Doanh nghiệp
Mất 'khách sộp' Vietjet, lợi nhuận SAGS quý III sụt giảm
Doanh thu quý III/2025 của SAGS giảm là do không còn cung cấp dịch vụ phục vụ mặt đất trọn gói cho Vietjet tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Công ty CP Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS) vừa công bố báo cáo quý III/2025 với doanh thu 350 tỷ đồng, giảm 8% so cùng kỳ; biên lợi nhuận gộp giảm từ 33% xuống 28%, và lợi nhuận sau thuế giảm 44%, còn 38 tỷ đồng.
Theo giải trình của SAGS, nguyên nhân chính khiến lợi nhuận giảm là do chấm dứt cung cấp dịch vụ mặt đất trọn gói cho Vietjet tại sân bay Tân Sơn Nhất từ ngày 20/4/2025. Dù sản lượng phục vụ các hãng quốc tế khác tăng, nhưng chưa đủ bù đắp phần doanh thu mất từ Vietjet.
Chưa kể, trong quý, doanh nghiệp còn phát sinh chi phí sửa chữa, cải tạo, chuyển văn phòng sang tòa nhà Nhà ga T3 và chi phí xúc tiến thương mại để mở rộng khách hàng, dịch vụ mới.
Ngoài ra, công ty con SGN – Long Thành (SAGS sở hữu 75% vốn điều lệ), thành lập tháng 4/2025, đang trong giai đoạn đầu tư nên ghi nhận lỗ 7,7 tỷ đồng trong quý III, ảnh hưởng đến kết quả hợp nhất.
Lũy kế chín tháng đầu năm 2025, SAGS đạt doanh thu 1.124 tỷ đồng - gần như đi ngang so với cùng kỳ năm trước và lãi ròng 166 tỷ đồng, giảm 14%.

Dù lợi nhuận quý III sụt giảm, doanh nghiệp vẫn hoàn thành 80% kế hoạch doanh thu và vượt 16% kế hoạch lợi nhuận năm 2025, nhờ kế hoạch kinh doanh đã được điều chỉnh giảm 33% sau khi doanh nghiệp này mất hợp đồng với khách sộp Vietjet.
Trên thực tế, Vietjet nhiều năm qua là khách hàng lớn và cũng là cổ đông lớn của SAGS. Năm 2024, SAGS có doanh thu 1.518 tỷ đồng thì hãng bay của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đóng góp hơn 591 tỷ đồng, tức khoảng 39% doanh thu.
Tính đến cuối quý III/2025, tổng tài sản của SAGS đạt hơn 1.472 tỷ đồng, trong đó, trên 80% tài sản nằm ở tài sản ngắn hạn.
Tiền và các khoản tương đương tiền chiếm hơn 243 tỷ đồng, giảm nhẹ so với hồi đầu năm; trong khi các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 70 tỷ đồng so với đầu năm lên mức 610 tỷ đồng.
Tính đến ngày 31/9/2025, SAGS ghi nhận còn hơn 213 tỷ đồng phải thu của khách hàng ngắn hạn, trong đó phải thu từ Vietjet Air 20,1 tỷ đồng, phải thu từ Bamboo Airway 64,5 tỷ đồng, phải thu từ Vietravel Airlines 9,2 tỷ đồng...
Trong đó, đối với khoản phải thu Bamboo Airways, SAGS đã trích lập dự phòng phải thu khó đòi hơn 64,5 tỷ đồng và với Vietravel Airlines doanh nghiệp phải trích lập hơn 6,1 tỷ đồng.
SAGS hoạt động chính trong lĩnh vực phục vụ mặt đất, kéo đẩy máy bay, xe chở hành khách và dịch vụ hành lý, hàng hóa tại sân bay. Công ty có 3 cổ đông lớn gồm Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) nắm 48,03%, quỹ đầu tư America LLC nắm 24,96% và Vietjet nắm 9,11%.
Mới đây, SAGS đã vừa công bố kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt năm 2024 với tỷ lệ 25% . Với gần 33,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền chi trả dự kiến gần 84 tỷ đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/11/2025 và ngày thanh toán vào 10/12/2025.
Như vậy, trong đợt này, ba cổ đông lớn là ACV, AMERICA LLC và Vietjet sẽ nhận được lượng cổ tức đáng kể.
Đây là năm thứ tư liên tiếp SAGS duy trì tỷ lệ cổ tức tiền mặt 25%, sau giai đoạn cao điểm năm 2018, khi doanh nghiệp từng chia 30% bằng tiền mặt và 40% bằng cổ phiếu.
Cổ đông Vietjet sắp nhận cổ tức 20% bằng cổ phiếu
Cổ đông Vietjet sắp nhận cổ tức 20% bằng cổ phiếu
Công ty CP Hàng không Vietjet (VJC) vừa công bố phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, với tỷ lệ 20%, tương ứng mỗi cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 20 cổ phiếu mới.
Vietjet nhận bàn giao tàu bay Boeing 737-8 đầu tiên
Vietjet vừa chính thức nhận bàn giao tàu bay Boeing 737-8 đầu tiên trong đơn đặt hàng 200 chiếc trị giá 32 tỷ USD với Boeing, nhà sản xuất tàu bay hàng đầu thế giới.
Bất ngờ giá trị thương hiệu các hãng hàng không Việt
Giá trị thương hiệu Vietjet Air tiếp tục tăng và được Brand Finance định giá ở mức 417 triệu USD.
Từ thâu tóm Sabeco tới Sá xị Chương Dương: 'Người Thái' đang muốn làm gì tại Việt Nam?
Các doanh nghiệp Thái Lan đang gia tăng sức ở ảnh hưởng ở Việt Nam qua các thương vụ M&A quy mô hàng chục tỷ USD. Liệu điều này có ảnh hưởng tới vị thế của các doanh nghiệp, tập đoàn trong nước?
Sun Group mở rộng hệ sinh thái hàng không với sân bay Phan Thiết
Việc được chấp thuận là nhà đầu tư xây dựng cảng hàng không dân dụng Phan Thiết tiếp tục mở rộng dấu ấn của Sun Group trong lĩnh vực hàng không tại Việt Nam.
VinEnergo vươn ra thế giới, đặt mục tiêu 100GW trong ba năm
VinEnergo công bố chiến lược mở rộng ra thị trường quốc tế với danh mục dự án năng lượng tái tạo 10GW, đặt mục tiêu nâng tổng công suất phát triển lên 100GW trong ba năm tới.
CEO VinCons: Lịch sử chỉ ghi tên những tổ chức đủ bản lĩnh bước lên phía trước
CEO VinCons Nguyễn Hồng Phong tin rằng, công ty đang đứng trước thời khắc lịch sử để đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất của ngành xây dựng.
'Ông trùm' bán lẻ Thái Lan thu hơn 40.000 tỷ đồng tại Việt Nam
Việt Nam là thị trường nước ngoài lớn nhất của Central Retail, đóng góp khoảng 20% doanh thu cho công ty năm 2025.
Mọi điều nhà đầu tư cần biết về trái phiếu rủi ro cao
Trong thế giới tài chính, trái phiếu rủi ro cao (Junk Bonds) thường được ví như một "con dao hai lưỡi" đầy mê hoặc bởi mức lợi suất đầy hấp dẫn.
Ban hành hướng dẫn kế toán cho các sàn tài sản số
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 15/2026/TT-BTC, thiết lập khung pháp lý về kế toán cho các tổ chức tham gia thí điểm thị trường tài sản số, tài sản mã hóa.
Nữ doanh nhân Huỳnh Thục Bảo Ngân: Lúc lo lắng nhất chính là cơ hội để lớn lên
Bà Huỳnh Thục Bảo Ngân, Giám đốc Công ty TNHH Ngân Hoàng Minh nhìn nhận sự gắn kết của con người là bức tường thành vững chãi nhất giúp doanh nghiệp đứng vững trước mọi "cơn bão".
Quả trứng của sự tử tế
Bà Lâm Thuý Ái, Tổng giám đốc Công ty CP Mebi Farm chọn quản trị bằng sự tử tế của một người phụ nữ lo toan cho bữa cơm gia đình.
Ba tầng làm chủ của nữ lãnh đạo thành đạt
Thành công của một phụ nữ, với nữ doanh nhân Đoàn Thị Như Diễm, là sự làm chủ: làm chủ công việc, làm chủ giá trị cá nhân và làm chủ cả hạnh phúc gia đình.
Ba trụ cột trong nghệ thuật lãnh đạo của CEO Aset International
Giữa áp lực nghẹt thở của thị trường, bà Linda Lê Thu Huyền, CEO Công ty Aset International, chọn cách quản trị doanh nghiệp bằng 'trái tim nóng' để thấu hiểu nỗi đau khách hàng và 'cái đầu lạnh' với nguyên tắc không quá ba lần.
Những bóng hồng kiến tạo kinh tế xanh
Lựa chọn một sự nghiệp đầy khó khăn, thách thức, những nữ lãnh đạo thế hệ mới đang kiến tạo một tương lai kinh tế xanh táo bạo và khác biệt.





















































