Phát triển bền vững
Tập đoàn TH chia sẻ về kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững tại AANZFTA
Với 51,9% thị phần sữa tươi và hai công ty đạt trung hòa carbon, đại diện Tập đoàn TH đã có những chia sẻ đáng chú ý về mô hình kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.
Với chủ đề “Mô hình của TH: Kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững trong ngành sữa”, bà Hoàng Thị Thanh Thủy - Giám đốc Phát triển bền vững Tập đoàn TH đã giới thiệu tới các đại diện diễn giả đến từ Úc, New Zealand và các nước trong khối Asean (Indonesia, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Campuchia) về một người phụ nữ Việt Nam đặc biệt - Anh hùng Lao động Thái Hương, nhà sáng lập Tập đoàn TH.

Năm 2008, đứng trước sự cố sữa nhiễm melamine tại Trung Quốc, nguy cơ gây chảy máu thận cho hàng triệu trẻ em, bà Thái Hương quyết tâm làm ra ly sữa tươi sạch bằng cả trái tim và tấm lòng người mẹ.
Bà đã xây dựng Tập đoàn TH với con đường bài bản và theo chuỗi khép kín lấy Mẹ Thiên nhiên làm nền tảng, con người là trọng tâm gắn liền với chiến lược phát triển bền vững, tận dụng mọi thành quả của khoa học công nghệ và khoa học quản trị của thế giới để biến điều chưa thể thành có thể.
Tại thời điểm đó, thị trường sữa nước tại Việt Nam có tới 92% là sữa bột pha lại và 8% sữa tươi. Với sự vào cuộc của Tập đoàn TH và sự ra đời của Thương hiệu quốc gia TH true MILK, đến nay, tỷ lệ sữa tươi đã tăng lên thành 60%.
Sữa bột pha lại từ 92% nay chỉ còn khoảng 40%. Tiêu thụ sữa bình quân đầu người tại thời điểm 2008 chỉ 8 -12 lít/người/năm, nay đã tăng lên thành 25 lít.
Đến nay, các sản phẩm sữa tươi sạch của Tập đoàn TH chiếm đến 51,9% thị phần sữa tươi khu vực thành thị tại Việt Nam.
Đặc biệt, vào năm 2020, TH đã xác lập kỷ lục “Cụm trang trại tập trung ứng dụng công nghệ cao với quy trình sản xuất khép kín quy mô lớn nhất thế giới” - được chứng nhận bởi Liên minh Kỷ lục thế giới (World Records Union – WorldKings).
16 năm kiên định với tôn
chỉ “sữa tươi sạch là con đường duy nhất” và định vị thương hiệu bằng chữ
“THẬT”, TH
dưới sự dẫn sắt của bà Thái Hương đã làm nên cuộc cách mạng sữa tươi sạch, góp phần nâng cao thể chất
và dinh dưỡng cho thế hệ trẻ và người dân Việt Nam, ghi dấu ấn Việt Nam trên bản đồ sữa thế giới.
Tiên phong kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn
Cũng tại phiên thảo luận, bà Thuỷ chia sẻ: “Chúng tôi có một lợi thế vô cùng đặc biệt, hành trình phát triển bền vững đã được khởi xướng từ rất sớm dẫn dắt bởi tầm nhìn chiến lược của nhà sáng lập - Anh hùng Lao động Thái Hương.
Bà là kiến trúc sư, tổng công trình sư của tập đoàn, người đã vẽ nên con đường phát triển bền vững thực thi kinh tế xanh, kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn ngay từ những ngày đầu thành lập, dựa trên công thức thiết kế một cách rõ ràng và nhất quán: Trí tuệ Việt + Tài nguyên thiên nhiên Việt + Công nghệ đầu cuối của thế giới”.
Với nền tảng đó, dựa trên
những thành tựu khoa học tiên tiến của thế giới, các
hoạt động kinh doanh, sản xuất của Tập đoàn TH đã được thiết kế sẵn theo hướng giảm phát thải tối đa, tối
ưu hóa hiệu quả vận hành và đáp ứng tiêu chuẩn sản phẩm chuẩn quốc tế ngay tại
đồng đất Việt Nam.
Vì vậy, tham vọng hướng
tới mục tiêu Net Zero 2050 của Tập đoàn TH không phải là một phản ứng với xu hướng mà là
một hành trình được được “may đo” bài bản và chủ động từ rất nhiều năm trước
thông qua việc theo đuổi một cách kiên định con đường kinh tế xanh, kinh tế
tuần hoàn trên nền tảng phát triển bền vững.
Cụ thể, tại trang trại TH, phát thải khí nhà kính chỉ đạt 0,89 kg CO2/lít sữa trong năm 2023 (phạm vi 1,2, số liệu của TH công bố sau kiểm toán bởi Deloitt) – một con số ấn tượng so với mức trung bình hơn 1 kg CO2/lít sữa ở các nông trại trong khu vực Đông Nam Á(*).
“Cũng từ năm 2023, hai công ty thành viên của Tập đoàn TH đạt trạng thái trung hòa carbon theo tiêu chuẩn quốc tế PAS 2060:2014. Đây là thành tựu vinh dự khi tại Việt Nam hiện mới chỉ có 4 công ty đạt được chứng nhận này và TH đóng góp 2 trong số đó”, bà Hoàng Thị Thanh Thuỷ tự hào chia sẻ.

Hai công ty sản xuất chủ lực của Tập đoàn TH là Công ty cổ phần Sữa TH và Công ty TNHH Nước tinh khiết Núi Tiên - nơi sản xuất các sản phẩm sữa, nước tinh khiết, nước trái cây, đồ uống hoàn toàn từ thiên nhiên… Đây là những doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam được Control Union – tổ chức quốc tế uy tín – chứng nhận trung hòa carbon.
Hai công ty đạt trạng thái trung hòa carbon sau những nỗ lực mạnh mẽ và đồng bộ, gồm quá trình kiểm kê khí nhà kính; triển khai loạt giải pháp giảm phát thải như sử dụng điện mặt trời, chuyển đổi lò hơi sang sinh khối, trồng cây xanh, giảm thiểu nhựa, thu gom bao bì tái chế và tham gia các dự án bù đắp carbon đạt chuẩn quốc tế, thể hiện rõ cam kết đi đôi với hành động trên con đường phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn của TH.
“Chúng tôi cam kết duy trì trạng thái trung hòa carbon đến năm 2028 theo chuẩn PAS 2060, sau đó sẽ trung hòa theo tiêu chuẩn ISO 14068. Đối với tầm nhìn dài hạn, chúng tôi tái khẳng định cam kết hưởng ứng và đồng hành cùng Việt Nam hướng tới mục tiêu Net Zero 2050 như Chính phủ đã cam kết cùng với thế giới tại COP 26”, bà Thuỷ nói.
Nhắc lại phát biểu của Nhà sáng lập trong dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ Vì Tầm Vóc Việt: “Riêng rẽ mỗi chúng ta chỉ là 1 giọt nước, cùng nhau chúng ta là đại dương”, bà Thuỷ khẳng định Tập đoàn TH luôn là thành viên tích cực trong các liên minh mà Tập đoàn tham gia, như PRO Vietnam, VB4E, Liên minh các nhà bán lẻ giảm tiêu thụ túi nilon,...
“Dưới sự dẫn dắt của Anh hùng Lao động thái Hương, chúng tôi tin tưởng rằng, cùng nhau, chúng ta sẽ tạo ra làn sóng lớn để bảo vệ Mẹ Thiên nhiên và thực hiện kinh doanh có trách nhiệm, hướng tới mục tiêu mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng và thế hệ tương lai”, Giám đốc Phát triển bền vững Tập đoàn TH nhấn mạnh.

AANZFTA là Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc và New Zealand, triển khai thực thi từ năm 2009. Mục tiêu chính của Hiệp định là tự do hóa thương mại, hàng hóa và dịch vụ, tăng cường hội nhập kinh tế và xây dựng chuỗi cung ứng và sản xuất bền vững trong khu vực.
Trong khuôn khổ hỗ trợ các nước tham gia Hiệp định, Chính phủ Úc và New Zealand đã tổ chức workshop: “Nông nghiệp và hệ thống thực phẩm bền vững” tại Jarkata, Indonesia từ ngày 23-24/4/2025. Thông qua Hội thảo này, các kinh nghiệm, cách tiếp cận và thực hành tốt của các thành viên được chia sẻ rộng rãi.
Trung hòa hàng chục nghìn tấn carbon mỗi năm: Lời khẳng định XANH của Tập đoàn TH
Hai thành viên của Tập đoàn TH đạt trung hòa carbon chuẩn quốc tế
Dẫn đầu xu thế giảm phát thải hướng tới phát triển bền vững, Netzero vào năm 2050 theo định hướng của Chính phủ, kể từ năm 2018, tập đoàn TH đã tiên phong triển khai bước đầu tiên là kiểm kê khí nhà kính, tiếp theo là các hành động mạnh mẽ chuyển đổi xanh.
Tập đoàn TH rót hơn 6.000 tỷ đồng xây nhà máy thực phẩm ở Bình Dương
Tổng công suất của dự án hơn 852.000 tấn/năm, so với giấy đăng ký đầu tư lần đầu, dự án có thêm hai giai đoạn và vốn đầu tư tăng gấp ba lên hơn 6.000 tỷ đồng.
Trung hòa hàng chục nghìn tấn carbon mỗi năm: Lời khẳng định XANH của Tập đoàn TH
Với việc hai đơn vị sản xuất chủ lực vừa được cấp chứng nhận trung hòa carbon, Tập đoàn TH một lần nữa tái khẳng định phát triển bền vững là cam kết mà tập đoàn kiên tâm theo đuổi trong suốt hành trình, coi đó là con đường tất yếu để doanh nghiệp tồn tại, phát triển và cống hiến cho xã hội.
'Tài sản carbon' thay đổi báo cáo tài chính doanh nghiệp như thế nào?
Tài sản carbon không đơn thuần là nỗ lực giảm phát thải mà sẽ được ghi nhận vào báo cáo tài chính của doanh nghiệp khi sàn giao dịch carbon đi vào vận hành.
Tiêu dùng xanh bắt đầu từ việc bớt một chiếc túi ni-lông
Giảm sử dụng túi ni-lông, ưu tiên túi vải, làn nhựa, túi sinh thái hoặc các loại túi có thể sử dụng nhiều lần trong mỗi lần đi chợ, siêu thị đang là lựa chọn của nhiều người để xây dựng thói quen tiêu dùng xanh, chung tay bảo vệ môi trường từ những việc nhỏ hàng ngày.
Thúc đẩy các giải pháp công nghệ khí hậu tại Việt Nam
Cuộc thi đổi mới sáng tạo về công nghệ khí hậu Net Zero Challenge năm nay đã chính thức khởi động với tổng giá trị giải thưởng hơn 21 tỷ đồng.
Sàn giao dịch carbon chính thức khai trương
Sàn giao dịch carbon chính thức được khai trương vào ngày 29/6/2026, đánh dấu mốc quan trọng trong việc hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
Dòng vốn xanh đang tìm doanh nghiệp nào?
Giảm phát thải không chỉ mở ra cơ hội tiếp cận vốn xanh mà còn đang trở thành nguồn giá trị mới trên thị trường carbon.
Đồng bộ hệ giá trị để phát huy sức mạnh văn hóa và con người Việt Nam
Chính phủ triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và con người nhằm phát huy sức mạnh văn hóa, nguồn lực nội sinh cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Chuẩn hoá hoạt động ‘gọi’ vốn qua kênh trái phiếu doanh nghiệp
Một thị trường vốn phát triển toàn diện không chỉ giúp doanh nghiệp có thêm lựa chọn huy động vốn với chi phí hợp lý, mà còn góp phần giảm áp lực lên hệ thống ngân hàng.
F88 muốn định nghĩa lại thị trường bảo hiểm như cách thay đổi ngành cầm đồ
Lãnh đạo F88 kỳ vọng có thể tái hiện lại "kỳ tích" với mảng bảo hiểm nhờ chiến lược bình dân hóa, thông qua công ty thành viên là Ngôi Nhà Xanh.
Tránh lệch pha khi áp dụng KPI trong khu vực công
Áp dụng OKR và KPI trong khu vực công không đồng nghĩa nâng cao hiệu quả quản trị nếu thiếu mục tiêu và ưu tiên nhất quán.
Đằng sau khoản lãi thêm hàng trăm tỷ đồng chỉ 'sau một đêm' của Tập đoàn Gelex
Theo chuyên gia, dù lợi nhuận Gelex tăng mạnh khi áp dụng chuẩn mực kế toán mới, phần tăng này không đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi. Thay vào đó, nó phản ánh sự thay đổi trong tư duy quản trị.
Oằn mình vì chi phí logistics, doanh nghiệp xuất khẩu tính chuyện bắt tay mặc cả giá
Để gỡ bỏ gánh nặng chi phí logistics đang bào mòn sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt, các doanh nghiệp xuất khẩu tìm cách liên kết để hạ giá.
Sửa đổi Luật Đất đai: Sáu điểm nghẽn cần tháo gỡ của các dự án đầu tư
Nhiều vướng mắc trong quá trình giao đất, cho thuê đất cần cấp bách sửa đổi trong Luật Đất đai 2024 nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư có sử dụng đất.





















































