Tập đoàn Mỹ quan tâm đến dự án casino tại Việt Nam

Nguyễn Lê - 16:37, 28/07/2017

TheLEADERTập đoàn kinh doanh khách sạn và casino của Mỹ Hard Rock International Inc đã xác nhận mối quan tâm đối với dự án phát triển một sòng bạc tại khu nghỉ mát Laguna Lăng Cô tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tập đoàn Mỹ quan tâm đến dự án casino tại Việt Nam
Ảnh: ggrasia.com

Ông Daniel Cheng, Phó chủ tịch tập đoàn Hard Rock mảng phát triển kinh doanh casino ở châu Á, cho biết công ty đã được chọn là đối tác tiềm năng cho khu nghỉ mát sau khi tham gia quá trình đề nghị duyệt thảo và bình luận (RFC) vào năm 2015.

"Chúng tôi đã hoàn thành tất cả các nghiên cứu tại địa điểm và hoàn thành kế hoạch tài chính cho dự án", ông Cheng cho biết.

"Tất cả những gì chúng tôi đang chờ đợi là quyết định cấp giấy phép kinh doanh casino của chính phủ Việt Nam", ông nói thêm.

Dự án Laguna Lăng Cô, nằm tại bãi biển Lăng Cô ở khu vực Bắc Trung bộ, được khánh thành vào tháng 4/2013. Giai đoạn đầu của dự án bao gồm một khu tổ hợp biệt thự nghỉ dưỡng Banyan Tree gồm 57 biệt thự, khu nghỉ dưỡng Angsana gồm 229 phòng và một sân golf 18 lỗ.

Banyan Tree là một thương hiệu khách sạn của tập đoàn Banyan Tree Holdings Ltd. Đơn vị đầu tư của khách sạn, Banyan Tree Capital, đã giám sát quy trình RFC của dự án khu nghỉ mát tích hợp Laguna Lăng Cô.

Các quan chức tỉnh Thừa Thiên Huế gần đây đã yêu cầu hỗ trợ của chính quyền trung ương để tăng ngưỡng vốn đầu tư cho khu du lịch nghỉ dưỡng Laguna Lăng Cô lên 2 tỉ USD và cho phép xây dựng một sòng bạc tại đây.

Mức vốn 2 tỷ USD là yêu cầu tối thiểu cho một dự án nghỉ mát xây dựng ở Việt Nam, theo một nghị định về kinh doanh casino được Chính phủ ban hành vào tháng 1/2017..

Dự án casino tại khu nghỉ mát Laguna Lăng Cô có thể sẽ có chi phí đầu tư gần 250 triệu USD.