Nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn có lãi trở lại

Trần Anh - 13:29, 28/09/2020

TheLEADERSau hai quý đầu năm lỗ nghìn tỷ, Nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn dự tính sẽ có lãi trở lại từ quý 3/2020.

Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn cho biết trong 9 tháng đầu năm, do ảnh hưởng tiêu cực từ tác động kép của dịch bệnh Covid-19 và giá dầu giảm đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.

Trong quý 3/2020, mặc dù nhà máy ngừng hoạt động để thực hiện bảo dưỡng tổng thể gần 2 tháng nhưng nhà máy vẫn có lợi nhuận, chấm dứt giai đoạn lợi nhuận âm của 2 quý đầu năm.

Trong quý 3, Bình Sơn đã triển khai các giải pháp để ứng phó với tác động kép trên bằng những giải pháp cụ thể như tối ưu hóa sản xuất, bám sát thị trường để điều chỉnh chế độ vận hành phù hợp; tiết giảm chi phí, đàm phán với các nhà cung cấp dầu thô kế hoạch điều chỉnh lùi/giãn lịch tiếp nhận; mua spot dầu thô trong nước với giá tốt; giãn giao hàng; tăng cường công tác quản trị dòng tiền, triển khai các giải pháp tài chính,…Tổng cộng số tiền tiết giảm và tối ưu hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính đạt khoảng 2.500 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 25/9, tiến độ bảo dưỡng tổng thể của Nhà máy lọc hoá dầu Bình Sơn đã đạt 99,8%. Các gói từ 2 - 7 đã hoàn thành, các gói công việc do BSR tự thực hiện cũng đã đạt 100% tiến độ.

Trước đó, BSR đã thua lỗ trong cả 2 quý đầu năm với khoản lỗ ròng lên tới 4.236 tỷ đồng. Lỗ lũy kế tính tới cuối quý 2 là 1.388 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu theo đó giảm từ 34.053 tỷ xuống 29.669 tỷ đồng.

Công ty cho biết, tháng 4/2020, giá dầu thô đã giảm xuống mức kỷ lục xuống còn bình quân 18,5 USD/thùng, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của công ty. Đặc thù sản xuất, chế biến liên tục của Nhà máy lọc dầu khiến Bình Sơn luôn phải duy trì một lượng dầu thô và cần thời gian chế biến từ dầu thô cho ra sản phẩm xuất bán, điều này dẫn đến khi giá dầu thô giảm thì giá vốn bị ảnh hưởng của tồn kho có giá cao hơn thị trường.

Để giảm thiểu thiệt hại, Bình Sơn đã cắt giảm chi phí, giảm áp lực tồn kho, điều chỉnh công suất,… Công ty cho biết tình hình đã dần khởi sắc từ tháng 5 và đến tháng 6/2020, công ty đã có lãi 1.405 tỷ đồng. Mặc dù vậy, tính cả quý 2 và nửa đầu năm, công ty vẫn lỗ lớn.

Vào thời điểm cuối quý 2, tổng tài sản doanh nghiệp giảm gần 7.000 tỷ đồng xuống 46.595 tỷ đồng, chủ yếu giảm trong khoản phải thu khách hàng 3.345 tỷ và hàng tồn kho giảm 2.723 tỷ đồng. Công ty duy trì khoản tiền và tương đương tiền lớn 8.366 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm.