Long Giang Land đặt mục tiêu khởi công 2 dự án năm 2020

Tùng Anh - 17:07, 29/06/2020

Năm 2020, Long Giang Land đặt ra kế hoạch kinh doanh với doanh thu là 600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 50 tỷ đồng.

Long Giang Land đặt mục tiêu khởi công 2 dự án năm 2020
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Long Giang Land

Ngày 27/6/2020, Công ty CP Đầu tư và phát triển đô thị Long Giang – Long Giang Land (mã chứng khoán LGL) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với sự tham gia của 194 cổ đông đại diện cho gần 85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Năm 2019, doanh thu thuần hợp nhất của Long Giang Land đạt 1.284 tỷ đồng, cơ bản hoàn thành kế hoạch 1.300 tỷ đồng đã đề ra. Trong đó, doanh thu từ kinh doanh bất động sản chiếm 89% tổng doanh thu và tăng trưởng 7% so với cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận sau thuế đạt 68 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Tổng giám đốc Long Giang Land cho biết, trong năm qua, công ty này cơ bản hoàn thành kế hoạch doanh thu đã đề ra nhưng chưa hoàn thành mục tiêu lợi nhuận do thị trường căn hộ chung cư cao cấp tại khu vực cạnh tranh gay gắt khiến chi phí bán hàng bán hàng dự án Rivera Park Hà Nội tăng mạnh.

Để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo, Long Giang Land đã hoàn thành việc mua lại 40% cổ phần Công ty CP Xây dựng Hạ Long, qua đó, sở hữu một dự án mới với quy mô gần 12.000m2 đất tại Hạ Long.

Năm 2019 cũng ghi nhận thêm bước tiến mới về thương hiệu và uy tín của Long Giang Land trên thị trường. Vượt qua hơn 200 doanh nghiệp, báo cáo thường niên năm 2018 của Long Giang Land giành vị trí báo cáo thường niên tốt nhất (nhóm doanh nghiệp vốn hóa nhỏ) tại cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2019 do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM và Báo đầu tư phối hợp tổ chức. 

Dự án Rivera Park Hà Nội do Long Giang Land làm chủ đầu tư cũng lọt nhóm 10 dự án chung cư cao cấp tốt nhất năm 2019 trong “Chương trình bình chọn, xếp hạng các thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu” do Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam tổ chức; đồng thời, đạt vị trí Á quân hạng mục Dự án đô thị được ưa thích trong chương trình bình chọn “Dự án bất động sản được yêu thích” năm 2019 do báo Đầu tư tổ chức.

Mục tiêu khởi công 2 dự án trong năm 2020

Năm 2020, Long Giang Land đặt ra mục tiêu doanh thu là 600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 50 tỷ đồng. Công ty này sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục pháp lý, chuẩn bị các điều kiện để có thể khởi công hai dự án Rivera Premier Hạ Long và Rivera Park Cần Thơ, tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển 2021 - 2025. 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này cũng dự kiến sẽ hoàn thành bán, bàn giao các căn hộ còn lại và bàn giao lô C dự án Rivera Park Sài Gòn cho UBND TP. HCM với tổng doanh thu ước đạt 300 tỷ đồng, đóng góp 50% kế hoạch doanh thu hợp nhất.

Ngoài lĩnh vực chính kinh doanh bất động sản, nhóm các công ty trong hệ sinh thái của Long Giang Land còn có các công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực tổng thầu thi công (Long Giang E&C), quản lý bất động sản (Riveva Homes) và khai thác bất động sản thương mại và du lịch (Riveva Invest).

Trong đó, Riveva Invest hiện đang sở hữu 31.500 m2 sàn thương mại tại ba toà nhà là Rivera Park Sài Gòn (7/28 Thành Thái, Quận 10, TP. HCM), Rivera Park Hà Nội (69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội) và Xuân Thuỷ Tower (173 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội). 

Dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng trong năm 2020, hoạt động của Rivera Invest vẫn được xác định là mảng hoạt động chính của toàn bộ nhóm công ty Long Giang. Kế hoạch năm 2020, doanh thu của Rivera Invest sẽ đạt 287 tỷ đồng; công suất cho thuê đạt 90%.

Tại đại hội, các câu hỏi của cổ đông đặt ra đều được chủ tọa đoàn trả lời cặn kẽ. Toàn bộ tờ trình trong đại hội của Long Giang Land năm nay đều được thông qua với tỷ lệ nhất trí cao.