Analytic
Hotline: 08887 08817

Thủ tướng đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2020 trên 5%

Thủ tướng nêu rõ Việt Nam cần phấn đấu GDP năm nay đạt mức tăng trưởng trên 5% nhưng vẫn kiểm soát lạm phát dưới 4%.

GDP 6 tháng 2020 tăng 1,81%, thấp nhất 10 năm

Do chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, GDP quý II năm nay suýt tăng trưởng âm khi chỉ tăng nhẹ 0,36%. GDP nửa đầu năm tăng 1,81%, thấp nhất trong một thập kỷ.

TS. Nguyễn Đức Thành: Kinh tế 2020 đối diện nguy cơ tăng trưởng âm

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Đức Thành cho rằng, dưới tác động của dịch Covid-19, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2020 có thể bằng 0, thậm chí là đối diện nguy cơ tăng trưởng âm.

Chủ tịch Novaon: Tìm lời giải cho bài toán phát triển doanh nghiệp thời Covid-19

"Thay vì tìm cách né tránh và cầu mong sóng yên biển lặng, doanh nghiệp nên chủ động xây dựng thêm các cột trụ lợi nhuận tài chính để luôn vững vàng trước các thử thách", ông Nguyễn Minh Quý - Chủ tịch Novaon & Novaon Capital chia sẻ.

Tăng trưởng GDP quý I thấp nhất trong một thập kỷ

Quý I/2020 có hai ngành tăng trưởng âm, gồm nông nghiệp và khai khoáng.

Tín dụng 7 tháng đầu năm chỉ tăng 4,56%

Theo công bố trước đó, tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế đến cuối tháng 4, tháng 5, tháng 6 đạt lần lượt 3,03 - 3,27 - 4,73%. Như vậy, sau khi có sự hồi phục tích cực trong tháng 6, tín dụng lại bất ngờ chững lại trong tháng 7.

Vì sao tín dụng tăng trưởng âm tháng đầu năm?

Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, việc tăng trưởng tín dụng âm không những có yếu tố chu kỳ mùa vụ mà còn do khó khăn của nền kinh tế.