Lễ khai mạc SEA Games 31 đã diễn ra vào tối ngày 12/5 trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình tại Hà Nội với sự tham gia của 11 đoàn thể thao Đông Nam Á, với khẩu hiệu “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn”.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt do nước chủ nhà Việt Nam chuẩn bị đã thực sự làm choáng ngợp người xem trong nước và quốc tế.
Từ sự hoành tráng, uy nghiêm trong Lễ diễu hành, Lễ thượng cờ Việt Nam và cử hành Quốc ca, thượng cờ Đông Nam Á và SEA Games 31 cho đến những câu chuyện đầy cảm xúc được kể qua các màn biểu diễn nghệ thuật đã làm mãn nhãn người xem.
Đặc biệt, năm nay, chương trình nghệ thuật được trình diễn với sự hỗ trợ từ công nghệ đồ họa thực tế ảo khiến những thông điệp mà Việt Nam muốn truyền tải tới bạn bè quốc tế càng trở nên sâu sắc và rõ ràng hơn.
Có khoảng 600 diễn viên, chủ yếu là từ Học viện Múa Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội và 250 vận động viên của Trường Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn đã tham gia chương trình.
Lễ khai mạc SEA Games 31 góp phần toát lên những hình ảnh đẹp nhất về một Việt Nam hấp dẫn, thân thiện, hiếu khách, cùng với các quốc gia ASEAN khác cùng tỏa sáng, mạnh mẽ hơn sau đại dịch Covid-19 thông qua 3 phần trình diễn.
Phần 1: "Việt Nam thân thiện" với các tiết mục: Trống khai hội Countdown bằng nghệ thuật trình diễn mapping và công nghệ đồ họa thực tế ảo, Việt Nam xin chào, Hồn sen Việt.
Phần 2: "Đông Nam Á mạnh mẽ" thể hiện sức mạnh của cộng đồng các nước ASEAN khi liên kết sẽ tạo nên một vị thế trên bản đồ thế giới, bao gồm các tiết mục: Hội tụ để tỏa sáng, Đường đến Việt Nam.
Phần 3: "Đông Nam Á tỏa sáng" thể hiện sức mạnh đoàn kết, tình hữu nghị của Việt Nam và các nước trong khối ASEAN cùng nhau đoàn kết, xây dựng cộng đồng vững mạnh, phát huy vai trò của ASEAN trên trường quốc tế, bao gồm các tiết mục: Chung một dòng chảy, Hành trình ngọn đuốc SEA Games, Thắp lửa SEA Games.
Vào cuối chương trình, ca khúc chủ đề “Cùng tỏa sáng – Let’s shine” – tiêu đề bài hát chính thức của SEA Games 31 đã được cất lên. Qua đó một lần nữa, nước chủ nhà Việt Nam đã gửi đến các quốc gia trong khu vực thông điệp: “Hãy đến đây với chúng tôi, chúng ta sẽ cùng nhau tỏa sáng và thể hiện sức mạnh của tình đoàn kết, thái độ cầu thị và yêu chuộng hòa bình, giữ vững ổn định chính trị trong khu vực Đông Nam Á”.
Về nội dung chương trình, Tổng đạo diễn Trần Ly Ly cho biết: hình ảnh cây tre trong chương trình biểu tượng cho sức sống mãnh liệt, sự đoàn kết, bền vững, dẻo dai, bất khuất của người Việt Nam.
Hay màn múa Sen, biểu tượng của sự tinh khiết, sự trong sáng, bao dung, thể hiện tinh thần thể thao và cũng là tinh thần chung của người Việt.
“Đó là những hình ảnh chúng tôi muốn giới thiệu một cách khái quát về đất nước, con người Việt Nam trong lễ khai mạc”, Trần Ly Ly chia sẻ.
Đại hội lần này diễn ra từ ngày 12 – 23/5/2022 tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố lân cận với sự tham dự của khoảng gần 10.000 vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ, trọng tài... thi đấu ở 40 môn, hơn 520 nội dung. Đây là lần thứ 2 Việt Nam đăng cai SEA Games kể từ năm 2003.
Tính đến ngày 12/5, tại SEA Games 31, Đoàn thể thao Việt Nam hiện vẫn đang dẫn đầu bảng tổng sắp với 10 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 10 huy chương đồng.
Trước đó, tại SEA Games 30 tại Philippines, Đoàn Thể thao Việt Nam đã xuất sắc giữ vị trí số 2 trên bảng tổng sắp huy chương với 98 huy chương Vàng, 85 huy chương Bạc và 105 huy chương Đồng.
Dưới đây là một số hình ảnh trong Lễ khai mạc SEA Games 31: