Doanh nghiệp
HAGL bị thu hồi 742 ha đất trồng cao su tại Campuchia
Reuters đưa tin, HAGL đồng ý trả lại phần đất chưa biến thành đồn điền hoặc chưa giải tỏa được giao tại Campuchia cho cộng đồng bản địa.

Một bài viết trên Reuters cho biết, ngày 26/3, tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) phải trả lại 742 ha đất được giao làm trang trại cao su cho cộng đồng bản địa tại tỉnh Ratanakiri, Campuchia
Quyết định này khiến quỹ đất của HAGL giảm đi nhưng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của tập đoàn vì mảng trồng và khai thác cây cao su hiện chưa đóng góp nhiều vào kết quả kinh doanh của tập đoàn.
Từ những năm 2000, Campuchia đã trao những dải đất rộng lớn cho các công ty nước ngoài để khai khoáng, lập nhà máy điện và nông trại với mục đích thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo. Tuy vậy việc cấp đất đang dần bị xiết chặt lại trong những năm gần đây.
Cùng với tập đoàn Cau su Việt Nam, tập đoàn HAGL cũng được Campuchia giao hàng chục nghìn ha đất để trồng cây cao su và sau này là các cây công nghiệp và cây ăn trái khác.
Trong một báo cáo thường niên năm 2009, HAGL cho biết, tập đoàn này được Chính phủ Campuchia cấp 12.000 ha để trồng cây cao su. Đến năm 2016, diện tích trồng cao su tăng lên trên 23.000 ha, ngoài ra tập đoàn còn mở rộng thêm hơn 22.000 ha khác trồng cây cọ dầu.
Theo Reuters, từ năm 2014, người dân địa phương đã đệ đơn khiếu nại lên Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) thuộc Ngân hàng Thế giới. Được biết, IFC đã đầu tư vào một quỹ cung cấp tài chính cho các liên doanh của Hoàng Anh Gia Lai.
Trong tiến trình giải quyết tranh chấp, HAGL đồng ý dừng việc giải phóng mặt bằng thêm đối với các phần đất chưa giải tỏa, Reuters viết.
Ngoài Campuchia, HAGL còn trồng cao su tại Lào và Việt Nam với tổng diện tích cao nhất từng được công bố là 51.000 ha. Tuy nhiên do giá cao su thấp, HAGL đã giảm dần diện tích cây cao su, đến cuối năm 2017 còn khoảng 47.000 ha. Đồng thời, HAGL chuyển đổi và mở rộng sang trồng các cây cọ dầu, ngô, mía đường và gần đây là cây ăn trái.
Giá cao su thấp khiến mảng nông nghiệp của HAGL (HAGL Agrico) gặp khó trong nhiều năm qua. Chiến lược chuyển đổi sang lĩnh vực chăn nuôi bò sữa và bò thịt cũng không đạt kết quả mong đợi.
Cuối năm 2018, Trường Hải (Thaco), một trong những tập đoàn lớn nhất Việt Nam đã quyết định hợp tác với HAGL trong việc tái cấu trúc hai mảng kinh doanh nông nghiệp và bất động sản của tập đoàn này với một kế hoạch tài chính lên đến 1 tỷ USD.
Trong một sự kiện gần đây, ông Đoàn Nguyên Đức cho biết Thaco đã ứng vốn hơn 10 nghìn tỷ đồng cho công ty nông nghiệp của HAGL. Số tiền được sử dụng để mở rộng diện tích trồng cây ăn trái và cơ cấu lại khoản nợ. Thaco mới đây cũng khởi công xây dựng khu công nghiệp nông - lâm nghiệp để chế biến trái cây xuất khẩu.
Trong mảng bất động sản, công ty Đại Quang Minh của Thaco sẽ đầu tư nắm giữ cổ phần chi phối tại HAGL Myanmar để tiếp tục phát triển giai đoạn 2 của dự án tại Myanmar.
Hoàng Anh Gia Lai đẩy mạnh tái cơ cấu sau khi hợp tác với tỷ phú Trần Bá Dương
Coteccons không tham vọng làm bất động sản, sẽ thoái vốn khỏi Ricons
Việc Coteccons làm bất động sản theo Chủ tịch Bolat Duisenov mang tính chất thử nghiệm, nhiều hơn là lợi nhuận, nhất là khi công ty đang không thiếu việc để làm.
CT UAV đạt bước tiến mới trong hợp tác với Airbility
Công ty hàng không tiên tiến của Hàn Quốc Airbility và CT UAV vừa đánh dấu một cột mốc quan trọng trong mô hình hợp tác mới.
FPT mua 10% cổ phần của Daythree
Các thương vụ M&A của FPT thể hiện sự nhất quán trong việc nhắm đến các công ty có năng lực chuyên môn cao và phù hợp văn hóa doanh nghiệp.
Nhiều ‘ông lớn’ Hoa Kỳ muốn hợp tác với T&T Group để phát triển công nghiệp hàng không tại Việt Nam
T&T Group và Đại sứ quán Hoa Kỳ vừa phối hợp tổ chức Tọa đàm hợp tác hàng không, chia sẻ nhiều thông tin quan trọng liên quan đến chiến lược phát triển hàng không.
Đằng sau đà 'hụt hơi' của An Gia
Từng là đơn vị có quỹ đất lớn, hàng tồn kho của An Gia hiện ở mức thấp kỷ lục, dòng tiền kinh doanh âm và nợ vay duy trì ở mức cao.
Giờ G của bất động sản: Siêu dự án vẽ lại bản đồ đầu tư
Sau thời gian dài ách tắc pháp lý khiến nguồn cung khan hiếm, hàng loạt siêu dự án từ các tập đoàn lớn đang đồng loạt được khởi động, tái định hình cán cân cung - cầu và tạo ra cuộc cạnh tranh chưa từng có.
Coteccons không tham vọng làm bất động sản, sẽ thoái vốn khỏi Ricons
Việc Coteccons làm bất động sản theo Chủ tịch Bolat Duisenov mang tính chất thử nghiệm, nhiều hơn là lợi nhuận, nhất là khi công ty đang không thiếu việc để làm.
Hướng đi mới cho ngành bảo hiểm Việt Nam
Tư vấn viên bảo hiểm giờ đây không chỉ cần giỏi về kiến thức tài chính, bảo hiểm, mà còn phải trang bị những hiểu biết cơ bản về sức khỏe cộng đồng.
Xuất khẩu thủy sản 2026 khó tránh khỏi nguy cơ giảm tốc
Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong năm sau sẽ phải đối diện với giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của biến động thuế quan và rào cản thị trường.
Doanh nghiệp Việt trước làn sóng hội nhập thuế toàn cầu
Những thay đổi trong chính sách thuế gần đây đang tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tuân thủ, giảm các thủ tục hành chính và chi phí.
Lotte tính rút lui khỏi dự án tỷ đô và nỗi lo chung của doanh nghiệp địa ốc
Chỉ hơn một tháng sau khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC đã có văn bản muốn chấm dứt dự án Thủ Thiêm Eco Smart City.
Central Retail trồng cây tại Tà Kóu chống xói mòn ven biển
1.000 cây xanh đã được trồng mới tại khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu, tỉnh Lâm Đồng với mục tiêu cải tạo đất cát bạc màu, giữ nước và tạo nền tảng cho việc phát triển du lịch sinh thái bền vững