Trungnam Group đầu tư khu công nghiệp Cà Ná
Công ty CP Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Trung Nam Cà Ná - thành viên của Trungnam Group - đã trở thành chủ đầu tư dự án khu công nghiệp Cà Ná – giai đoạn 1.
Trungnam Group bất ngờ gặp cạnh tranh đến từ Tập đoàn SK khi đang đếm ngược tới thời điểm bỏ thầu dự án LNG Cà Ná, tỉnh Khánh Hoà.
Tập đoàn SK (Hàn Quốc) vừa đề xuất UBND tỉnh Khánh Hoà đầu tư cụm năng lượng – logistics chuyên biệt gồm nhà máy điện khí LNG tại Cà Ná và Vân Phong công suất 3.000MW, hạ tầng logistics Cà Ná, cung cấp nhiên liệu LNG cho các khu công nghiệp trong bán kính 100km, nhiên liệu cho các tàu sử dụng LNG cập cảng Cà Ná hoặc hoạt động trên tuyến hàng hải gần đó (giai đoạn 1), giai đoạn 2 của trụ cột này dự kiến thực hiện ở khu vực Vân Phong.
Liên quan tới trụ cột thứ ba trong cụm này, doanh nghiệp đề xuất phối hợp, hợp tác với tỉnh nhằm nghiên cứu, hình thành và phát triển công nghệ hạt nhân thế hệ mới như năng lượng phân tán (DER), lò phản ứng mô-đun nhỏ và hydrogen - cung cấp điện không phát thải carbon hoạt động liên tục 24/7 kết hợp năng lượng tái tạo…
Về nội dung trên, ông Trịnh Minh Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, địa phương đang rà soát, thẩm định hồ sơ đấu thầu đầu tư dự án điện khí LNG Cà Ná. Sau khi có kết quả đấu thầu, tỉnh sẽ có phương án tiếp theo để thực hiện dự án hoặc giải pháp thu hút thêm những dự án điện khí LNG mới ở khu vực này, trong đó bao gồm dự án do Tập đoàn SK đề xuất.
Theo Quy hoạch điện VIII, VIII điều chỉnh và kế hoạch thực hiện tương ứng, tỉnh Khánh Hòa sở hữu tổng cộng 105 dự án với tổng công suất khoảng 16.210 - 18.600MW. Trong đó, điện hạt nhân 4.000-6.400MW, điện khí LNG 1.500MW, thủy điện tích năng 2.400MW, điện mặt trời tập trung 5.983MW, điện gió trên bờ và gần bờ 1.895MW.
LNG Cà Ná được coi là điểm sáng trong danh mục các dự án đang thúc đẩy triển khai các thủ tục, quy định cần thiết để có thể khởi công theo tiến độ dự kiến.
Dự án đang được tổ chức đấu thầu quốc tế, sau khi mở thầu hồi tháng 7 vừa qua với kết quả chỉ có một nhà đầu tư tham gia dự thầu là Trungnam Group. Dự kiến ngay trong tháng 10/2025 sẽ hoàn thành thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án.
Theo nhận định của giới quan sát, việc trở thành chủ đầu tư LNG Cà Ná sẽ là tưởng thưởng xứng đáng cho những nỗ lực chuẩn bị cũng như chi phí đầu tư nhiều năm qua của doanh nghiệp này xoay quanh trụ cột năng lượng – hạ tầng logistics – khu công nghiệp Cà Ná tại Ninh Thuận (nay là Khánh Hoà).
Dẫu vậy, sức ép cạnh tranh với Trungnam Group – nhà đầu tư đường dây truyền tải cá nhân đầu tiên và duy nhất Việt Nam hiện tại, là không nhỏ khi đối thủ là Tập đoàn SK - một trong những tập đoàn đa ngành lớn nhất Hàn Quốc, với các lĩnh vực hoạt động như viễn thông, công nghệ, điện tử, năng lượng, logistics và dịch vụ đã khẳng định năng lực và tham vọng trong lĩnh vực này từ nhiều năm nay thông qua một số dự án trọng điểm.
Đơn cử, năm trước, SK đã đạt được hợp tác chuyển đổi năng lượng với T&T Group và tỉnh Quảng Trị. Cụ thể, các bên sẽ cùng thúc đẩy chuyển đổi dự án nhiệt điện Quảng Trị từ sử dụng nhiên liệu than sang sử dụng nhiên liệu LNG thân thiện hơn với môi trường; hợp tác phát triển các dự án giảm phát thải carbon thấp, trong đó có dự án sản xuất hydrogen xanh; hợp tác triển khai các dự án liên quan đến tín chỉ carbon;
Đồng thời, hợp tác nghiên cứu thiết lập kho LNG trung tâm (LNG Hub) và xúc tiến nghiên cứu đầu tư hoặc hỗ trợ tỉnh Quảng Trị kêu gọi đầu tư các lĩnh vực phát triển tiềm năng, bền vững khác tại tỉnh Quảng Trị.
Trước đó, năm 2023, T&T Energy (thành viên của Tập đoàn T&T Group) và SK E&S cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực điện khí LNG nhằm phát triển kho cảng LNG và nhà máy điện khí phù hợp với định hướng phát triển và các quy định pháp luật của Việt Nam.
Theo thỏa thuận, SK E&S (thuộc tập đoàn SK, là công ty tư nhân đầu tiên của Hàn Quốc xây dựng chuỗi giá trị LNG toàn phần và tham gia kinh doanh nguồn năng lượng thế hệ tiếp theo trong ngành công nghiệp hydro và thiết lập một danh mục đầu tư xanh bao gồm năng lượng tái tạo, giải pháp năng lượng và LNG thân thiện với môi trường) sẽ tìm kiếm nguồn tài chính để hỗ trợ triển khai dự án.
Trước khi tiến sâu vào năng lượng, SK cũng tỏ ra nhạy bén với các khoản đầu tư mạnh tay vào những doanh nghiệp giàu năng lực và nền tảng phát triển từ giai đoạn trước 2020, thông qua những thương vụ điển hình như rót 1 tỷ USD vào Vingroup.
Công ty CP Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Trung Nam Cà Ná - thành viên của Trungnam Group - đã trở thành chủ đầu tư dự án khu công nghiệp Cà Ná – giai đoạn 1.
Tập đoàn Trung Nam sẽ phát triển điện khí LNG tại tổ hợp cảng Cà Ná và sẵn sàng lấy cả quỹ đất xung quanh để phát triển sản xuất bo mạch điện tử (một trong 6 trụ cột của đơn vị này) tại Ninh Thuận.
Báo cáo thường niên năm 2024 của SK Group công bố mới đây ghi nhận các khoản đầu tư vào cổ phiếu của Tập đoàn Vingroup vào khoản mục tài sản nắm giữ chờ bán.
Bối cảnh phát triển mới đòi hỏi Thủ đô Hà Nội phải thực hiện một cuộc chuyển mình căn bản, từ mô hình phát triển đơn cực đã quá tải, sang cấu trúc "đa cực, đa trung tâm" nhằm giải quyết dứt điểm các thách thức đô thị cố hữu.
Thị trường trạm sạc xe điện tại Việt Nam nở rộ, nhưng cũng đi kèm những lo ngại về nguy cơ độc quyền và bị chi phối bởi nhóm doanh nghiệp đặc thù.
Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn với các khoáng sản chiến lược hàng đầu thế giới, nhưng gánh nặng chính sách thuế đang thách thức sự phát triển của ngành này.
Với các nhà đầu tư châu Âu, năng lực cạnh tranh dài hạn cần phụ thuộc vào tính nhất quán và minh bạch trong pháp lý.
Các nghị quyết quan trọng khi trở thành thực tiễn sẽ giúp TP. HCM chuyển mình thành trung tâm của khu vực.
Trungnam Group bất ngờ gặp cạnh tranh đến từ Tập đoàn SK khi đang đếm ngược tới thời điểm bỏ thầu dự án LNG Cà Ná, tỉnh Khánh Hoà.
Ngân hàng Á Châu (ACB) đã dùng hàng nghìn tỷ đồng huy động từ trái phiếu không đúng mục đích cam kết, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.
Các doanh nghiệp đang đứng giữa ngã ba đường, nơi dữ liệu trở thành tài sản, hành lang pháp lý ngày một siết chặt, đòi hỏi có một chiến lược phát triển mới.
Hải Phát Land, SGO Land, SGO Construction chính thức khởi công dự án khu nhà ở SGO La Porta Phúc Thọ - đánh dấu khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới vùng Tây Hà Nội.
Hơn ba thập kỷ qua, HPT dưới sự dẫn dắt của ông Ngô Vi Đồng đã vun đắp “niềm tin và trí tuệ Việt” thành biểu tượng đổi mới của doanh nghiệp công nghệ Việt.
Theo Novaland, sau quá trình tái cấu trúc trong năm 2024 - 2025,phần lớn các gói trái phiếu này đã được tất toán toàn bộ nợ gốc, lãi, chỉ còn 'một vài gói tồn đọng'.
Theo kết luận thanh tra, nhóm 11 doanh nghiệp trong giai đoạn 2015 – 2023 đã phát hành hơn 32 nghìn tỷ đồng trái phiếu, có nhiều sai phạm về công bố thông tin, sử dụng vốn sai mục đích và nợ lãi trái phiếu.