Trungnam Group trở lại đường đua sau tái cấu trúc
Trungnam Group đang sẵn sàng bước vào chu kỳ đầu tư mới từ năm 2026 sau giai đoạn vật lộn với áp lực dòng tiền và những khó khăn từ thị trường năng lượng.
Liên danh của Trungnam Group được UBND tỉnh Khánh Hòa chọn trở thành chủ đầu tư dự án nhiệt điện LNG Cà Ná công suất 1.500MW.
Theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Khánh Hoà, liên danh Trung Nam Group – Sideros River được lựa chọn là nhà đầu tư thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná quy mô gồm nhà máy điện công suất 1.500MW, kho cảng LNG 1 - 1,2 triệu tấn/năm, bến cảng nhập khí LNG và hạng mục phụ trợ khác.
Tổng mức đầu tư dự án hơn 57.380 tỷ đồng bằng vốn trực tiếp của nhà đầu tư, tiến độ hoàn thành và đi vào hoạt động trước 31/12/2030. Với giá điện đề nghị trúng thầu gần 3.300 đồng/kWh, dự án có thời gian hoạt động 50 năm.
Trong quá trình thương thảo hợp đồng và thực hiện dự án, UBND tỉnh Khánh Hòa lưu ý liên danh Trung Nam – Sideros River cam kết đủ vốn (vốn sở hữu và vốn vay) để thực hiện dự án, bổ sung các văn bản có liên quan đến Công ty Power China về quản lý và vận hành (O&M) đối với các dự án tương tự.
Bên cạnh đó, liên danh nhà đầu tư cần bổ sung hợp pháp hoá lãnh sự trong quá trình thương thảo hợp đồng cũng như xác định các mốc thời gian để làm cơ sở giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện.
Trao đổi với TheLEADER, đại diện Tập đoàn Trungnam cho biết, LNG Cà Ná là dự án công ty đã theo đuổi trong suốt nhiều năm qua, đã chuẩn bị đủ mọi nguồn lực để có thể bắt tay vào thực hiện.
Sự kiện được cho là tín hiệu tích cực sau khi Tập đoàn Trung Nam mới đây khẳng định đang sẵn sàng bước vào chu kỳ đầu tư mới từ năm 2026, kết thúc giai đoạn vật lộn với áp lực dòng tiền và những khó khăn từ thị trường năng lượng.
Doanh thu hợp nhất 2025 của công ty đạt 13.686 tỷ đồng, trong đó, mảng năng lượng tiếp tục giữ vai trò trụ cột với doanh thu từ các nhà máy điện khoảng 6.000 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với năm 2024.
Mức tăng trưởng này của mảng năng lượng đến từ việc các nhà máy điện gió, điện mặt trời vận hành ổn định hơn sau giai đoạn chạy đà, trong bối cảnh nhu cầu huy động năng lượng tái tạo của hệ thống điện quốc gia có xu hướng gia tăng. Tình trạng cắt giảm công suất – yếu tố từng ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả tài chính của nhiều dự án điện tái tạo – đã có cải thiện trong năm 2025.
Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Trungnam Group đạt khoảng 95.000 tỷ đồng, tổng nợ 48.300 tỷ đồng, trong đó nợ vay là 29.800 tỷ đồng, phần còn lại là nợ trái phiếu. Phần lớn các khoản nợ gắn với các dự án hạ tầng và năng lượng đang đầu tư, có tài sản và dòng tiền dự án làm cơ sở.
Bước sang năm 2026, Trungnam Group tiếp tục đặt mục tiêu duy trì tăng trưởng doanh thu từ các nhà máy điện quanh mức 10%.
Gai đoạn 2026 – 2030, Trungnam Group dự kiến mở rộng đầu tư cho các dự án năng lượng và hạ tầng. Riêng mảng năng lượng tái tạo theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, tổng mức đầu tư dự kiến của công ty khoảng 165.000 tỷ đồng, trong số này riêng dự án điện khí LNG Cà Ná khoảng 57.000 tỷ đồng.
Công ty cho biết đã làm việc với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước để huy động nguồn vốn thực hiện; đồng thời đã làm việc với các đối tác chiến lược hàng đầu thế giới về tư vấn (UL, Tractebel, DNV), các tổng thầu (PowerChina, China Energy), các nhà cung ứng và dịch vụ vận hành (Enercon, Siemens Gamesa, Mingyang, Sunggrow, Envision).
Trungnam Group đang sẵn sàng bước vào chu kỳ đầu tư mới từ năm 2026 sau giai đoạn vật lộn với áp lực dòng tiền và những khó khăn từ thị trường năng lượng.
Trungnam Group bất ngờ gặp cạnh tranh đến từ Tập đoàn SK khi đang đếm ngược tới thời điểm bỏ thầu dự án LNG Cà Ná, tỉnh Khánh Hoà.
Chính phủ đã ký nghị quyết tháo gỡ khó khăn cho dự án ngăn triều trị giá 10.000 tỷ đồng tại TP.HCM do Trungnam Group làm chủ đầu tư.
Kể từ khi Touchstone Partners tham gia, định giá Stride đã tăng hơn 7 lần, trở thành nền tảng lắp đặt điện mặt trời hộ gia đình lớn nhất cả nước.
Sau IPO, vốn hóa Điện Máy Xanh dự kiến sẽ đạt hơn 102.460 tỷ đồng, cổ phiếu công ty hứa hẹn sẽ góp mặt trong rổ chỉ số VN30 khi đủ điều kiện.
Hiệu quả kinh doanh suy giảm nhưng Amber Capital lại không ngừng mở rộng tài sản quản lý, với "vũ khí" đặc biệt là mô hình kết hợp giữa quản lý quỹ và các nền tảng fintech.
Không chỉ gia tăng thu nhập, Be Group còn thay đổi góc nhìn của nhiều người lao động, khi xem tài xế công nghệ như một nghề nghiệp chính thức.
Central Retail ghi nhận doanh thu tại thị trường Việt Nam tăng trưởng 26% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 23% tổng doanh thu của tập đoàn.
Việc luật hóa quyền thu giữ tài sản bảo đảm trong xử lý nợ xấu là tín hiệu cho thấy hệ thống pháp luật đang dịch chuyển theo hướng minh bạch, ổn định, giúp bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan và khơi thông nguồn lực cho phát triển.
Kể từ khi Touchstone Partners tham gia, định giá Stride đã tăng hơn 7 lần, trở thành nền tảng lắp đặt điện mặt trời hộ gia đình lớn nhất cả nước.
Sun PhuQuoc Airways công bố mở đường bay thường lệ đến đảo quốc sư tử Singapore, không chỉ kết nối hai hòn đảo tâm điểm của châu Á, sự góp mặt của Sun PhuQuoc Airways còn đánh dấu lần đầu tiên chặng bay này có một hãng hàng không dịch vụ đầy đủ tham gia khai thác, mở ra cơ hội đón dòng khách quốc tế chất lượng cao đến với Phú Quốc.
Sau IPO, vốn hóa Điện Máy Xanh dự kiến sẽ đạt hơn 102.460 tỷ đồng, cổ phiếu công ty hứa hẹn sẽ góp mặt trong rổ chỉ số VN30 khi đủ điều kiện.
Nhóm doanh nghiệp tinh hoa VN30 được kỳ vọng là "cỗ máy cái" kéo nền kinh tế tăng trưởng hai con số. Cùng xem cỗ máy này đang hoạt động ra sao.
Thiết kế đột phá, nền tảng khung gầm và hệ thống điện - điện tử của VF 8 thế hệ mới khiến cộng đồng yêu xe háo hức chờ mở bán chính thức.
Mỗi sản phẩm trang điểm từ Mistory đều gắn liền với nghệ thuật múa rối nước, mang theo khát vọng lan tỏa tinh thần dân tộc đến thế hệ trẻ Việt Nam.