minh chứng rõ nét.























































