Analytic
Hotline: 08887 08817

TS. Lưu Bích Hồ: “Làm FTA tức là phải xông lên”

Trao đổi với phóng viên TheLEADER về câu hỏi liệu Việt Nam có đang rơi vào một cuộc đua ký kết hiệp định thương mại tự do (FTA) hay không, TS. Lưu Bích Hồ khẳng định “FTA có còn hơn không”.

Chuyên gia giải mã "bệnh hội nhập" của doanh nghiệp Việt

Theo TS. Nguyễn Đình Cung, thiếu thông tin, thiếu nhân lực và không biết phải làm gì là ba khó khăn chủ yếu của doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là trong việc chuẩn bị thực thi các hiệp định thương mại.

Việt Nam có đang ‘hụt hơi’ trước EVFTA?

Hiệp định tự do thương mại Việt Nam – EU (EVFTA) đi vào hiệu lực là cơ hội lớn nhưng cũng chứa đựng nhiều rủi ro, thách thức, bắt buộc các cơ quan chính phủ cùng cộng đồng doanh nghiệp cần phải xem xét lại phương pháp tiếp cận với các hiệp định tự do thương mại.

Việt Nam mong đợi gì từ Diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos, Thụy Sĩ?

Việt Nam mong muốn truyền bá thông điệp "hội nhập kinh tế toàn cầu nên sâu sắc hơn" đến giới lãnh đạo toàn cầu đang nhóm họp tại Diễn đàn kinh tế thế giới được tổ chức ở khu nghỉ dưỡng Alpine ở Davos, Thụy Sĩ tuần này.

Nâng cao hiệu quả thương mại và đầu tư Việt Nam – Hoa Kỳ

Trên tinh thần “Đối tác tin cậy, thịnh vượng bền lâu”, Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Hoa Kỳ - Việt Nam đã quy tụ nhiều lãnh đạo chính phủ, doanh nghiệp của hai nước để bàn về phương án tiếp theo cho thương mại, đầu tư trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Thủ tướng: Hội nhập quốc tế là động lực cải cách kinh tế

Chính phủ kiên trì chủ trương hội nhập toàn diện với trọng tâm là hội nhập kinh tế quốc tế, coi đây là động lực để cải cách kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế.

Việt Nam có thể thuộc top những nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2030

Bất chấp những thách thức đặt ra, Việt Nam vẫn gặt hái được nhiều thành tựu trong tiến trình hội nhập và phát triển kinh tế, hứa hẹn sẽ tiến xa hơn nữa, vươn lên dẫn đầu khu vực ASEAN.