Sáng nay, trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Kinh tế Nhật Toshimitsu Motegi, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh thông báo các bộ trưởng TPP đã đạt được thoả thuận cơ bản cho hiệp định TPP-11, đồng thời thống nhất tên mới cho hiệp định.
Nhiều cái tên mới đang cho thấy khả năng gia nhập TPP 11 ngay sau khi hiệp định này dự kiến có hiệu lực vào năm sau.
Các quốc gia TPP-11 đều nhận thấy rằng một hiệp định thương mại đa phương ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương là rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay, dù có Mỹ hay không.
Vào ngày 21/2, New Zealand đã công bố phiên bản cuối cùng của TPP-11. Theo đó, 11 nước tham gia dự kiến sẽ đặt bút ký kết vào ngày 8/3 tới tại Chi Lê.
Những tưởng sau khi ký kết, 11 thành viên của hiệp định thương mại nhiều trắc trở CPTPP sẽ có thể yên tâm, nhưng không, lần này thách thức lại đến từ chính Nhật Bản, đất nước được cho là thay thế vị trí lãnh đạo hiệp định của Mỹ.
Việc có thêm New Zealand thông qua đang giúp hiệp định thế kỉ tiến dần tới mục tiêu có hiệu lực vào đầu năm tới.