Tổ hợp Thép xanh trị giá 98.000 tỷ đồng tại tỉnh Nam Định đã chính thức kích hoạt khởi công, thể hiện bước tiến mới trong tham vọng của Tập đoàn Xuân Thiện.
Động lực phát triển mới cho Nam Định sau sáp nhập
Với
công suất 9,5 triệu tấn thép/năm, sản phẩm chủ yếu là thép chất lượng cao, trong nước chưa sản xuất được như thép kháng thời tiết phục vụ ngành cơ khí chế tạo, thân vỏ ô tô, cột điện
gió, chế tạo vũ khí… dự án tổ hợp Thép xanh do Tập đoàn Xuân Thiện thực hiện được kỳ vọng góp phần tích cực vào phát triển
kinh tế - xã hội địa phương.
Tại lễ khởi
công tổ hợp Thép xanh Nam Định, Phó thủ tướng Lê Thành Long chỉ đạo, để dự án sớm đi vào hoạt động
hiệu quả, chính quyền các cấp tiếp tục phát huy vai trò kiến tạo, hỗ trợ, tạo mọi
điều kiện thuận lợi nhất để triển khai dự án.
Bên cạnh
đó, nhà đầu tư, các đơn vị thi công, tư vấn giám sát phải tập trung tối
đa nguồn lực, trí tuệ, công nghệ, đặc biệt là ứng dụng công nghệ hiện đại, tiên
tiến để rút ngắn thời gian thi công.
Phó thủ tướng
cũng yêu cầu các bộ, ngành liên quan cắt giảm tối đa thời gian thực hiện
thủ tục hành chính; phối hợp địa phương, nhà đầu tư chủ động tháo gỡ các khó
khăn, vướng mắc theo thẩm quyền và quy định.
Xuân Thiện Group bước đầu đón nhận kết quả tích cực sau nhiều năm ấp ủ kế hoạch triển khai một vòng tuần hoàn khép kín từ dự án sản xuất thép - lọc hóa dầu - cảng biển nước sâu nối liền từ Nam Định sang Ninh Bình. Ảnh minh họa: Hoàng Anh.
Với diện
tích hơn 400ha và tổng vốn đầu tư 98.000 tỷ đồng, sử dụng công nghệ hiện đại
theo tiêu chuẩn châu Âu, dự án sẽ cho ra lò sản phẩm đầu tiên vào tháng 6/2028
và hoàn thành tổ hợp vào 2 năm sau.
Khi đi vào
hoạt động, tổ hợp thép xanh Nam Định không chỉ đóng góp khoảng 20.000 tỷ đồng
vào ngân sách mỗi năm và tạo việc làm cho hơn 2 vạn lao động, mà còn giữ vai
trò động lực chính cho khu kinh tế Ninh Cơ – “trái tim” tương lai của tỉnh Ninh Bình mới.
Giai đoạn 5
năm vừa qua, Nam Định đã thu hút được 340 dự án với tổng số vốn đăng ký khoảng 145.000 tỷ đồng
và 1,1 tỷ USD.
Trong đó, việc
khởi công dự án Tổ hợp thép xanh của Tập đoàn Xuân Thiện thời điểm hiện tại
được coi là minh chứng sinh động cho sự chủ động, tích cực vươn mình của khối
doanh nghiệp tư nhân đã hòa nhịp kịp thời với ý chí, quyết tâm chính trị của địa
phương trong bối cảnh phát triển mới của đất nước.
Lặng lẽ những mảnh ghép tham vọng của Xuân Thiện
Sự kiện bấm
nút khởi công dự án Thép xanh trị giá 98.000 tỷ đồng tại Nam Định là kết quả
đáng chờ đợi của Tập đoàn Xuân Thiện sau chừng 4 năm âm thầm chuẩn bị.
Với mục
đích tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tháng 6/2021 Ban thường
vụ Tỉnh ủy Nam Định thông báo cho phép Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình (trực
tiếp là Công ty Xuân Thiện Nam Định) khảo sát, nghiên cứu Tổ hợp nhà máy luyện
gang thép cùng các dự án: trạm nghiền xi măng, Cảng sông Đáy, nhà máy Ethanol,
Cảng tổng hợp quốc tế và Khu đô thị biển huyện Nghĩa Hưng.
Chỉ 4 tháng
sau, UBND tỉnh Nam Định quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 3 dự án (Gang
thép số 1 Xuân Thiện Nam Định, cán thép Xuân Thiện Nghĩa Hưng, sản xuất cấu kiện
bê tông đúc sẵn Xuân Thiện Nam Định).
6 tháng sau
đó, tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư theo hướng tăng vốn, tăng công suất và đổi
tên 2 dự án: Gang thép số 1 Xuân Thiện Nam Định thành Thép xanh số 1 Xuân Thiện
Nam Định, cán thép Xuân Thiện Nghĩa Hưng thành Thép xanh Xuân Thiện Nghĩa Hưng.
Tổng vốn đầu tư ba dự án là 98.900 tỷ đồng.
Lớn nhất về
quy mô vốn, dự án Thép xanh số 1 Xuân Thiện Nam Định hướng tới sản xuất sắp xốp,
thép và các sản phẩm từ thép với công suất 7,5 triệu tấn/năm, có tổng mức đầu
tư 88.000 tỷ đồng.
Dự án triển khai phân kỳ theo 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn
cuối sẽ thực hiện trong 60 tháng kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa, chủ yếu
là thép cuộn cán nóng HRC.
Xếp sau, dự
án thép xanh Xuân Thiện Nghĩa Hưng hướng tới sản xuất thép thành phẩm với công
suất 2 triệu tấn/năm, tổng mức đầu tư 10.000 tỷ đồng, tiến độ triển khai 36
tháng từ ngày được bàn giao đất.
Cuối cùng,
dự án nhà máy cấu kiện bê tông đúc sẵn Xuân Thiện Nam Định sản xuất bê tông và
các sản phẩm từ bê tông, xi măng, thạch cao, công suất 350.000 tấn/năm, trị giá
900 tỷ đồng.
Việc triển
khai tổ hợp thép xanh tại khu bãi triều Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng được kỳ vọng
là tiền đề để thành lập Khu kinh tế Ninh Cơ với tổng diện tích gần 14.000ha tại
hai huyện Nghĩa Hưng và Hải Hậu (theo Quyết định 1453 ngày 24/9/2020 của Thủ tướng).
Đồng thời, dự
án sẽ tạo liên kết kinh tế với các địa phương khác, mở rộng thị trường, hiện thực
hóa khát vọng khu vực ven biển trở thành cực tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững,
góp phần đưa Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước đến năm 2030.
Cùng thời
gian đẩy nhanh thủ tục, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Thép xanh tại Nam Định,
Tập đoàn Xuân Thiện hai năm trước đã lên kế hoạch tạo một vòng tuần hoàn khép kín
phục vụ cho Tổ hợp thép trị giá ngót 100.000 tỷ đồng, đồng thời đáp ứng nhu cầu
tiêu thụ xăng, dầu trong nước và xuất khẩu – thông qua đề xuất dự án lọc hóa dầu
tại Ninh Bình.
Cụ thể, hơn
2 năm trước, Xuân Thiện ngỏ ý đầu tư tổ hợp lọc hóa dầu tại huyện Kim Sơn, tỉnh
Ninh Bình theo hướng trước mắt khảo sát khoảng 1.500ha đất liền và 1.000ha mặt
nước tại vùng ven biển và khu vực biển huyện Kim Sơn.
Theo tính toán, dự án được
chia làm 3 giai đoạn (mỗi giai đoạn kéo dài 5 năm, kéo dài từ 2025 đến năm
2040), mỗi giai đoạn có công suất 3 triệu tấn dầu thô/năm.
Đáng chú ý,
là lý do để Xuân Thiện đề xuất tổ hợp lọc hóa dầu tại Ninh Bình.
Nhằm thực
hiện lộ trình cắt giảm khí thải cam kết tại COP 26, Tổ hợp thép xanh Xuân Thiện
Nam Định áp dụng công nghệ sản xuất thép xanh tiên tiến nhất trên thế giới hiện
nay.
Đáng nói, công nghệ này rất cần đến nhiên liệu LPG, LNG và Hydro để thay
thế than cốc, nhằm giảm thiểu phát thải khí CO2.
Qua nghiên
cứu, Xuân Thiện đánh giá nguồn nhiên liệu LPG từ quá trình lọc hóa dầu là rất lớn.
Đây là nguyên nhân để Tập đoàn đề xuất tổ hợp lọc hóa dầu tại Ninh Bình.
Một lý do
khác, là Việt Nam hiện mới có 2 nhà máy lọc dầu đi vào hoạt động (Tổ hợp lọc
hóa dầu Nghi Sơn, công suất 10 triệu tấn dầu thô/năm và Nhà máy lọc dầu Bình
Sơn, công suất 6,5 triệu tấn dầu thô/năm).
Tổng 2 nhà
máy đáp ứng khoảng 60% nhu cầu xăng dầu của cả nước và Việt Nam vẫn phải nhập
khẩu 40% xăng dầu từ nước ngoài. Vì vậy, việc đầu tư Tổ hợp lọc hóa dầu là phù
hợp với chủ trương của Chính phủ và đáp ứng nhu cầu thị trường giai đoạn hiện tại
và tương lai.
Bên cạnh
đó, Xuân Thiện cũng không giấu tham vọng về việc hình thành vành đai kinh tế của
vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước từ vùng đất phát triển dự án.
Cụ thể, khu
vực biển Kim Sơn (Ninh Bình) có quỹ đất phát triển công nghiệp, cùng vị trí kết
nối thuận lợi với khu vực biển Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định (đã được quy hoạch xây
dựng Khu kinh tế Ninh Cơ), nơi có cảng nước sâu và các nhà máy công nghiệp lớn
(đặc biệt là tổ hợp thép xanh Xuân Thiện Nam Định đang triển khai), phù hợp để
phát triển ngành công nghiệp chế biến dầu khí.
Tuy nhiên,
tới nay đề xuất về tổ hợp hóa dầu tại Ninh Bình của Xuân Thiện vẫn chưa ghi nhận
chuyển động mới.
Bên cạnh việc phải xử lý các sai phạm theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ, siêu dự án điện mặt trời hơn 51 nghìn tỷ đồng tại Đắk Lắk của Tập đoàn Xuân Thiện còn đang đối diện hàng loạt khó khăn không dễ giải quyết.
Tập đoàn Xuân Thiện của doanh nhân Nguyễn Văn Thiện đang cho thấy những mục tiêu đầy tham vọng trong các lĩnh vực trọng điểm của nền kinh tế như: năng lượng, xi măng, lọc dầu, nông nghiệp công nghệ cao.
Sự xuất hiện của nhóm cổ đông mới có liên hệ với Xuân Thiện Group kỳ vọng đưa Công ty chứng khoán Sen Vàng (GLS) gia nhập nhóm các công ty chứng khoán mới nổi, quy mô vốn lớn và sẵn sàng chạy đua cho vay margin.
Trong thời gian tới, Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thảo luận và triển khai các công việc tiếp theo hướng đến hoàn thành Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng
Blockchain không còn là cuộc chơi của giới đầu cơ tiền mã hoá. Khi tài sản số bước vào giai đoạn hội nhập toàn cầu, một hệ sinh thái nghề nghiệp mới đang hình thành, và Việt Nam nổi lên như một trong những thị trường năng động nhất.
Công ước Hà Nội là kết tinh của sự kiên trì, trí tuệ và lòng tin giữa các quốc gia, khi cùng lựa chọn đối thoại thay vì đối đầu, hợp tác thay cho chia rẽ.
Green GSM được vinh danh với giải thưởng di chuyển điện hóa, hạng mục ứng dụng công nghệ. Giải thưởng ghi nhận những đóng góp nổi bật và thiết thực của Green GSM trong việc thúc đẩy giao thông điện và hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang mô hình di chuyển bền vững tại quốc gia này, trong khuôn khổ Hội nghị Xe điện Philippines lần thứ 13 vừa qua.
Trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức, TPBank tiếp tục duy trì tăng trưởng lợi nhuận tích cực và đẩy mạnh chuyển đổi số. Việc tăng vốn, mở rộng hệ sinh thái tài chính và đồng hành cùng cộng đồng giúp ngân hàng củng cố nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
Lãnh đạo giỏi hiểu rằng trong thời đại biến động, trật tự không còn là lợi thế. Điều quan trọng là biết lắng nghe và biến phản hồi thành cơ hội đổi mới.
Giải chạy VPBank Hanoi International Marathon mùa thứ 6, thu hút 11.000 người chạy trong nước và quốc tế, đưa Hà Nội trở thành một trong những điểm đến marathon nổi bật của khu vực.
CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (AMD) vừa công bố thông tin về việc giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục tình trạng cổ phiếu bị hạn chế giao dịch.
Giải thưởng “Thương hiệu tăng trưởng xanh ASEAN” mà Phát Đạt vinh dự nhận được là một trong những hạng mục cao quý của chương trình ASEAN Top Brand Award 2025.