Bất động sản
Hé lộ thưởng Tết 2018 của môi giới bất động sản
Nhiều doanh nghiệp bất động sản tiết lộ, dù chưa có phương án thưởng Tết chính thức nhưng chắc chắn mức thưởng Tết 2018 sẽ không thấp hơn năm 2017.

Những năm gần đây, CenGroup luôn được làng môi giới bất động sản đánh giá là đại gia “chịu chơi” nhất thị trường khi công bố hàng loạt những mức thưởng Tết khủng cho nhân viên.
Còn nhớ năm 2017, ngoài mức thưởng vài tháng lương, doanh nghiệp này đã dành 11 chiếc xe ô tô hạng sang, trị giá mỗi chiếc xe trên dưới 1 tỷ đồng để thưởng cho các nhân viên xuất sắc nhất. Cùng với đó là khá nhiều cán bộ được thưởng nhà trị giá 1 - 2 tỷ đồng.
Năm 2018 này, theo tiết lộ của ông Phạm Thanh Hưng, Phó chủ tịch CenGroup cho biết, doanh nghiệp sẽ tiếp tục chi hàng chục tỷ đồng để thưởng Tết cho nhân viên. Tuy nhiên, khác với các năm trước thưởng bằng tiền và hiện vật, năm nay CenGroup sẽ thưởng bằng cổ phiếu.
Thấp hơn một chút, nhưng mức thưởng Tết cho nhân viên của Công ty Đất Xanh miền Bắc mới đây cũng được ông Tổng giám đốc Vũ Cương Quyết tiết lộ khá cao. Trung bình công ty này thưởng từ 2 - 5 tháng lương cho nhân viên.
Theo ông Quyết, những người môi giới bán hàng tốt, ngoài tiền hoa hồng nhận được trong năm, cuối năm có thể nhận về mức thưởng lên đến hàng trăm triệu đồng.
Tuy vậy, số nhân viên này không nhiều. Bởi lẽ, để được thưởng Tết cao, các nhân viên phải hoàn thành các yêu cầu khắt khe từ công ty như chỉ tiêu bán hàng, lợi nhuận. Điều này còn phụ thuộc vào năng lực của mỗi nhân viên, ông Quyết cho hay.
Trong khi đó, ông Vũ Kim Giang, Giám đốc Sàn giao dịch Bất động sản Hải Phát cho biết, hiện công ty chưa chốt mức thưởng Tết cho nhân viên trong năm 2017.
Tuy nhiên, năm vừa qua, Hải Phát đã có rất nhiều dự án thành công, cùng với đó là việc mở rộng quy mô hoạt động đã bước đầu gặt hái được những kết quả đáng khích lệ. Do đó, mức thưởng Tết năm nay của Hải Phát chắc chắn sẽ không thấp hơn năm ngoái.
Giám đốc một sàn giao dịch bất động sản khác tại Hà Nội cũng chia sẻ, năm nay thị trường bất động sản được đánh giá là tăng trưởng khá tốt, do đó nhiều công ty sẽ có kế hoạch thưởng Tết cho nhân viên cao hơn một chút so với năm ngoái.
Tuy nhiên, mức tăng là không nhiều do thị trường không có sự tăng trưởng đột biến về lợi nhuận và thanh khoản.
Đa phần nhân viên nhận mức thưởng một tháng lương là mức thưởng chung của nhiều sàn giao dịch bất động sản khác. Còn những khoản thưởng Tết lớn như nhà đất, ô tô hay từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng thì chỉ dành cho những nhân viên quản lý hoặc những cá nhân có thành tích xuất sắc đặc biệt trong năm, vị lãnh đạo này cho hay.
Mới đây, khảo sát tình hình lương, thưởng năm 2017 của Công ty Tư vấn nhân sự Talentnet và Mercer trên 592 công ty trong 16 ngành nghề cho thấy, tỷ lệ tăng lương năm 2017 và dự kiến năm 2018 của các công ty Việt Nam sẽ cao hơn mức tăng của lạm phát.
Theo đó, tỷ lệ thưởng ở các công ty Việt Nam so với lương cơ bản là 22,1%. Tỷ lệ này ở các công ty nước ngoài thấp hơn, là 16,6%.Các ngành trong lĩnh vực nông nghiệp, ngân hàng, tài chính có mức thưởng tăng nhẹ so với các ngành khác; lần lượt là 22,1%; 20,7% và 20,7%. Các công ty lớn ở Việt Nam tiếp tục có mức thưởng cao hơn so với các công ty nước ngoài. Ba ngành có tỷ lệ thưởng thấp nhất là bán lẻ, kho vận và giáo dục.
Nhận định mức thưởng Tết giữa các ngành, lĩnh vực kinh tế, ông Phạm Minh Huân, nguyên Chủ tịch Hội đồng tiền lương Quốc gia cho biết, nhìn chung, tiền thưởng vẫn sẽ dao động trong khoảng một tháng lương. Riêng với một số ngành thưởng Tết cao như Ngân hàng có thể thưởng trên ba tháng lương. Ngoài ra, bất động sản, dịch vụ du lịch là những ngành tăng trưởng tốt nên có thể có tăng mạnh về thưởng Tết.
Đồng quan điểm, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM cũng cho rằng, năm 2017, thị trường bất động sản tăng trưởng mạnh, nhiều doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt. Do đó, khả năng thưởng Tết của các công ty bất động sản năm nay sẽ khả quan hơn các năm trước. Nhiều doanh nghiệp hứa hẹn thưởng Tết khủng hoặc tăng gấp đôi so với năm ngoái.
Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng chi thưởng Tết "mạnh tay". Những doanh nghiệp làm ăn phát đạt, bán được nhiều hàng, thu lợi nhuận cao thì mức thưởng Tết cao cho nhân viên là tất yếu.
Ngược lại cũng có những doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả, kinh doanh không có lãi đương nhiên, nhân viên có thể không có thưởng Tết. Cùng với đó, những nhân viên làm việc kém hiệu quả cũng có thể bị mất việc.
Bất động sản, ngân hàng có thể có đột biến về thưởng Tết?
Thưởng Tết 2018 ở Đà Nẵng cao nhất 300 triệu đồng
Mức thưởng Tết 2018 cao nhất tại Đà Nẵng không phải ở khối doanh nghiệp FDI mà thuộc về các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước với mức thưởng cao nhất 300 triệu đồng.
3 vấn đề sẽ tác động lớn nhất tới thị trường năm 2018
2018 được dự báo là một "chuyến đi bão táp" đối với các nhà đầu tư toàn cầu, với các căng thẳng địa chính trị gia tăng và việc các vấn đề liên quan đến việc sử dụng dữ liệu của các công ty công nghệ sẽ ảnh hưởng đến các xu hướng thị trường.
Chuyên gia Lê Thiết Bảo: 'Giải quyết được 20% nhu cầu sẽ có 80% lợi nhuận'
Sau nhiều năm lăn lộn với thương mại điện tử thuần online, trải qua nhiều thất bại, Lê Thiết Bảo đang tiếp tục hoài bão về mô hình bán lẻ đa kênh được dự báo sẽ là xu hướng bán lẻ hiệu quả trong tương lai gần.
Bất động sản, ngân hàng có thể có đột biến về thưởng Tết?
Dự báo ngành ngân hàng có thể thưởng trên ba tháng lương. Ngoài ra, bất động sản, dịch vụ du lịch… là những ngành tăng trưởng tốt nên có thể có đột biến về thưởng Tết
Giá nhà tăng vọt, doanh nghiệp chỉ thẳng nguyên nhân
Các chi phí tiền sử dụng đất, chi phí đầu tư tăng mạnh, thủ tục kéo dài khiến doanh nghiệp buộc phải bán nhà giá cao.
Khởi công 'thành phố vạn tiềm năng' One Era tại TP.HCM
One Era được định hướng trở thành khu đô thị kiểu mẫu thế mới của khu vực, một không gian sống linh hoạt, giàu trải nghiệm và mở ra tiềm năng phát triển không giới hạn.
Sóng đầu cơ thổi giá nhà ở
Bên cạnh vướng mắc pháp lý khiến nguồn cung tắc nghẽn, đẩy giá chung cư tăng cao, TS. Cấn Văn Lực cho rằng, nhiều doanh nghiệp chủ ý nâng giá bán để gia tăng lợi nhuận.
Vành đai phía Tây TP.HCM: Cơn sốt mới hay bẫy đầu tư?
Cơn sóng đầu tư dồn về vành đai phía Tây TP.HCM đã và đang làm nóng thị trường bất động sản Long An cũ. Cơ hội thì có, nhưng nếu chỉ nhìn vào giá rẻ mà quên đi bài toán dân cư và hạ tầng, nhà đầu tư dễ sa chân vào ‘bẫy đô thị ma’.
Một thập kỷ giá chung cư tăng phi mã
Một thập kỷ leo thang của giá chung cư, khiến giấc mơ an cư của phần lớn người dân có thu nhập trung bình thấp ngày càng xa vời.
Ban hành quy chế phối hợp thủ tục IPO và niêm yết cổ phiếu
Quy chế phối hợp mới được kỳ vọng sẽ tăng sức cạnh tranh cho thị trường chứng khoán, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.
VIB và hành trình kiến tạo hệ sinh thái thẻ toàn diện
Ngân hàng Quốc Tế (VIB) khi bắt đầu chuyển đổi mảng thẻ tín dụng đã đặt ra một tầm nhìn táo bạo, trở thành "Dẫn đầu xu thế thẻ" tại Việt Nam
Vòng luẩn quẩn trong hành trình tăng vốn và bài toán niềm tin của DIC
"Vòng luẩn quẩn" tăng vốn mở rộng kinh doanh - hiệu quả kém - tiếp tục tăng vốn để mở rộng của DIC cứ kéo dài, còn cổ đông ngày càng hoài nghi về các kế hoạch tăng vốn tiếp theo dưới thời tân Chủ tịch Nguyễn Hùng Cường.
Bất động sản trung tâm Huế, cần sản phẩm đẳng cấp để bứt phá
Thị trường bất động sản tại trung tâm thành phố Huế vẫn chưa thực sự sôi động do sự thiếu hụt các sản phẩm hạng sang, vốn là động lực nâng tầm giá trị của thị trường.
Nam A Bank tiếp tục vào Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam
Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) tiếp tục được vinh danh Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam tại hội nghị quản trị doanh nghiệp 2025.
Hết thời lơ mơ, ESG thành trọng tâm trong quản trị doanh nghiệp
Một bước tiến quan trọng kể từ 2022 cho tới nay là việc chính thức hóa vai trò lãnh đạo công tác quản lý ESG, theo PwC.
Săn vé Em Xinh "Say Hi” concert Đêm 2 siêu dễ cùng TPBank
Chỉ với vài thao tác trên App TPBank như mở tài khoản, mở thẻ hay thực hiện giao dịch quen thuộc, khách hàng đã có cơ hội sở hữu tấm vé “thông hành” tới Em Xinh “Say Hi” concert đêm 2 tại Hà Nội.