Tổng thống Mỹ tuyên bố sở hữu "nút hạt nhân" uy lực hơn Triều Tiên

Hoàng Nhân - 14:44, 03/01/2018

TheLEADERNgày 2/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khẳng định trên Twitter rằng 'nút hạt nhân' của ông "lớn hơn và mạnh hơn" nút hạt nhân của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Tổng thống Mỹ tuyên bố sở hữu "nút hạt nhân" uy lực hơn Triều Tiên
Người dân Triều Tiên xem bài phát biểu của lãnh đạo Kim trên TV. Ảnh: RTE

"Liệu có ai đến từ chế độ nghèo đói đó có thể thông báo với ông ấy (Kim Jong Un) rằng tôi cũng có nút hạt nhân, nhưng nó còn lớn hơn và mạnh hơn của ông ấy, và nút của tôi có hoạt động!", tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên tài khoản Twitter của mình.

Dòng bình luận trên được người đứng đầu Nhà Trắng đăng sau bài phát biểu của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nhân dịp năm mới 2018, trong đó có nhắc tới việc ông Kim có nút kích hoạt hạt nhân ngay trên bàn làm việc và rằng vũ khí hạt nhân của Triều Tiên có thể được bắn tới bất cứ nơi nào trên lãnh thổ Mỹ.

Màn đấu khẩu của hai nhà lãnh đạo khiến cả thế giới lo lắng nhất là khi căng thẳng bán đảo Triều Tiên đã leo thang trong những tháng vừa qua. Mỹ và Triều Tiên đã từng có một cuộc chiến vào những năm 1950.

Một chiến lược gia khuyến cáo rằng điều quan trọng là phải theo dõi những hành động chống lại Bắc Triều Tiên của tổng thống Trump vì những động thái này có thể gây ra một cuộc chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Trung Quốc.

Mỹ và các nước đồng minh, bao gồm Nhật Bản và Hàn Quốc, đã gia tăng áp lực về mặt kinh tế lên Bắc Triều Tiên nhằm ngăn chặn sự phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân của nước này.