Nguyễn Hoàng Group đổ 1.000 tỷ đồng xây thành phố giáo dục quốc tế tại Quảng Ngãi

Quỳnh Như - 14:46, 02/04/2018

TheLEADERQuảng Ngãi chính là địa phương đầu tiên mà Nguyễn Hoàng Group chọn để triển khai mô hình “Thành phố giáo dục quốc tế" - một đặc khu giáo dục tiên phong, sau đó sẽ nhân rộng mô hình này ra nhiều tỉnh thành khác.

Nguyễn Hoàng Group đổ 1.000 tỷ đồng xây thành phố giáo dục quốc tế tại Quảng Ngãi
Mô hình minh họa dự án "Thành phố giáo dục quốc tế Quảng Ngãi"

Trước giờ, ở Việt Nam, các mô hình giáo dục quốc tế chủ yếu chỉ tập trung tại hai thành phố lớn là TP. HCM và Hà Nội. Những bạn trẻ ở các tỉnh thành còn lại, muốn được đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, buộc phải tập trung vào hai thành phố lớn này, vô hình chung, tạo thêm áp lực lên hạ tầng của TP. HCM và Hà Nội.

Để giúp hai thành phố lớn nhất nước giảm tải áp lực dân số cũng như giúp tất cả người dân Việt Nam được thụ hưởng chất lượng giáo dục quốc tế một cách dễ dàng hơn, Nguyễn Hoàng Group đã quyết định thực hiện dự án “Thành phố giáo dục quốc tế". 

Quảng Ngãi sẽ là tỉnh đầu tiên mà Nguyễn Hoàng chọn để xây dựng dự án, sau đó sẽ nhân rộng mô hình này ra nhiều tỉnh thành khắp nước.

"Thành phố giáo dục quốc tế Quảng Ngãi" (IEC) là mô hình giáo dục tiên phong tại Việt Nam, mang chất lượng quốc tế, với đầy đủ các cấp học. Tại đây, học sinh sẽ được trải nghiệm các chương trình theo chuẩn quốc tế từ mầm non đến đại học, gồm nhiều hệ thống trường khác nhau của Nguyễn Hoàng Group: iSchool, iStudent, Trường song ngữ Học viện Anh Quốc, School of North America (SNA)… 

IEC còn có hệ chất lượng cao hội nhập quốc tế, hệ song ngữ và hệ quốc tế hoàn toàn.

Nguyễn Hoàng Group xây dựng "Thành phố giáo dục quốc tế" tại Quãng Ngãi với vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Phùng Xuân Nhạ (thứ ba từ trái sang) cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và Nguyễn Hoàng Group ấn nút khởi công dự án “Thành phố giáo dục quốc tế Quảng Ngãi".

IEC sẽ được xây dựng trên diện tích 10ha, với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Bao gồm: khu trung tâm với không gian thông tầng; tháp bút chì, nhà thi đấu đa năng có diện tích hơn 6.000 m2; sân thi đấu trong nhà cho các môn thể thao và “phố thư viện- nhà sách”...

Với mật độ phủ xanh chiếm 2/3 diện tích, IEC đi theo triết lý giáo dục nhân bản bằng khái niệm đô thị mở dành cho giáo dục, giống như một “hệ sinh thái giáo dục xanh” hoàn chỉnh, giúp học sinh dễ dàng tiếp cận với phương pháp giáo dục hiện đại dựa trên trải nghiệm cá nhân giống các nước tiên tiến.

"Với việc xây dựng thành phố giáo dục quốc tế IEC đầu tiên tại Quảng Ngãi, Nguyễn Hoàng Group đang mở ra cơ hội được học tập trong môi trường giáo dục chứa đựng các yếu tố tinh hoa về cơ sở vật chất, tiện ích học tập, sinh hoạt vui chơi đạt chuẩn quốc tế cho học sinh miền Trung", Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Phùng Xuân Nhạ, chia sẻ tại sự kiện.

Dự kiến đến tháng 5/2019, IEC sẽ chính thức được đưa vào hoạt động.

Nguyễn Hoàng Group là một trong những nhà đầu tư tiên phong trong lĩnh vực giáo dục tư thục tại Việt Nam, đã đầu tư xây dựng và vận hành hơn 30 công trình giáo dục tại 12 tỉnh thành, đáp ứng nhu cầu sử dụng của 30.000 học sinh, sinh viên trong hệ thống đào tạo khép kín từ mầm non đến tiến sỹ.

Các hệ thống trường của Nguyễn Hoàng Group: Trường mầm non quốc tế Sài Gòn Academy – SGA, Trường Llên cấp hội nhập quốc tế - iSchool, Trường quốc tế song ngữ Học Viện Anh Quốc - UK Academy, Trường quốc tế Bắc Mỹ - SNA, Viện ợp tác quốc tế và du học – iStudent, trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu – BVU, trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng – HIU.