Phát triển bền vững

'Dự án TH tại Nga thể hiện quyết tâm lớn mang phẩm hạnh anh hùng của một dân tộc anh hùng'

Lam Giang Thứ hai, 19/05/2025 - 16:58
Nghe audio
0:00

Đó là lời khẳng định của anh hùng lao động Thái Hương trong lễ khánh thành nhà máy chế biến sữa tươi sạch TH tại Liên bang Nga ngày 11/5 vừa qua.

Bà Thái Hương đã xúc động phát biểu như vậy trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo cao cấp hai nước Việt – Nga, tại lễ khánh thành nhà máy chế biến sữa tươi sạch tại Kaluga, Liên bang Nga.

Sự kiện này cũng trở thành một mốc son ý nghĩa khi diễn ra đúng dịp Liên bang Nga kỷ niệm 80 năm chiến thắng cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, 75 năm thiết lập quan hệ Việt – Nga.

Nhà sáng lập Tập đoàn TH, Anh hùng lao động Thái Hương phát biểu tại lễ khánh thành Nhà máy chế biến sữa tươi sạch TH (tại Moscow).

“Biểu tượng của tầm nhìn chiến lược, lòng quả cảm và sự chính trực”

Ngày 11/5, trong bài phát biểu trước Tổng Bí thư Tô Lâm và nhiều lãnh đạo cấp cao hai nước Việt – Nga tại Moscow, anh hùng lao động Thái Hương - nhà sáng lập, Chủ tịch hội đồng chiến lược Tập đoàn TH – đã cho biết về những thách thức dồn dập đổ xuống trong quãng thời gian thực thi dự án:

“Tập đoàn TH sang Nga trong thời kỳ cấm vận, tiếp đến là dịch bệnh và chiến tranh, nhưng với sự kiên định không ngừng nghỉ và sự quyết tâm lớn mang phẩm hạnh anh hùng của một dân tộc anh hùng, chúng tôi đã vượt qua mọi khó khăn và đem lại thành quả ngày hôm nay: nhà máy chế biến sữa tươi sạch TH tại Kaluga được khánh thành, thể hiện sự chuyên nghiệp, tâm huyết, bài bản và nghiêm túc. Đây là sự kiện trọng đại, đánh dấu một mốc thành công của tầm nhìn chiến lược của Tập đoàn TH”.

Quyết tâm lớn ấy được thể hiện ngay ở quyết định đầu tư giữa thời điểm mà nước Nga cần phải vượt khó nhất vì cấm vận. Để đi đến quyết định ấy, bên cạnh yếu tố kinh doanh, còn có một động lực quan trọng – động lực khiến lãnh đạo nước Nga xúc động.

Bà Thái Hương thổ lộ: "Khi Việt Nam còn chiến tranh, Liên Xô đã giúp đỡ chúng tôi rất chí tình chí nghĩa cả về nhân lực lẫn vật lực. Bây giờ nước Nga gặp khó khăn, tôi đầu tư sang đây một phần là để tri ân sự giúp đỡ ấy".

Sự thành công của TH đã được một số chuyên gia khái quát thành công thức: TH đại diện cho một thế hệ doanh nhân với tư duy vượt trội, mang khoa học công nghệ, khoa học quản trị, ứng dụng các thành tựu của thế giới để tạo ra năng suất lao động cao, chi phí giá thành hợp lý, chất lượng quốc tế.

Và quan trọng nhất TH tạo ra những giá trị thật từ sản phẩm sạch, an toàn cho sức khỏe con người đến việc góp phần thay đổi tư duy làm nông nghiệp tại Việt Nam.

TH đã và đang hiện thực hóa điều Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: Phải “xác lập một phương thức sản xuất mới tiên tiến, hiện đại", thay thế cách làm manh mún lạc hậu trước kia.

Sản phẩm TH true MILK tại Nhà máy chế biến sữa tươi sạch tại tỉnh Kaluga (Liên bang Nga)

“Tình hữu nghị sẽ được củng cố và đất sẽ nở hoa”

Ngay khi quyết định đầu tư sang Nga, bà Thái Hương đã tự đặt cho mình một trách nhiệm: trở thành một trong những chiếc cầu nối quan trọng, nâng cao tình hữu nghị Việt – Nga.

Bà khẳng định: “Con người là chủ thể của xã hội, nguồn lực để nuôi dưỡng sức khỏe phải duy trì từ lợi thế của đất. Dự án của TH tại Nga cũng mở ra một xu hướng mới trong hợp tác đầu tư Việt Nam và quốc tế.

Đất sẽ nở hoa, và tình hữu nghị được củng cố. Những người nông dân, công dân Việt Nam và Nga sẽ trở thành những người bạn trên những cánh đồng màu mỡ và đời đời sẽ ấm no hạnh phúc”.

Ông Shapsha Vladislav Valerievich, Thống đốc tỉnh Kaluga là một trong những người vui nhất khi nhà máy TH được khánh thành, sau thời gian vượt khó phi thường.

Ông nói: “Đây là sự kiện rất quan trọng đối với tỉnh Kaluga. Tôi rất vui khi một nhà đầu tư quốc tế lớn như Tập đoàn TH tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh tại đây.

Tôi muốn cảm ơn bà Thái Hương và lãnh đạo Tập đoàn TH vì đã tin tưởng Kaluga. Nhà máy chế biến sữa TH sẽ là dấu mốc quan trọng cho ngành chăn nuôi và chế biến sữa công nghệ cao của chúng tôi.

Nhờ những dự án như vậy, khu vực chúng tôi trở thành một trong những vùng dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng sản lượng sữa trong cả nước. Điều này giúp đảm bảo an ninh lương thực cho đất nước, nhiệm vụ được Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt ra”.

Nhìn lại hành trình từ khi bắt đầu xây dựng trang trại cho tới khi khánh thành Nhà máy sữa tại tỉnh Kaluga, ông Ngô Minh Hải (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH) cho biết, thay đổi lớn nhất mà ông nhìn thấy là dự án của TH đã góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, cải thiện sinh kế của họ.

“Người dân rất phấn khởi khi dự án của TH được triển khai tại đây vì cung cấp việc làm cho họ. Thậm chí một số người rời quê hương nhưng khi thấy dự án TH triển khai, họ quay về làm công nhân ở đây”.

“Dự án ở Nga chỉ là sự khởi đầu cho việc đưa thương hiệu TH ra thế giới như khát vọng của chị Thái Hương. Trong năm 5 tới, theo tôi, nhà máy ở Kaluga sẽ triển khai nhanh để sớm đạt được công suất mong muốn là 1.000 tấn/ngày, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm (không chỉ là sữa tươi mà còn có sữa chua, kem...) để đưa ra thị trường Nga.

Đến lúc đó, tùy thuộc vào sự phát triển của thị trường, các trang trại ở Nga có thể mở rộng hoặc phát triển thêm để cung cấp đủ sữa tươi cho nhà máy hoạt động.

Khi có sản phẩm rồi, chúng tôi có thể xây dựng hệ thống bán lẻ True Mart để vừa quảng bá thương hiệu, vừa kinh doanh. Sau đó, về dài hạn, chúng tôi có thể mở rộng sang các vùng khác của Nga với nhiều lĩnh vực kinh doanh khác”, ông Hải cho biết.

Ông Ngô Minh Hải, Chủ tịch HĐQT (trái) và ông Shapa Vladislav Valerievich, Thống đốc tỉnh Kaluga tại Nhà máy chế biến sữa tươi sạch TH

Sự thấu hiểu của lãnh đạo hai nước

Trước thời điểm lãnh đạo cấp cao hai nước bấm nút khánh nhà máy sữa, bà Thái Hương không quên gửi lời tri ân tới lãnh đạo hai nước, đặc biệt là Tổng bí thư Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin, cùng chính quyền tỉnh Kaluga, các nhà thầu, tổ chức tài chính và đối tác trong nước và quốc tế đã đồng hành và đặt niềm tin với dự án trong suốt hành trình nhiều thử thách.

Theo bà Thái Hương, sự thấu hiểu của các cấp lãnh đạo đối với một dự án vừa có ý nghĩa làm giàu đất nước, vừa thắt chặt tình hữu nghị Việt – Nga, đã trở thành động lực hỗ trợ TH nỗ lực vượt khó.

“Vào ngày 11/5, chúng ta được chứng kiến khoảnh khắc những nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam dành thời gian quý giá nhấn nút khánh thành công trình biểu tượng tình hữu nghị Việt - Nga.

Thành công của dự án đồng thời cũng là một minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đó là kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo - như Tổng Bí thư Tô Lâm đã thay mặt Bộ Chính trị ký Nghị quyết 68, ngày 4/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân”, bà Thái Hương chia sẻ tại sự kiện.

Với ông Ngô Minh Hải, sự thấu hiểu của lãnh đạo Kaluga, thực sự mang đến nguồn hơi ấm cho một dự án phải đối mặt với quá nhiều thách thức: “Các chính sách của Nga và lãnh đạo tỉnh Kaluga đã hỗ trợ cho chúng tôi rất nhiều. Thậm chí, họ còn làm một việc rất tuyệt vời là thúc giục chúng tôi lên để lấy tiền hỗ trợ theo luật định.

Ở Nga, mình cứ làm đúng và trình lên bao nhiêu thì họ sẽ hỗ trợ bất nhiêu. Lãnh đạo của họ quan tâm rất sát sao. Đơn cử như ông Bộ trưởng Nông nghiệp tỉnh Kaluga thường xuyên xuống tận nhà máy để họp giao ban hàng tuần với chúng tôi, tìm cách giải quyết bằng được các vướng mắc như nhà thầu, nhà cung cấp…”.

Ông Hải cho biết, trước khó khăn thời cuộc chồng chất, nhiều dự án nước ngoài ở Nga phải bỏ cuộc, nhưng dự án của TH lại kiên trì tới cùng. “Chính quyền địa phương nhìn thấy sự kiên trì đó ở TH và họ rất trân trọng nên sẵn sàng ủng hộ chúng tôi hết mình”.

Anh hùng Lao động Thái Hương và ông Vladimir Vasilievich Potemkin, Phó Thống đốc tỉnh Kaluga tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Liên Bang Nga

Chúng tôi sẽ không sợ bất kỳ một hãng sữa nào trên thế giới cạnh tranh giá thành ở Nga vì đã ứng dụng công nghệ cao, khoa học quản trị hiện đại nhất và lựa chọn giống bò sữa tốt nhất. Đàn bò TH tại Nga cho năng suất sữa trung bình đạt 40-41 lít/con/ngày, nhiều con 60-90 lít/ngày, cá biệt có con đạt 104 lít/ngày. Chất lượng sữa vượt trội với độ béo 4,0% và độ đạm 3,2% cao nhất nước Nga

Anh hùng lao động Thái Hương - Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH

TH đã vượt qua những thử thách cực đại như thế nào?

Chỉ những người đã chứng kiến và đồng hành cùng dự án, mới thấu hiểu bà Thái Hương và Tập đoàn TH đã phải vượt qua những thử thách cực đại như thế nào để có thể khánh thành nhà máy chế biến sữa hiện đại bậc nhất xứ sở bạch dương.

Chính bản lĩnh phi thường, tầm nhìn dài hạn với một tinh thần nghĩa tình son sắt, đã khiến những người TH không bỏ cuộc giữa vô vàn thử thách khách quan của thời cuộc.

Nghi thức nhấn nút khánh thành Nhà máy chế biến sữa tươi sạch tại Kaluga

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH Ngô Minh Hải là một trong những trợ thủ cho bà Thái Hương từ những ngày đầu, cho rằng con đường từ quyết định đến hành động của những dự án lớn như TH, chưa bao giờ dễ dàng.

“Mặc dù khó khăn nhiều, thực sự rất khó khăn, nhưng nói về nản lòng hay ý định bỏ cuộc thì chúng tôi chưa bao giờ. Tất cả người TH không bao giờ bỏ cuộc, nhất là chị Thái Hương, người phụ nữ có ý chí sắt đá. Chị chính là người truyền cảm hứng cho tất cả anh chị em lãnh đạo và nhân viên trong tập đoàn. Nhưng phải nói trong thời gian làm dự án này, chúng tôi đã trải qua nhiều thách thức lớn”, ông Hải tâm sự.

Theo ông Hải, dự án bắt đầu đúng thời điểm mấy năm cả thế giới phong tỏa vì đại Covid-19, nên hoạt động xây dựng bị gián đoạn. Nhưng đó mới chỉ là một thử thách. Thách thức lớn nữa chính là sự khác biệt về văn hóa. Phải mất một thời gian, người TH mới học dần và làm quen với văn hóa sở tại.

“Thời gian đầu sang Nga, tay chân tôi nứt nẻ, chảy máu vì thời tiết khắc nghiệt, nhưng rồi cũng quen. Nhưng vấn đề tìm nguồn lao động địa phương thì thực sự không dễ.

Chúng tôi làm trang trại ở các vùng xa xôi, vùng nông thôn của nước Nga nên việc tìm được người lao động địa phương thực sự khó. Thanh niên đều bỏ quê lên thành phố tìm việc. Chính sách cho lao động nhập cư từ Việt Nam sang, theo luật Nga cũng bị hạn chế. Thiếu lao động, tiến độ không thể thần tốc như những dự án TH đã làm ở Việt Nam”, ông Hải kể.

Là một trong những người gắn bó với dự án ngay từ những ngày đầu tiên, anh Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc kỹ thuật Nhà máy sữa tươi sạch TH tại Kaluga cho biết: "Chúng tôi đã phải vượt qua những khó khăn, thử thách cực đại. Thử thách thứ nhất là thời tiết. Gần như không thể thi công trong thời tiết lạnh giá âm nhiều độ, tuyết phủ kín. Vì thế cho nên, khi thời tiết thuận lợi, chúng tôi phải chạy nước rút kinh khủng để bù vào.

Thử thách lớn thứ hai chính là đại dịch Covid-19. Xã hội bị phong toả, không có nhân công, hạn chế tối đa giao thương, vận chuyển. Mấy năm Covid-19, có lúc nản lắm, nhưng nghĩ đến đại cục, chúng tôi lại tiếp tục chiến đấu.

Thử thách cực đại thứ ba là tình hình cấm vận với nước Nga đã đến đỉnh điểm khiến nhiều hợp đồng cung ứng phải hủy bỏ, phương án phải đập đi làm lại đến 5 lần. Vì cấm vận nên các nhà cung cấp thiết bị nổi tiếng ở châu Âu không thể bán hàng cho TH.

Nhưng rồi, nhờ sự nỗ lực và cách đi độc đáo, chúng tôi vẫn có được thiết bị hiện đại hàng đầu Châu Âu. Nếu không có sự quyết liệt, kiên trì đến sắt đá của chị Thái Hương, thì dự án không thể tiến triển để hôm nay chúng tôi khánh thành nhà máy”.

Với con đường sữa tươi sạch, TH không đi một mình mà tiên phong và dẫn dắt các doanh nghiệp khác cùng đi. Sự vào cuộc của Tập đoàn TH đã thúc đẩy ngành chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tươi tại Việt Nam, làm thay đổi bản chất ngành sữa. Từ chỗ tỷ lệ sữa tươi chỉ chiếm 8% tổng lượng sữa nước vào năm 2008 khi TH gia nhập thị trường, đến nay tỷ lệ này đã là 62%. Sữa bột pha lại từ 92% giảm xuống chỉ còn chưa đến 40%. Bình quân lượng sữa tươi mà mỗi người dân sử dụng tăng từ 8-12 lít/đầu người vào thời điểm 2008 nay đã tăng lên 25 lít/người. Vậy thì, con đường này không chỉ một mình TH mà nhiều hãng khác cùng đi

Anh hùng Lao động Thái Hương
Tập đoàn TH khánh thành nhà máy chế biến sữa quy mô lớn tại Nga

Tập đoàn TH khánh thành nhà máy chế biến sữa quy mô lớn tại Nga

Nhịp cầu kinh doanh -  1 tháng
Nhà máy đặt tại Kaluga có công suất 1.000 tấn/ngày. Trong đó giai đoạn 1 là 500 tấn/ngày, thuộc nhóm nhà máy có công suất chế biến hàng đầu Liên bang Nga.
Tập đoàn TH khánh thành nhà máy chế biến sữa quy mô lớn tại Nga

Tập đoàn TH khánh thành nhà máy chế biến sữa quy mô lớn tại Nga

Nhịp cầu kinh doanh -  1 tháng
Nhà máy đặt tại Kaluga có công suất 1.000 tấn/ngày. Trong đó giai đoạn 1 là 500 tấn/ngày, thuộc nhóm nhà máy có công suất chế biến hàng đầu Liên bang Nga.
Tập đoàn TH chia sẻ về kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững tại AANZFTA

Tập đoàn TH chia sẻ về kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững tại AANZFTA

Phát triển bền vững -  1 tháng

Với 51,9% thị phần sữa tươi và hai công ty đạt trung hòa carbon, đại diện Tập đoàn TH đã có những chia sẻ đáng chú ý về mô hình kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

Tập đoàn TH rót hơn 6.000 tỷ đồng xây nhà máy thực phẩm ở Bình Dương

Tập đoàn TH rót hơn 6.000 tỷ đồng xây nhà máy thực phẩm ở Bình Dương

Doanh nghiệp -  1 tháng

Tổng công suất của dự án hơn 852.000 tấn/năm, so với giấy đăng ký đầu tư lần đầu, dự án có thêm hai giai đoạn và vốn đầu tư tăng gấp ba lên hơn 6.000 tỷ đồng.

Chiến lược sữa tươi sạch giúp TH thống lĩnh thị trường sữa thành thị

Chiến lược sữa tươi sạch giúp TH thống lĩnh thị trường sữa thành thị

Doanh nghiệp -  1 tháng

Năm 2024, Tập đoàn TH ghi nhận sự bứt phá trong phân khúc sữa tươi ở khu vực thành thị, với 51,9% tổng thị phần, dẫn đầu cả nước. Đây là trái ngọt của TH sau 15 năm kiên định với tôn chỉ “sữa tươi sạch là con đường duy nhất” và định vị thương hiệu bằng chữ “THẬT” (true).

Liên minh thúc đẩy doanh nghiệp Việt xây dựng chiến lược ESG chuẩn quốc tế

Liên minh thúc đẩy doanh nghiệp Việt xây dựng chiến lược ESG chuẩn quốc tế

Phát triển bền vững -  1 ngày

Hợp tác giữa EY và Diễn đàn quản trị cấp cao Việt Nam – Singapore sẽ giúp doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực ESG và kiến tạo mô hình kinh doanh bền vững.

Tiên phong mở lối đi mới trong du lịch hang động

Tiên phong mở lối đi mới trong du lịch hang động

Phát triển bền vững -  6 ngày

Giữa Cẩm Phả, Quảng Ninh, hang Ngọc Rồng đang cho thấy sự đổi mới trong cách tiếp cận, khai thác cảnh quan tự nhiên. Một sản phẩm du lịch có cách thức tiếp cận hài hòa giữa bảo tồn, phát triển kinh tế và lợi ích cộng đồng, đang vun đắp cho con đường du lịch bền vững.

Syre rót 1 tỷ USD xây nhà máy tái chế dệt may tại Việt Nam

Syre rót 1 tỷ USD xây nhà máy tái chế dệt may tại Việt Nam

Phát triển bền vững -  1 tuần

Nhà máy tái chế dệt may của Syre với tổng vốn đầu tư 1 tỷ USD vừa được Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Kiến tạo ‘nền tảng’ kinh tế xanh từ chuyển đổi số

Kiến tạo ‘nền tảng’ kinh tế xanh từ chuyển đổi số

Phát triển bền vững -  1 tuần

Chuyển đổi số muốn hiệu quả cần hệ sinh thái đồng bộ, kết nối giữa công nghệ, con người và môi trường, hướng tới phát triển xanh và bền vững.

Cơ hội vàng cho ngành nhựa ‘kể câu chuyện khác’

Cơ hội vàng cho ngành nhựa ‘kể câu chuyện khác’

Phát triển bền vững -  1 tuần

Ngành nhựa đứng trước cơ hội chuyển mình, từ một ngành công nghiệp bị định kiến trở thành ngành công nghiệp hiện đại, có trách nhiệm và bền vững.

Cách mạng xanh hóa bắt đầu từ những chiếc xe máy điện

Cách mạng xanh hóa bắt đầu từ những chiếc xe máy điện

Doanh nghiệp -  12 giờ

Hành trình "lên đời" của những chiếc xe máy điện, từ ồn ào, khói bụi sang năng lượng sạch, đang diễn ra từng ngày trên khắp các con phố tại Việt Nam.

Trị dứt điểm lãng phí đầu tư công và các dự án tồn đọng

Trị dứt điểm lãng phí đầu tư công và các dự án tồn đọng

Tiêu điểm -  14 giờ

Nhiều đại biểu Quốc hội kiến nghị có giải pháp dứt điểm lãng phí trong đầu tư công – trụ cột quyết định tăng trưởng kinh tế và hàng nghìn dự án tồn đọng trên cả nước.

Tăng trưởng kinh tế nửa đầu 2025 nhiều tín hiệu khả quan

Tăng trưởng kinh tế nửa đầu 2025 nhiều tín hiệu khả quan

Tiêu điểm -  14 giờ

Tăng trưởng kinh tế sáu tháng đầu năm bám sát kịch bản đề ra nếu không có gì bất thường trong những ngày còn lại của tháng 6.

Triết lý lãnh đạo đang định nghĩa lại nghệ thuật hiếu khách ở Nha Trang

Triết lý lãnh đạo đang định nghĩa lại nghệ thuật hiếu khách ở Nha Trang

Leader talk -  15 giờ

Không chỉ điều hành một khu nghỉ dưỡng 5 sao, ông Kristian Petersen đang định hình lại nghệ thuật hiếu khách bằng triết lý lãnh đạo đầy nhân văn và bền vững.

Sáu nhóm đối tượng mới bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội từ năm 2025

Sáu nhóm đối tượng mới bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội từ năm 2025

Sổ tay quản trị -  15 giờ

Luật BHXH 2024 bổ sung 6 nhóm đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm người lao động bán thời gian, chủ hộ kinh doanh và dân quân.

Aqua City hoàn tất pháp lý, Novaland khơi thông dòng tiền

Aqua City hoàn tất pháp lý, Novaland khơi thông dòng tiền

Bất động sản -  15 giờ

Được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500 là bước tiến pháp lý quan trọng, mang tính quyết định đối với dự án Aqua City, đối tác tăng tốc giải ngân giúp Novaland gỡ khó dòng tiền.

Bất động sản thấp tầng chiếm sóng tại Hải Phòng

Bất động sản thấp tầng chiếm sóng tại Hải Phòng

Nhịp cầu kinh doanh -  15 giờ

Từ trung tâm công nghiệp và logistics, Hải An – cửa ngõ Đông Nam Hải Phòng - vươn lên thành cực tăng trưởng mới, kéo theo thị trường bất động sản sôi động với loại hình nhà ở thấp tầng đang lên ngôi.