Doanh nghiệp
Cổ đông Ricons muốn Coteccons trả nợ
Coteccons hiện ghi nhận một khoản phải trả ngắn hạn cho Ricons là 323 tỷ đồng. Khoản phải trả này đã tồn tại từ khá lâu bởi Coteccons đã dừng hợp đồng với loạt thầu phụ như Ricons, Newtecons, SOL từ năm 2021 do có dấu hiệu mâu thuẫn lợi ích.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Đầu tư Xây dựng Ricons, một cổ đông đặt câu hỏi về việc một cổ đông lớn không thực hiện việc thanh toán công nợ. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của các cổ đông khác và nguồn vốn hoạt động của công ty. Ban lãnh đạo Ricons đã có biện pháp nào để thu hồi công nợ từ cổ đông lớn trên?
Trả lời câu hỏi này, phía Ricons cho biết: “Đối với khoản nợ từ cổ đông lớn là tổ chức, phải khẳng định rằng việc không thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ là không phù hợp với tinh thần hợp tác và trách nhiệm của cổ đông lớn. Ban điều hành cũng đã nhiều lần gửi công văn đề nghị thanh toán và sắp xếp cuộc họp thảo luận trên tinh thần tôn trọng các điều khoản của hợp đồng. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả khả quan.
"Khi đối tác không có thiện chí và sự hợp tác, không tôn trọng cam kết dẫn đến khoản công nợ kéo dài thì Ricons buộc lòng phải có các biện pháp pháp lý mạnh mẽ hơn để yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước hỗ trợ trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình”, lãnh đạo Ricons nói.
Được biết, Công ty Xây dựng Coteccons là cổ đông lớn của Ricons và đang nợ công ty này một khoản tiền lớn. Báo cáo tài chính quý 1/2023 của Coteccons ghi nhận, doanh nghiệp này hiện vẫn là cổ đông lớn của Ricons, nắm giữ 14,3% cổ phần. Giá trị phần vốn góp này là hơn 301 tỷ đồng.
Mặt khác, Coteccons cũng ghi nhận một khoản phải trả ngắn hạn cho Ricons là 323 tỷ đồng. Khoản phải trả này đã tồn tại từ khá lâu bởi Coteccons đã dừng hợp đồng với loạt thầu phụ như Ricons, Newtecons, SOL từ năm 2021 do có dấu hiệu mâu thuẫn lợi ích. Bản thân ban lãnh đạo của Ricons cũng cho biết Ricons đã không ký bất cứ hợp đồng nào với Coteccons kể từ cuối năm 2019.
Báo cáo tài chính của Coteccons cũng ghi nhận, khoản phải trả với Ricons bắt đầu xuất hiện kể từ năm 2019. Số dư ban đầu của khoản vay là gần 600 tỷ đồng và giảm về hơn 300 tỷ đồng kể từ năm 2021 đến nay.
Ricons thành lập từ 2004, cổ đông sáng lập là Coteccons với tỷ lệ sở hữu 20%. Thời gian đầu, Ricons được thành lập nhằm phát triển các dự án bất động sản, sau đó Ricons có làm thầu phụ cho Coteccons.
Ban đầu, Ricons là công ty liên kết của Coteccons đến cuối năm 2019. Sau đó, do việc uỷ quyền 8,8% quyền biểu quyết tại Ricons của Coteccons hết hiệu lực, Coteccons không còn ảnh hưởng đáng kể đến Ricons và không còn ghi nhận Ricons là công ty liên kết.
Năm 2020, sau sự cố giữa ban lãnh đạo cũ Coteccons và nhóm cổ đông ngoại, Ricons chính thức tách khỏi Coteccons và xây dựng hệ sinh thái riêng của mình. Kể từ khi tách ra khỏi Coteccons, Ricons có những bước phát triển mạnh mẽ.
Năm 2022, dù diễn biến bất thường của tình hình nền kinh tế thế giới nói chung và thị trường ngành xây dựng – bất động sản nói riêng, Ricons vẫn tăng trưởng ngoạn mục, vượt Coteccons để vào top 3 doanh nghiệp xây dựng tại Việt Nam.
Lũy kế cả năm 2022, doanh thu thuần của Ricons ghi nhận đạt 11.384 tỷ đồng, tăng 41% và lợi nhuận sau thuế đạt 91 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2021.
Năm 2023, Ricons đặt kế hoạch kinh doanh giảm mạnh khi thông qua kế hoạch doanh thu chỉ 6.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ là 50 tỷ đồng.
Theo Ricons, ngành xây dựng và bất động sản Việt Nam năm 2023 được dự báo sẽ bước vào giai đoạn khủng hoảng mới với nhiều rủi ro mang tính toàn diện, khó lường. Ricons đang đối diện với những khó khăn và thách thức lớn nhất kể từ khi thành lập đến nay. Trong bối cảnh này, Ricons đã thận trọng đưa ra kế hoạch kinh doanh 2023.
Novaland, TPBank và Ricons hợp tác hoàn thiện dự án The Grand Manhattan
Vòng luẩn quẩn trong hành trình tăng vốn và bài toán niềm tin của DIC
"Vòng luẩn quẩn" tăng vốn mở rộng kinh doanh - hiệu quả kém - tiếp tục tăng vốn để mở rộng của DIC cứ kéo dài, còn cổ đông ngày càng hoài nghi về các kế hoạch tăng vốn tiếp theo dưới thời tân Chủ tịch Nguyễn Hùng Cường.
Menas mở màn cuộc đua bán lẻ tự động tại Việt Nam
Menas ra mắt Menas Tap & Go, cửa hàng tự động đầu tiên tại Việt Nam, mở màn cho tham vọng chuyển đổi số ngành bán lẻ.
SSI mạnh tay tăng vốn, cược thị trường chứng khoán nâng hạng với xác suất 90%
Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị SSI dự báo FTSE Russel sẽ thông qua nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam vào tháng 10, với xác suất 90%.
FLC tiếp quản lại Bamboo Airways
Cổ đông lớn Lê Thái Sâm đã đề nghị Tập đoàn FLC tiếp nhận quyền sở hữu, quản lý và điều hành Bamboo Airways và được chấp thuận.
LG Innotek vay 200 triệu USD từ IFC sau khi doanh thu suy giảm
LG Innotek Vietnam Hải Phòng nhận khoản vay 200 triệu USD từ IFC để mở rộng sản xuất trong bối cảnh doanh thu 2024 ghi nhận đà giảm tốc.
BITEX đồng hành cùng khách hàng chinh phục đỉnh cao mới
Công ty CP Xuất nhập khẩu Bình Tây (BITEX) vừa tổ chức thành công hội nghị khách hàng khu vực miền Nam 2025 với chủ đề “Chinh phục đỉnh cao mới”.
'Thức giấc' tập thể cũ
Việc cải tạo tập thể cũ được kỳ vọng sẽ sớm khởi sắc nhờ những chính sách mới trong Luật Nhà ở và Luật Thủ đô.
SHB chính thức nâng vốn điều lệ lên 45.942 tỷ đồng
Ngân hàng Nhà nước mới đây đã có quyết định sửa đổi nội dung vốn điều lệ tại giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), ghi nhận ở mức 45.942 tỷ đồng.
Ban hành quy chế phối hợp thủ tục IPO và niêm yết cổ phiếu
Quy chế phối hợp mới được kỳ vọng sẽ tăng sức cạnh tranh cho thị trường chứng khoán, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.
VIB và hành trình kiến tạo hệ sinh thái thẻ toàn diện
Ngân hàng Quốc Tế (VIB) khi bắt đầu chuyển đổi mảng thẻ tín dụng đã đặt ra một tầm nhìn táo bạo, trở thành "Dẫn đầu xu thế thẻ" tại Việt Nam
Vòng luẩn quẩn trong hành trình tăng vốn và bài toán niềm tin của DIC
"Vòng luẩn quẩn" tăng vốn mở rộng kinh doanh - hiệu quả kém - tiếp tục tăng vốn để mở rộng của DIC cứ kéo dài, còn cổ đông ngày càng hoài nghi về các kế hoạch tăng vốn tiếp theo dưới thời tân Chủ tịch Nguyễn Hùng Cường.
Bất động sản trung tâm Huế, cần sản phẩm đẳng cấp để bứt phá
Thị trường bất động sản tại trung tâm thành phố Huế vẫn chưa thực sự sôi động do sự thiếu hụt các sản phẩm hạng sang, vốn là động lực nâng tầm giá trị của thị trường.