Gạch Đồng Tâm nắm quỹ đất khổng lồ tại cảng Long An

Trần Anh - 12:47, 27/05/2021

TheLEADERTừ doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất gạch, năm 2018, Đồng Tâm đẩy mạnh nguồn lực để đầu tư sang lĩnh vực cảng biển, bất động sản với dự án trọng điểm là Cảng Quốc tế Long An.

Ra đời từ năm 1969, gạch Đồng Tâm là thương hiệu vật liệu xây dựng lâu đời có tiếng tại Việt Nam. Đến nay, trải qua gần 50 năm phát triển, Công ty cổ phần Đông Tâm đã trở thành một trong những doanh nghiệp lớn nhất thị trường vật liệu xây dựng tại Việt Nam. Người đứng đầu Đồng Tâm, ông Võ Quốc Thắng cũng là một doanh nhân có tiếng, và từng khá nổi bật trong vai trò ông bầu bóng đá.

Tới năm 2018, Đồng Tâm đã thực hiện bước chuyển biến lớn của khi đẩy mạnh nguồn lực để đầu tư sang lĩnh vực cảng biển, bất động sản khu công nghiệp với dự án trọng điểm là Cảng Quốc tế Long An. 

Đây là dự án nằm trong tổng thể quy hoạch 1.935 ha gồm 4 dự án là Cảng Quốc tế Long An, Khu dịch vụ Công nghiệp Đông Nam Á Long An, Khu đô thị Đông Nam Á Long An và Khu công nghiệp Đông Nam Á Long An.

Đồng Tâm dồn lực vào bất động sản cảng Long An
Cảng quốc tế Long An đang được xây dựng giai đoạn 2

Cảng Quốc Tế Long An gồm 3 giai đoạn với tổng số vốn đầu tư lên đến 9.000 tỷ đồng bao gồm 7 cầu cảng có khả năng tiếp nhận tàu 30.000 – 50.000 DWT với tổng chiều dài cầu cảng là 1.670m và 4 bến sà lan tiếp nhận sà lan 2.000 tấn. Cảng Quốc Tế Long An dự kiến sẽ trở thành một trong những cảng biển có quy mô lớn nhất khu vực miền Nam khi hoàn thành vào năm 2023.

Năm 2020, Đồng Tâm chính thức khánh thành giai đoạn I và khởi công giai đoạn II của Cảng quốc tế Long An. Giai đoạn II của dự án hiện đang triển khai 3 cầu cảng mới, mở rộng thêm 20.000 m2 kho và 3 bãi chứa với tổng diện tích 145.000 m2; tòa nhà văn phòng với diện tích hơn 9.200 m2, đang giai đoạn thi công hoàn thiện, kế hoạch đưa vào sử dụng trong quý 2/2021.

Song song với dự án cảng biển, các dự án bất động sản xung quanh khu vực cảng cũng đang được Đồng Tâm dồn lực phát triển, đưa lĩnh vực này trở thành một trong các lĩnh vực quan trọng trong hoạt động kinh doanh của Đồng Tâm trong những năm tới.

Dự án Khu đô thị Đông Nam Á Long An, quy mô 1.145 ha hiện đã hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 là 58,4 ha, tương đương 71% tổng diện tích 82 ha, khởi công thi công hạ tầng trong quý 2/2020. Một dự án khác bên trong là Khu đô thị Tân Tập với diện tích 287 ha hiện dã hoàn thành phê duyệt chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và đang được làm thủ tục chuyển đổi đất lúa sang đất phi nông nghiệp.

Dự án Khu công nghiệp Đông Nam Á Long An có diện tích gần 400 ha, hiện đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 106 ha trên tổng diện tích 108 ha của giai đoạn 1 và đang trong giai đoạn khai thác kinh doanh. Dự án cũng đã hoàn thành kê biên giai đoạn 2 với diện tích 288 ha, đã san lấp mặt bằng 99 ha và đang chuẩn bị san lấp giai đoạn 2.

Dự án Khu dịch vụ công nghiệp Đông Nam Á Long An hiện đã bồi thường giải phóng mặt bằng 74,1 ha trên diện tích 78,5 ha và đang tiếp tục triển khai giai đoạn 2 với diện tích 165 ha. Tháng 11/2020, Đồng Tâm và Tập đoàn VinaCapital đã thực hiện ký kết để triển khai đầu tư nhà máy điện LNG Long An I và II công suất thiết kế 3000 MW với diện tích khoảng 90 ha, dự kiến bắt đầu vận hành vào tháng 12 năm 2025.

Ngoài các dự án tại khu vực cảng Long An, Đồng Tâm còn triển khai một số dự án bất động sản khác như dự án khu dân cư Bắc Lê Lợi, thành phố Quảng Ngãi rộng 7,5ha. Dự án này đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng và bán được khoảng 66% diện tích.

Dự án khu đô thị trung tâm hành chính tỉnh Long An, rộng 76 ha cũng đã được hoàn thiện hạ tầng và đang bổ sung các tiện ích công viên, khu đi chơi. Tại TP.HCM, Đồng Tâm cũng có một dự án căn hộ là Đồng Tâm House đang xúc tiến các thủ tục pháp lý.

Năm 2020, Đồng Tâm Group ghi nhận doanh thu hơn 2.000 tỷ đồng, giảm khoảng 10% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 119 tỷ đồng, giảm 40%. Năm 2021, Đồng Tâm đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 2.200 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt 80 tỷ đồng, tiếp tục giảm so với các năm trước.

Kết quả kinh doanh của công ty liên tục sụt giảm những năm gần đây, phản ánh sự thay đổi trong cấu trúc của công ty cũng như chi phí của hoạt động đầu tư mới. Đến cuối năm ngoái, tổng vay nợ ngắn và dài hạn của Đồng Tâm khoảng 2.200 tỷ đồng.