Hai dự án có tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng của Phát Đạt vừa được tỉnh Bình Dương phê duyệt quy hoạch 1/500 và dự án 21ha tại Bình Định nhận quyết định giao đất.
Với việc bán ra cổ phiếu, các lãnh đạo Phát Đạt có nguồn vốn để tái đầu tư nhưng cũng giảm bớt áp lực phải nộp thêm tiền mua cổ phiếu phát hành thêm, hoặc chấp nhận từ bỏ quyền mua dẫn đến giảm tỷ lệ sở hữu.
Cùng với việc được tháo gỡ đồng loạt về mặt pháp lý tại các dự án đang triển khai, tín hiệu khả quan về cơ cấu dòng tiền trong thời gian gần đây khiến giới đầu tư kỳ vọng về sự phục hồi của Phát Đạt trong năm 2024.
Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 và 2 có tổng mức đầu tư khoảng 9.300 tỷ đồng.
Phân khu số 9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội của Phát Đạt vừa được Bình Định phê duyệt chênh lệch tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp một lần cho cả thời gian thuê 50 năm do điều chỉnh quy hoạch.
Ngoài việc nỗ lực vượt qua giai đoạn thách thức trước mắt thì Phát Đạt cũng sẽ tập trung cho các dự án có khả năng được thị trường hấp thụ nhanh nhằm chuẩn bị cho kế hoạch phục hồi khi thị trường ổn định trở lại.
Ban lãnh đạo công ty nhìn nhận do tình hình khó khăn chung của thị trường bất động sản nên hoạt động kinh doanh không thuận lợi.
Gần đây, Phát Đạt đã xây dựng một công ty con chuyên về mảng bán lẻ bất động sản là Phát Đạt Realty để tối ưu hoá lợi nhuận và thu tiền về nhanh nhất.
Công ty Phát triển Bất động sản Phát Đạt vừa phát đi thông báo làm rõ các thông tin liên quan đến dự án tại khu đất 132 Bến Vân Đồn, Quận 4, TP.HCM.
Danh sách 7 nhà đầu tư được quyền mua hơn 67 triệu cổ phiếu PDR vừa được công bố. Trong đó, 2 cá nhân là Nguyễn Thanh Phong và Phạm Thanh Điền sẽ mua hơn 55 triệu cổ phiếu PDR, dự kiến chiếm gần 7,5% số cổ phiếu lưu hành của Phát Đạt.