Bất động sản
Những con đường đau khổ của cư dân khu đô thị Ngoại Giao Đoàn
Khu đô thị Ngoại Giao Đoàn được quy hoạch đồng bộ, hiện đại với khớp nối hạ tầng giao thông thuận tiện nhưng giờ chẳng khác nào một "ốc đảo" giữa lòng Hà Nội.
“Thấm” cảnh gần nhà xa ngõ
Sau hai năm trở thành trở thành cư dân Khu đô thị Ngoại Giao Đoàn do Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội (Hancorp) làm chủ đầu tư, hàng nghìn người dân mua nhà tại đây đã thất vọng vì hàng loạt những vấn đề bức xúc nảy sinh.
Bên cạnh việc chủ đầu tư điều chỉnh quy hoạch làm tăng mật độ xây dựng, tăng dân cư và tạo sức ép lên hạ tầng, một trong những vấn đề nổi cộm khiến những người đã chuyển về sinh sống ngày càng "thấm" là giao thông bất tiện.
Dự án nằm ở khu vực Tây Hồ Tây, nơi có hệ thống hạ tầng được cho là tốt nhất Thủ đô. Thế nhưng, cư dân lại cảm thấy như bị cô lập trong "ốc đảo", khác xa với những gì họ kỳ vọng khi đặt bút ký hợp đồng mua nhà.
Ông Lê Việt Đức, cư dân tòa nhà NO3 T8 cho biết, khi mua nhà tại đây, ông được chủ đầu tư giới thiệu sơ đồ, mô hình dự án đẹp như tranh với cơ sở hạ tầng giao thông kết nối thuận tiện với các khu vực của thành phố. Theo đó, dự án có 4 tuyến đường lớn thông ra đường Võ Chí Công, Xuân La, Nguyễn Văn Huyên, Phạm Văn Đồng.

Tuy nhiên, hiện chỉ có một con đường duy nhất ra vào khu đô thị là đường Đỗ Nhuận dẫn ra đường Phạm Văn Đồng.
Trong khi đó, các tuyến đường quy hoạch vẫn nằm trên giấy. Trong đó, tuyến đườngquan trọng nhất là Nguyễn Văn Huyên kéo dài thông ra quận Cầu Giấy chưa biết bao giờ mới kết nối được vào khu đô thị để cư dân đi lại thuận tiện.
“Nếu chúng tôi biết trước như thế này thì chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ tiền ra mua nhà ở đây. Bây giờ tiền đã đóng hết cho chủ đầu tư, nhà cũng đã về ở rồi, vậy đường của chúng tôi ở đâu? Chúng tôi có đường nào để đi?” ông Đức bức xúc.
Cũng theo ông Đức cho biết, mới đây chủ đầu tư khu đô thị Tây Hồ Tây giáp ranh khu đô thị Ngoại Giao Đoàn đã hoàn thiện một con đường dẫn ra đường Võ Chí Công và nếu được đi qua con đường này thì chỉ mất 5 phút để ra đường Võ Chí Công.
"Song hiện con đường này đã được hoàn thành từ tháng 7 nhưng bên Tây Hồ Tây không cho cư dân khu đô thị ngoại giao đoàn sử dụng. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị với chủ đầu tư nhưng vẫn không nhận được câu trả lời”, ông Đức cho biết.
Quá bức xúc, bà Phương Dung, cư dân của Tòa N03 T8 cho biết thêm: “Cả khu đô thị gần 3.000 dân đã về ở chỉ có một lối đi duy nhất là đi ra đường Phạm Văn Đồng. Nếu đi con đường ấy, nhiều người dân hàng ngày phải đi đường vòng thêm vài km mới có thể về nhà. Việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn”.

Đi đường vòng xa, nhiều người dân khu đô thị đã đi tắt qua đường Tổng Cục 2 dẫn ra đường Xuân La cho gần. Tuy nhiên, vì số lượng xe qua lại quá nhiều, người dân tại đây đã năm lần bảy lượt mang đồ ra chặn đường.
Gần đây nhất là tối ngày 14/10 vừa qua, họ đã tạo hàng rào bê tông kiên cố, chính thức ngăn cản người dân khu Ngoại Giao Đoàn qua lại, bà Dung cho biết.
Không chỉ khổ vì không có đường, giao thông trong nội khu Ngoại Giao Đoàn cũng tồn tại rất nhiều bất cập. Khu đô thị đang trong quá trình xây dựng, xe chở vật liệu đi lại rất nhiều. Trong khi đó, thời điểm trước, hệ thống đèn đường không có đã gây ra rất nhiều nguy hiểm cho người dân khi đi lại vào buổi tối.

Theo bà Trịnh Thị Hoa, sống tại Toà N03 T8 cho biết, chồng bà là Phùng Văn Hoan bị tai nạn trong dự án của khu Ngoại Giao Đoàn tối ngày 15/9/2017 đến nay vẫn chưa tỉnh.
“Xe chở vật liệu ra vào suốt ngày, đường vào dự án tối om nên chồng tôi bị va chạm và đến nay vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Chồng tôi gặp nạn do xe chở vật liệu phục vụ xây dựng của dự án gây ra như vậy, nhưng đến nay tôi vẫn chưa nhận thấy chủ đầu tư có trách nhiệm trong vụ việc này” bà Hoa bức xúc.
Tiếp tục chờ và đợi!
Về những bức xúc của cư dân về vấn đề giao thông trong khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, tại buổi đối thoại với chủ đầu tư, chính quyền địa phương và cư dân sáng 14/10 vừa qua, ông Bùi Xuân Dũng, Chủ tịch HĐQT Hancorp cho biết, đối với hạ tầng kỹ thuật nội bộ trong dự án, chủ đầu tư đã ghi nhận và cam kết sẽ có giải pháp khắc phục kịp thời.
Lấy dẫn chứng, ông Dũng cho biết, vừa qua chủ đầu tư đã triển khai thực hiện hệ thống đèn thắp sáng trong nội khu dự án để phục vụ việc đi lại của cư dân.
Cũng theo đại diện Hancorp, tuyến đường nối từ đường Đỗ Nhuận ra Xuân La dài khoảng 170m chưa giải phóng mặt bằng và không nằm trong phạm vi dự án nên việc đầu tư không thuộc trách nhiệm của Hancorp.
Ông Dũng cho biết, trong quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư nhận thấy cần sớm đầu tư tuyến đường này để giải quyết khó khăn trong việc đi lại của cư dân nên đã có văn bản kiến nghị UBND TP. Hà Nội giao cho Hancorp xây dựng, đầu tư đoạn dường này. Song việc đầu tư cần đúng quy trình, thủ tục.
Về tuyến đường từ khu đô thị Tây Hồ Tây đi qua dự án và dẫn ra Võ Chí Công, ông Dũng cho biết, đoạn đường này nằm trên đất thuộc dự án Tây Hồ Tây và không thuộc trách nghiệm của Hancorp. Trong thời gian qua, Hancorp đã kiến nghị với chính quyền địa phương và làm việc với bên phía chủ đầu tư dự án Tây Hồ Tây để thúc đẩy các giải pháp, thủ tục, sớm thông tuyến đường này cho cư dân trong thời gian sớm nhất, ông Dũng khẳng định.
Tuy nhiên, tuyến đường này hiện nay vẫn bị bịt lại và bao giờ mới thông thì phía Hancorp vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng.
Như vậy, các tuyến đường ra vào khu đô thị Ngoại Giao Đoàn với TP. Hà Nội sẽ như thế nào vẫn còn rất mơ hồ. Chỉ biết rằng, hiện tại cư dân nơi đây vẫn đang phải hàng ngày, hàng giờ đi đường vòng hàng cây số trên "con đường độc đạo" để trở về nhà.
Chuyện lạ về điều chỉnh quy hoạch khu đô thị Ngoại Giao Đoàn khiến cư dân bức xúc
Cư dân khu đô thị Ngoại Giao Đoàn bức xúc vì đất công cộng 'biến' thành cao ốc
Cảm thấy như bị lừa, cực chẳng đã cư dân khu đô thị Ngoại Giao Đoàn đã chăng băng rôn phản đối chủ đầu tư thay đổi quy hoạch làm tăng mật độ xây dựng.
Chặt quá hoá nghẽn, nhà ở xã hội mắc kẹt ở vạch xuất phát
Quy trình lựa chọn nhà đầu tư, lập dự án dự án phức tạp, gian nan không kém nhà ở thương mại là hai trong số nhiều lý do khiến việc đầu tư nhà ở xã hội mãi ì ạch.
Mạnh tay cấm căn hộ kinh doanh du lịch, TP.HCM ngăn ngừa tranh chấp chung cư
Quyết định 26/2025 vừa được UBND TP.HCM ban hành sẽ tháo gỡ hàng loạt các vướng mắc trong việc quản lý vận hành nhà chung cư hiện nay trên địa bàn thành phố.
Vay ngân hàng mua nhà: 'Cạm bẫy ngọt ngào' trong cơn sốt giá
Với giá nhà đất cao như hiện nay, việc vay ngân hàng mua nhà có thể đặt người mua trước những áp lực tài chính lớn, thậm chí rơi vào vòng xoáy nợ nần.
Flamingo Holding chơi lớn, hồ Núi Cốc thoát kiếp ‘công chúa ngủ quên’
Hồ Núi Cốc, viên ngọc ẩn mình giữa miền trung du, sắp được đánh thức. Dự án Flamingo Majestic Island Resort hứa hẹn biến nơi đây thành điểm đến nghỉ dưỡng đẳng cấp, mở ra một chương mới cho du lịch Thái Nguyên.
Chuyển động mới tại siêu dự án Sài Gòn Co.op An Phú
VIAC chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Novaland và Nova An Phú, buộc Sài Gòn Co.op thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng phát triển dự án Sài Gòn Co.op An Phú.
SonKim Capital và PVI AM hợp lực kiến tạo bất động sản cho giới siêu giàu
CTCP Quản lý quỹ PVI và SonKim Capital thiết lập quan hệ đối tác chiến lược phát triển dòng sản phẩm đầu tư bất động sản riêng cho nhà đầu tư tổ chức và cá nhân có giá trị tài sản ròng cao.
GSM nhận 45.800 đơn đặt cọc xe VinFast Green sau 72 giờ mở bán
GSM đã nhận 45.813 đơn đặt cọc không hoàn huỷ, mua bốn mẫu xe VinFast Green từ các đối tác doanh nghiệp và khách hàng cá nhân chỉ sau 72 giờ mở bán, thiết lập một kỷ lục mới trên thị trường ô tô Việt Nam.
Thủy sản đánh bắt đứng trước nguy cơ bị cấm xuất khẩu vào Hoa Kỳ
Thủy sản đánh bắt có thể bị cấm xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ do quốc gia này không công nhận các biện pháp quản lý, bảo tồn thú biển của Việt Nam.
Nới room ngoại tối đa cho 4 ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc
Với quy định mới này, các ngân hàng vừa nhận chuyển giao bắt buộc trong thời gian qua như MB, HDBank, VPBank sẽ được nới room lên 49% kể từ ngày 19/5 tới.
Vietnam Airlines ra mắt 2 đường bay mới đến Ấn Độ
Vietnam Airlines khai thác hai đường bay quốc tế giữa Hà Nội với hai điểm đến mới của Ấn Độ là Bengaluru và Hyderabad trong tháng 5/2025 bằng tàu bay Airbus A321.
Sun Group khởi công dự án nhà ở xã hội đầu tiên tại Hà Nam
Tập đoàn Sun Group và tỉnh Hà Nam sáng nay tổ chức lễ khởi công công trình nhà ở xã hội trong quần thể đại đô thị nghỉ dưỡng Sun Urban City tại TP. Phủ Lý.
Trungnam Group mở thế trận táo bạo trong cuộc đua năng lượng
Trungnam Group cho biết đã và đang chuẩn bị sẵn sàng về nguồn lực để phục vụ các kế hoạch tham vọng gắn với quy hoạch điện lực quốc gia thời kỳ mới.