Trung Quốc trả đũa Mỹ bằng việc nâng thuế 128 mặt hàng
Trung Quốc mới đây đã quyết định áp thuế đối với 128 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ nhằm trả đũa thuế nhôm thép trước đó của quốc gia này.
Trong bối cảnh căng thẳng thương mại kéo dài giữa Mỹ và Trung Quốc, Hàn Quốc đang tìm kiếm mối quan hệ sâu sắc hơn với Việt Nam.
Theo đánh giá từ Bloomberg, Việt Nam hiện đang trên đà vượt Mỹ để trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của các công ty Hàn Quốc.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang tìm cách mở rộng thương mại với khu vực Đông Nam Á để tìm đường cho các tập đoàn khổng lồ như Samsung Electronics đa dạng hóa địa điểm sản xuất cũng như thị trường xuất khẩu, theo thông tin tác giả Jiyeun Lee đề cập trong bài "Trade Tension With China, U.S. Pushes South Korea Toward Vietnam" trên Bloomberg.
Seoul nhìn Mỹ dưới thời tổng thống Mỹ Donald Trump là một đối tác thương mại ngày càng khó tính và không đáng tin cậy và cùng với đó, những căng thẳng với Trung Quốc gia tăng trong vòng hơn một năm trở lại đây.
Điều này được đánh giá là yếu tố giúp Việt Nam trở thành địa điểm sản xuất và thị trường xuất khẩu hấp dẫn hơn đối với Hàn Quốc.
Chỉ trong vòng nửa năm 2017, xuất khẩu của Hàn Quốc vào Việt Nam đã tăng gần một nửa và tăng gấp đôi trong ba năm qua. Theo Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam được kì vọng sẽ trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Hàn Quốc vào năm 2020.
Ông Moon Jae-in nói rằng việc tăng cường bảo hộ từ Mỹ và xung đột thương mại giữa quốc gia này và Trung Quốc có thể tạo ra sự ảnh hưởng với nền kinh tế của xứ kim chi, theo Bloomberg.
Theo Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA), Hàn Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam trong 11 tháng đầu 2017 với tổng số vốn đạt kỉ lục 7,4 tỷ USD, trong đó Samsung và Lotte là hai tập đoàn dẫn đầu. Quốc gia này cũng vượt Mỹ trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam vào năm ngoái.
Trong số hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc vào Việt Nam, có khoảng 1/3 là chất bán dẫn và màn hình cho các dây chuyền sản xuất điện tử.
Bloomberg đánh giá, với nền kinh tế phát triển nhanh và dân số trẻ, Việt Nam đang sở hữu một thị trường hấp dẫn với các nhà bán lẻ. Theo kế hoạch, Lotte đang tìm cách bán các siêu thị tại thị trường Trung Quốc và thay vào đó là tăng số lượng tại Việt Nam lên gấp sáu lần vào năm 2020, đạt con số 87 thay vì 13 trước đó.
Trong chuyến thăm Việt Nam của tổng thống Moon Jae-in mới đây, Việt Nam và Hàn Quốc cũng như hai công ty của hai quốc gia đã kí kết 18 biên bản ghi nhớ.
Ông Kwak Sungil, Giám đốc Viện Chính sách Kinh tế Quốc tế của Hàn Quốc đánh giá: "Việt Nam và ASEAN không thể là lựa chọn thay thế cho Mỹ và Trung Quốc nhưng đây là những thị trường mới, mang tính bổ sung hỗ trợ trong việc chuẩn bị chống lại những cú sốc từ hai nền kinh tế lớn".
Trung Quốc mới đây đã quyết định áp thuế đối với 128 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ nhằm trả đũa thuế nhôm thép trước đó của quốc gia này.
Sau cuộc họp các nước G20, Bộ trưởng Tài chính Mỹ khẳng định nước này không tìm kiếm một cuộc chiến tranh thương mại thông qua thuế quan nhưng quốc gia này cũng không e ngại nếu cuộc chiến này xảy ra.
2020 bắt đầu không mấy suôn sẻ với nhà sản xuất máy bay Boeing khi thêm một vụ tai nạn máy bay nữa diễn ra.
Được định giá từ 1 tỷ USD trở nên, các doanh nghiệp khởi nghiệp kỳ lân mang theo nhiều tham vọng thay đổi cách thức thế giới vận hành nhưng thị trường lại chẳng hề đơn giản.
Giá dầu thô tiếp tục tăng sau vụ không kích của Mỹ tiêu diệt tướng Iran. Đà tăng có thể kéo dài hay không phụ thuộc vào diễn biến của căng thẳng trong tương lai.
Căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran khiến giá dầu, giá vàng và các đồng tiền 'rung lắc'.
Giá vàng 2019 đã có mức tăng trưởng năm cao nhất trong khoảng một thập kỷ qua và xu hướng tăng được dự báo sẽ tiếp tục trong năm tới.
Nhiều cơ quan kiến nghị Chính phủ sửa đổi Luật Đất đai 2024, với trọng tâm là giảm tiền sử dụng đất nhằm giảm gánh nặng cho người dân.
Tổng lượng khách đến hết ngày 13/9 tại triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" là 8,6 triệu lượt người dân tới tham quan, trải nghiệm.
Các doanh nghiệp Việt chưa tham gia được vào khâu trung gian trong chuỗi giá trị pin lưu trữ năng lượng quy mô lớn (BESS).
Phương Linh Group doanh nghiệp “make in Vietnam” tiên phong trong lĩnh vực công nghệ HVAC, khẳng định năng lực làm chủ công nghệ chuyển đổi công nghiệp xanh.
Với tổng tài sản vượt hơn 54.000 tỷ đồng, Vietracimex có quy mô vượt qua nhiều doanh nghiệp bất động sản hàng đầu. Mặc dù vậy, phần lớn khối tài sản này đến từ vay nợ.
Dragon Capital đánh giá, khuôn khổ pháp lý về tài sản số có thể định vị Việt Nam như một trung tâm tài sản mã hóa có quản lý tại châu Á.
Đề án được coi là bước đi chiến lược nhằm khẳng định vai trò trụ cột của thị trường chứng khoán trong hệ thống tài chính quốc gia và nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu.