The Ori Garden: Định vị chuẩn mực mới về chất lượng nhà ở xã hội tại Đà Nẵng

Phương Thanh - 13:43, 04/04/2023

Khi nhắc đến nhà ở xã hội, nhiều người sẽ không tránh khỏi thắc mắc về chất lượng công trình hay thiết kế căn hộ. Thấu hiểu điều này, dự án The Ori Garden đã định vị lại chuẩn mực mới về chất lượng công trình và thiết kế căn hộ hiện đại nhằm tối ưu hóa không gian sống cho người sử dụng.

Đa dạng trong thiết kế, hợp lý trong không gian

Cũng giống như những thành phố lớn khác, Đà Nẵng đang trở thành một trong những địa phương phát triển các dự án nhà ở xã hội. Tính đến tháng 7/2022, Đà Nẵng đã phát triển 13.938 căn hộ chung cư và triển khai dự án nhà ở xã hội cho người có công với cách mạng quy mô 209 căn. Trên địa bàn TP. Đà Nẵng đang triển khai 6 dự án nhà ở xã hội với 7.023 căn hộ và còn 4 dự án nhà ở xã hội với 4.119 căn hộ đang kêu gọi đầu tư.

Nguyên nhân phần lớn bắt nguồn từ việc thành phố ven sông Hàn triển khai nhiều khu công nghiệp, điều này thu hút lượng lớn nguồn nhân lực từ khắp cả nước. Tính chung 12 tháng năm 2022 chỉ số sử dụng lao động tăng nhẹ 1,6%; khu vực ngoài nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh lần lượt (+35,9%) và (+17,3%). 

Sự chênh lệch giữa nguồn cầu và cung kéo theo nhu cầu căn hộ ở thực tăng nhiệt. Bên cạnh đó, khi thu nhập ngày càng tốt hơn từ người lao động thì yêu cầu về không gian căn hộ lại càng cao hơn từ phía người mua. Tuy nhiên, không ít dự án nhà ở xã hội tại Đà Nẵng bị phản ánh là chất lượng chưa cao, thiết kế căn hộ nhỏ, chưa có không gian riêng cho các thành viên trong gia đình.

Hiểu rõ tâm lý người mua, chủ đầu tư Công ty CP Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng (SDN) đã đầu tư xây dựng phát triển chung cư nhà ở xã hội tại lô B4.2 thuộc Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside (tên thương mại là The Ori Garden). Dự án được bố trí căn hộ theo phong cách hiện đại, có sự đa dạng trong thiết kế giữa các căn 1 đến 3 phòng ngủ. Nguyên tắc thiết kế hướng đến kết nối trọn vẹn không gian chung của gia đình nhưng vẫn tôn trọng không gian sinh hoat, học tập cá nhân của các thành viên trong căn hộ.

The Ori Garden: Định vị chuẩn mực mới về chất lượng nhà ở xã hội tại Đà Nẵng
Hình ảnh căn hộ được hoàn thiện tại giai đoạn 1 của dự án

Điển hình các căn hộ tại dự án được thiết kế với tiêu chí nhỏ gọn, nhằm đảm bảo mức giá phù hợp với đại đa số người dân Đà Nẵng nhưng vẫn đầy đủ các công năng cho gia chủ. Ba loại hình căn hộ phù hợp với đa dạng đối tượng, lần lượt gồm: 1+1 phòng ngủ với không gian nhỏ gọn hợp lý cho cá nhân hoặc cặp vợ chồng trẻ, 2 phòng ngủ được thiết kế phù hợp cho gia đình có con nhỏ và 3 phòng ngủ là sự lựa chọn cho các gia đình đa thế hệ.

Phần thiết kế của dự án được đặc biệt quan tâm để đảm bảo một không gian sống hợp lý, 100% các phòng ngủ đều có ánh sáng và đón gió tự nhiên. Không gian phòng khách rộng để làm không gian sinh hoạt chung cho cả gia đình, các phòng ngủ với diện tích vừa đủ dùng có thể tích hợp, với nội thất thông minh làm gia tăng công năng cho người sử dụng. Đặc biệt căn 1+1 phòng ngủ là sự cải tiến của chủ đầu tư so với giai đoạn 1 khi bổ sung 1 phòng đa năng, vừa làm phòng làm việc vừa làm phòng ngủ đa mục đích.

Xây chắc tổ ấm gia đình nhờ chuẩn mực chất lượng mới

Phía trong căn hộ đã đẹp, chất lượng công trình bên ngoài cũng không thể bỏ qua. Định hướng nhà ở xã hội theo chuẩn mực chất lượng cao không thua kém dự án nhà ở thương mại được chủ đầu tự dự án The Ori Garden quan tâm từ khi mới đặt những viên gạch đầu tiên triển khai dự án. 

Điều này được minh chứng qua giai đoạn 1 của dự án sắp được đi vào bàn giao. Chất lượng về cảnh quan cũng như công trình nhà ở được chủ đầu tư đảm bảo về cả chất lượng và tiến độ. 

Các khách hàng khi đến nhận bàn giao nhà để hoàn thiện nội thất vô cùng hài lòng về chất lượng công trình. Các thiết bị nội thất cũng được lựa chọn với các thương hiệu uy tín, như Viglacera, Vicenza, thiết bị điện Lioa hay Cadisun…

The Ori Garden: Định vị chuẩn mực mới về chất lượng nhà ở xã hội tại Đà Nẵng 1
The Ori Garden mang tới tiêu chuẩn mới cho nhà ở xã hội tại Đà Nẵng

Giới chuyên gia phân tích, nhiều năm qua cái nhìn về hình ảnh nhà ở xã hội bị ảnh hưởng, rằng đó là nhà ở thấp cấp, xập xệ và thiếu tiện nghi, tiện ích nội ngoại khu. The Ori Garden mang đến một cuộc sống tiện nghi dành cho cư dân với hệ sinh thái tiện ích ngay ngưỡng cửa với hồ bơi xanh mát rộng gần 1.500 m2 ngay quảng trường ORI. 

Ngoài ra, cư dân còn có những phút giây thư giãn, sống vui, sống khoẻ và nguồn không khí trong lành, ngập tràn năng lượng ở khu công viên cây xanh rộng thoáng từ 5 vườn cây nội khu, các bạn nhỏ được thoả sức vui chơi trong khu công viên hay khu đọc sách.

Hiếm có dự án nhà ở xã hội nào mà chất lượng công trình được quan tâm đặc biệt, trong khi bố trí các thiết chế xã hội: công viên, khu vui chơi, bể bơi… lại được tích hợp khoa học, hợp lý ở ngay trong khuôn viên của dự án The Ori Garden.