Hai tuyến đường sắt chiến lược tạo động lực mới cho Quảng Ninh
Hai tuyến đường sắt Hải Phòng – Hạ Long – Móng Cái và Hà Nội – Quảng Ninh sẽ thúc đẩy kết nối vùng và hoàn thiện hạ tầng chiến lược của Quảng Ninh.
Đại diện JETRO cho biết, tác động của đại dịch Covid-19 gây ra những rủi ro cho nền kinh tế, tuy nhiên về dài hạn, các doanh nghiệp Nhật Bản vẫn sẽ tích cực đầu tư vào Việt Nam.
Dưới tác động của làn sóng Covid-19 lần thứ 4, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản tại ASEAN nói chung và tại Việt Nam nói riêng đều phải chịu nhiều khó khăn. Những tổn thương trong chuỗi cung ứng khiến không chỉ các cơ sở sản xuất kinh doanh tại Việt Nam mà nhiều nhà máy ở các quốc gia khác của doanh nghiệp Nhật cũng bị đình trệ hoạt động.
Ông Takeo Nakajima, Trưởng đại diện Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản tại Hà Nội (JETRO) cho biết, dưới tác động của Covid-19, nền kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn, hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Nhật vào Việt Nam cũng đứng trước nhiều rủi ro “chưa từng có tiền lệ”.
Tuy nhiên, đây không phải là khó khăn của riêng Việt Nam mà còn là tình trạng chung của toàn khu vực Đông Nam Á. Theo đại diện JETRO, những khó khăn này chỉ mang tính ngắn hạn và nền kinh tế Việt Nam đang dần có dấu hiệu hồi phục.
Ông Takeo khẳng định, dù đầu tư vào Việt Nam bị chậm lại bởi đại dịch, doanh nghiệp Nhật Bản vẫn theo sát tình hình và sẽ tiếp tục đầu tư vào Việt Nam trong tương lai.
Điều này được lý giải bởi chính sách thu hút đầu tư tương đối mở của Việt Nam, với những ưu đãi hấp dẫn cho nhà đầu tư nước ngoài như giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn giảm thuế nhập khẩu để tạo tài sản cố định hay miễn giảm tiền thuê đất.
Cùng với các chính sách từ phía Chính phủ, chính quyền các địa phương cũng tích cực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để thu hút dòng vốn FDI, đặc biệt là dòng vốn chất lượng cao từ Nhật Bản.
Thực tế, trong tháng 8, tháng cao điểm của đại dịch Covid-19 tại Việt Nam khi hàng loạt trung tâm kinh tế đều phải thực hiện giãn cách xã hội, tổng vốn FDI vào Việt Nam đạt khoảng 2,4 tỷ USD, tăng 65% so với tháng 7.
Tính chung 8 tháng đầu năm, Việt Nam thu hút được gần 20 tỷ USD, bằng 98% cùng kỳ năm ngoái. Đây là minh chứng cho thấy niềm tin của nhà đầu tư ngoại.
8 tháng đầu năm, các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư khoảng 3,2 tỷ USD vào Việt Nam và là nước đầu tư lớn thứ 2, chỉ sau Singapore. So với cùng kỳ năm ngoái, vốn đầu tư từ Nhật Bản tăng gần 95%, trong khi dòng vốn từ các đối tác lớn khác như Hàn Quốc và Singapore đều có xu hướng giảm. Đáng lưu ý, dòng vốn đầu tư từ Nhật vào Việt Nam chủ yếu theo hình thức đầu tư mới.
Hai tuyến đường sắt Hải Phòng – Hạ Long – Móng Cái và Hà Nội – Quảng Ninh sẽ thúc đẩy kết nối vùng và hoàn thiện hạ tầng chiến lược của Quảng Ninh.
Chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường đã thành công tốt đẹp với nhiều dấu ấn quan trọng, trên cả bình diện đa phương và song phương.
Thủ tướng yêu cầu các cơ quan khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định của Chính phủ trong những ngày tới để Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đi vào hoạt động ngay trong tháng 11.
Đường Liên Phường, kết nối giao thông với trục chính vào Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc đã hoàn thành và chuẩn bị thông xe.
Chuyến thăm Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm đã đạt nhiều kết quả hiệu quả, thực chất, nổi bật là thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, theo Bộ Ngoại giao.
Khánh thành khu thương mại Bcons City Mall không chỉ mở rộng danh mục đầu tư của Tập đoàn Bcons mà còn thể hiện tầm nhìn phát triển đô thị gắn liền với trải nghiệm sống.
Hai tuyến đường sắt Hải Phòng – Hạ Long – Móng Cái và Hà Nội – Quảng Ninh sẽ thúc đẩy kết nối vùng và hoàn thiện hạ tầng chiến lược của Quảng Ninh.
Các bộ, ngành cần phối hợp chặt chẽ trong việc xác định danh mục dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia để các ngân hàng có cơ sở triển khai cho vay.
Chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường đã thành công tốt đẹp với nhiều dấu ấn quan trọng, trên cả bình diện đa phương và song phương.
Sàn giao dịch carbon sẽ được vận hành thí điểm vào năm 2026, đặt dấu mốc cho sự hình thành thị trường carbon tại Việt Nam.
Ông Lê Văn Nam, Tổng giám đốc Xây dựng Hòa Bình đột ngột nộp đơn xin từ nhiệm, đồng thời xin thôi giữ cương vị thành viên HĐQT.
The Win City được định vị ở phân khúc “căn hộ quốc dân”, nơi giá trị sống cao hơn giá bán, hướng đến nhóm khách hàng trẻ.