Lũy kế cả năm 2019, tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu niêm yết trên HNX đạt 7,9 tỷ cổ phiếu, giảm 39% so với năm 2018, tương ứng tổng giá trị giao dịch hơn 102 nghìn tỷ đồng, giảm 48% so với năm 2018.
Đây là một phần trong Đề án "Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025" vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hôm 28/2.
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam sẽ được thành lập trong giai đoạn 2019 - 2020 và có trụ sở chính đặt tại Hà Nội
Đầu năm mới, cả 2 sàn HOSE và sàn HNX đều có một phiên tăng điểm khá mạnh.
Sau phiên giải tỏa dồn nén do 2 ngày tạm ngừng hoạt động trước đó, khối lượng giao dịch hôm nay chỉ đạt hơn 50% so với hôm qua, với 293 triệu đơn vị, tương ứng với 9,3 nghìn tỷ đồng giá trị giao dịch.
Dường như cơn khát cổ phiếu bị dồn nén sau 2 ngày tạm ngừng hoạt động đã được giải tỏa, lượng tiền đổ dồn vào sàn HOSE hôm nay siêu khủng.
Hôm nay, không phải ACB hay SHB như những giao dịch gần đây, PVI (CTCP PVI, +6,67%) mới là mã dẫn đầu đẩy chỉ số HNX lên cao hơn trong phiên khi góp 0,295 điểm ảnh hưởng.
Chỉ có 137 mã tăng giá so với 162 mã giảm giá, nhưng VN-Index vẫn tăng mạnh 2,39% lên 1.087,42 điểm. Điều này cho thấy hầu hết mã có ảnh hưởng lớn đều tăng giá.
VN-Index tạo đỉnh trong ngày ở 1.067,21 điểm trước khi đóng cửa ở 1.062,07 điểm, tăng 11,82 điểm (+1,13%) so với phiên trước, nhưng vẫn thấp hơn mức đỉnh đạt được hôm thứ Ba.
VN-Index không thực sự giảm điểm nhưng một nửa số mã niêm yết trên sàn HOSE đã mất giá trong phiên giao dịch hôm nay, 16/1.