Chìa khóa phát triển du lịch Phú Quốc: Nghỉ dưỡng cao cấp và giải trí song hành

TTDN - 13:10, 01/10/2019

TheLEADERĐảo Ngọc chưa bao giờ giảm sức hút với du khách nhưng để đưa du lịch Phú Quốc lên đến đỉnh cao thì việc kết hợp giữa nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp là xu hướng tất yếu.

Hướng đi tất yếu tạo nên bức tranh du lịch hoàn chỉnh

Trước Phú Quốc, rất nhiều địa điểm nổi tiếng thế giới đã áp dụng “công thức” kết hợp nghỉ dưỡng cao cấp - giải trí và thành công ngoài mong đợi. Khu vực châu Á đã có một số cái tên nổi tiếng là Four Season Resorts Bali (Indonesia), Rosewood Phuket (Thái Lan), Amanpulo, Pamalican Island (Philippines),... 

Ngoài việc tọa lạc tại những hòn đảo xinh đẹp, những khu nghỉ dưỡng này đều có điểm chung là sở hữu hệ thống tiện ích và những hạng mục vui chơi đẳng cấp quốc tế.

Trên thế giới, xu hướng này cũng trở nên quen thuộc gắn với tên tuổi của hàng loạt khu nghỉ dưỡng nổi tiếng áp dụng. Khu nghỉ dưỡng Ikos Oceania, Nea Moudania (Hy Lạp) nổi tiếng là một trong những “thỏi nam châm” hút du khách với phong cảnh tuyệt đẹp, tiện nghi hạng sang cùng nhiều hoạt động giải trí khám phá hòn đảo xinh đẹp này. 

Tại Australia, khu nghỉ dưỡng One&Only Hayman Island Great Barrier Reef cũng khiến du khách “đi không muốn về” với những biệt thự, phòng ở tinh tế, không gian thiên nhiên xanh mát cùng các môn thể thao dưới nước thú vị.

Chìa khóa phát triển du lịch Phú Quốc: Nghỉ dưỡng cao cấp - Giải trí song hành
Nghỉ dưỡng trọn gói là xu hướng tất yếu của bức tranh du lịch hoàn chỉnh.

Có thể thấy, tại các nước có ngành du lịch phát triển, sự cân bằng giữa không gian nghỉ dưỡng và dịch vụ vui chơi đang ngày càng trở nên quan trọng và là yếu tố níu chân du khách. Nếu chỉ phát triển một trong hai yếu tố, du khách sẽ cảm thấy nhàm chán, nhưng nếu vừa “nghỉ” và “chơi” tại một khu nghỉ dưỡng đẳng cấp thì sẽ không nhiều người từ chối cơ hội này, đặc biệt là tầng lớp thượng lưu.

Trên thế giới có loại hình “all-clusive resort”, nghĩa là “khu nghỉ dưỡng trọn gói”, trong đó bao gồm nghỉ dưỡng, dịch vụ ẩm thực và cả các công viên, khu vui chơi giải trí. Đây được coi là cuộc cách mạng của ngành du lịch toàn cầu khi hướng đến nhiều đối tượng du khách: các cặp đôi, gia đình, nhà thám hiểm hay những người yêu thích du lịch xa xỉ. 

Đại diện của ALG – tập đoàn cung cấp dịch vụ nghỉ dưỡng cho du khách đến Mexico và biển Carribbean lớn nhất tại Mỹ cho biết, “Các khu nghỉ dưỡng trọn gói đang là xu hướng thời thượng hiện nay, Chúng tôi tiếp đón 3,4 triệu khách du lịch mỗi năm và chúng tôi biết họ tìm kiếm điều gì”.

Những nhà đầu tư tiên phong tại Phú Quốc

Sở hữu đầy đủ lợi thế của du lich cao cấp, tờ CNN từng đưa Phú Quốc vào danh sách những điểm đến tuyệt vời nhất châu Á, còn tờ Telegraph (Anh) cũng sản xuất hẳn một chuyên đề về những việc nên làm khi đến Phú Quốc.

Ông Huỳnh Quang Hưng, Phó chủ tịch UBND huyện Phú Quốc cho biết nơi này có lợi thế hạ tầng đồng bộ như sân bay, cảng điện, hệ thống cấp điện nước đồng bộ… Chính phủ, UBND tỉnh Kiên Giang đã áp dụng những cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút nhà đầu tư bất động sản. Phú Quốc còn là nơi duy nhất du khách nước ngoài được miễn thị thực khi nhập cảnh với thời gian tạm trú không quá 30 ngày.

Mục tiêu Chính phủ vẫn là xây dựng đảo Phú Quốc thành đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, đến 2030, thành phố biển đảo này sẽ trở thành trung tâm du lịch cao cấp của Đông Nam Á.

Một trong những bước đi để hiện thực hoá mục tiêu đó chính là kết hợp nghỉ dưỡng cao cấp và giải trí nhằm hoàn thiện bức tranh du lịch tương tự hướng đi của những quốc gia đã rất thành công. Hiện tại, chính quyền địa phương đã có những chính sách thu hút đầu tư để các doanh nghiệp bất động sản xây dựng dự án theo hướng đi mới này.

Chìa khóa phát triển du lịch Phú Quốc: Nghỉ dưỡng cao cấp - Giải trí song hành 1
Nhiều chủ đầu tư bất động sản lớn như Vingroup, Sun Group, BIM Group, CEO Group… đã có những dự án phát triển theo hướng nghỉ dưỡng đẳng cấp giải trí thời thượng giúp thay đổi bộ mặt của Phú Quốc.

Theo thống kê của Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), hiện tại đang có gần 300 dự án đầu tư được cấp phép tại Phú Quốc với số vốn lên tới 370.000 tỷ đồng. Nhiều chủ đầu tư bất động sản lớn, uy tín như đã có những dự án phát triển theo hướng nghỉ dưỡng đẳng cấp giải trí thời thượng giúp thay đổi bộ mặt của Phú Quốc. 

Nếu như Vingroup, bên cạnh casino do thương hiệu quốc tế quản lý thì phần lớn các hạng mục từ nghỉ dưỡng cũng như tiện ích vui chơi, giải trí, mua sắm… đều do các thương hiệu trong nước phát triển.

Trong khi đó, một số dự án cũng đi theo hướng nghỉ dưỡng kết hợp giải trí, song lại là nơi tập trung các thương hiệu nghỉ dưỡng quốc tế, như tại dự án Phú Quốc Marina của chủ đầu tư BIM Land (thuộc BIM Group) với các thương hiệu danh tiếng như: InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort, Regent Phu Quoc, Sailing Club Phu Quoc… Hay như Sungroup với thương hiệu nổi tiếng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa.

Theo quy hoạch tổng thể của Chính phủ đến 2030, Phú Quốc sẽ có 3 khu đô thị lớn, 15 khu du lịch sinh thái, 2 khu du lịch phức hợp và 5 sân golf…. Vì vậy, nếu xuất hiện thêm nhiều dự án đầu tư thì trong tương lai Phú Quốc sẽ còn phát triển và hấp dẫn hơn nữa với dòng vốn biến nơi đây trở thành “thiên đường nghỉ dưỡng và giải trí song hành” trên bản đồ du lịch thế giới.