Nhà ở xã hội hụt hơi
GS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường, cho rằng Chính phủ nên có giải pháp khuyến khích phát triển nhà ở thương mại giá rẻ thay vì phát triển nhà ở xã hội.
Nhà ở cho công nhân là bài toán đang được TP.HCM giải từng bước
UBND thành phố Thủ Đức (TP.HCM) vừa tiến hành khởi công dự án 1.000 căn nhà ở xã hội dành cho công nhân.
Dự án do Công ty cổ phần Thủ Thiêm Group làm chủ đầu tư, với sự tài trợ vốn của Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước (HFIC) và đơn vị thi công là Công ty cổ phần Xây dựng Phước Thành.
Dự án tọa lạc tại phường Thạnh Mỹ Lợi, nằm trên khuôn viên có diện tích gần 21.000m2, diện tích xây dựng hơn 12.000m2, với hơn 1.000 căn hộ, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.200 tỷ đồng.
Dự án được đầu tư đầy đủ các tiện ích như: nhà trẻ, hồ bơi, công viên, hệ thống sân bãi, thể dục thể thao ngoài trời… đáp ứng nhu cầu sinh sống cho khoảng hơn 3.000 người.
Dự kiến 1.000 căn hộ này sẽ hoàn thành vào quý IV/2024 để bàn giao cho công nhân vào sinh sống.
Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức cho biết đây là dự án dành cho công nhân đầu tiên được xây dựng trên địa bàn thành phố Thủ Đức đáp ứng các tiêu chí và chủ trương chung của TP.HCM.
Theo thống kê của UBND thành phố Thủ Đức, hiện trên địa bàn thành phố đang tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất lớn như: Linh Trung 1, Linh Trung 2, Bình Chiểu, Cát Lát, Khu công nghệ cao… với gần 200.000 công nhân lao động. Trong đó, khoảng 70% công nhân tại các địa phương khác đến thành phố Thủ Đức sinh sống và làm việc, đang có nhu cầu về chỗ ở.
Phần lớn công nhân đang tạm trú trong các phòng trọ chật chội, chưa đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, cũng như chất lượng cuộc sống, nhu cầu sinh hoạt.
Trước đó UBND TP.HCM cũng yêu cầu các đơn vị triển khai kiểm tra, rà soát tình hình xây dựng nhà trọ, nhà ở cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn. Đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 vừa qua cho thấy tình hình dịch bùng phát mạnh, phức tạp ở những địa bàn có mật độ dân số cao, nhiều khu nhà trọ công nhân có diện tích chật chội, điều kiện sống không đảm bảo.
Cùng với đó là hình ảnh hàng nghìn công nhân lao động di chuyển bằng phương tiện cá nhân về quê ở miền Tây khiến các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM bị thiếu lao động khi đi vào hoạt động trở lại.
Vì vậy, đã có ý kiến đề xuất TP.HCM nên xây dựng 1 triệu căn nhà xã hội, nhà giá thấp cho công nhân mua hoặc thuê làm chỗ ở và coi đây là một trong những cách giữ công nhân ở lại thành phố.
GS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường, cho rằng Chính phủ nên có giải pháp khuyến khích phát triển nhà ở thương mại giá rẻ thay vì phát triển nhà ở xã hội.
Khâu giải phóng mặt bằng đang khiến nhiều dự án bất động sản không thể triển khai xây dựng, gây khó khăn cho doanh nghiệp.
Sự trở lại của các ông lớn không chỉ tái kích hoạt dòng vốn đầu tư, mà còn mở ra kỳ vọng vào chu kỳ phát triển mới của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Song liệu thị trường đã phục hồi thực sự, khi lực mua vẫn yếu và bài toán thanh khoản còn nhiều ẩn số cần trả lời?
Chủ tịch Công ty CP C‑Holdings Nguyễn Quốc Cường livestream bán nhà được dự báo sẽ mở ra xu hướng mới trong cách làm marketing trên thị trường bất động sản.
TP. Thủ Đức vừa chấp thuận chủ trương đầu tư 21 dự án nhà ở với tổng vốn hơn 54.000 tỷ đồng, nhằm bổ sung quỹ nhà ở.
UBND TP. Hà Nội đã chấp thuận đề xuất của liên danh Văn Phú Invest - Đèo Cả nghiên cứu phát triển dự án “đại lộ và cảnh quan ven sông Hồng” theo hình thức BT.
Khu dân cư Sei Harmony đang nổi lên như một biểu tượng mới cho phong cách sống đẳng cấp và tinh tế tại phía Tây Sài Gòn, mang đến trải nghiệm sống chuẩn Nhật hoàn toàn khác biệt. Không chỉ kiến tạo không gian an cư lý tưởng, Sei Harmony còn định hình một lối sống đáng mơ ước, hướng đến sự cân bằng và hài hòa giữa con người và thiên nhiên.
Người Việt đang hướng tới sống chất lượng, khỏe mạnh, ý nghĩa và độc lập về tài chính, chứ không đơn thuần là kéo dài tuổi thọ.
ASEAN tiếp tục là khu vực được doanh nghiệp Việt quan tâm hàng đầu trong khi châu Âu vươn lên thành thị trường chiến lược.
Tiếp nối chuỗi hành động thiết thực và ý nghĩa của chiến dịch “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh lần 3”, đồng thời tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy người tiêu dùng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, VinFast công bố chương trình “Thu xăng - đổi điện” với ưu đãi hấp dẫn lên tới 100 triệu đồng/xe. Chính sách “lợi chồng lợi” chưa từng có trên thị trường được áp dụng tại tất cả các đại lý VinFast trên toàn quốc từ ngày 24/06/2025.
Sau 2 đợt, Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc đã bán thành công hơn 174,1 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 70% tổng số cổ phiếu chào bán ban đầu.
Dù chưa công bố mức giá chào bán chính thức, công ty cho biết dự kiến sẽ huy động hàng nghìn tỷ đồng qua đợt IPO lần này.
IMF đánh giá, triển vọng kinh tế của Việt Nam phụ thuộc nhiều vào kết quả đàm phán thương mại và bị hạn chế bởi bất định toàn cầu tăng cao.
Vay tiêu dùng giờ đây không còn là sân chơi của riêng ngân hàng, công ty tài chính, mà còn có sự góp mặt của các tổ chức mới là tài chính thay thế.