Chính quyền tổng thống Trump có thể tái đàm phán thoả thuận khí hậu Paris

Linh Anh - 16:42, 18/09/2017

TheLEADERCác quan chức cấp cao châu Âu ám chỉ rằng tổng thống sẽ tìm cách đàm phán lại để đạt được các điều khoản có lợi hơn cho Hoa Kỳ.

Chính quyền tổng thống Trump có thể tái đàm phán thoả thuận khí hậu Paris
Vào ngày 1/6/2017, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố quyết định rút Hoa Kỳ khỏi thoả thuận Paris về biến đổi khí hậu. Ảnh: CNBC

Tuy nhiên, Nhà Trắng ngay lập tức đã bác bỏ bản tin trên tờ Wall Street Journal (WSJ) vào thứ Bảy về việc chính quyền tổng thống Donald Trump đảo ngược ý định từ bỏ thỏa thuận khí hậu Paris.

Theo WSJ, Cao ủy châu Âu về Khí hậu và Năng lượng, ông Miguel Arias Canete cho biết, tổng thống Donald Trump có khả năng sẽ tuân thủ thỏa thuận quan trọng này, vốn đã gặp bế tắc từ năm 2016. Các quan chức giấu tên tại hội nghị thượng đỉnh về nóng lên toàn cầu cho biết Hoa Kỳ đang tìm cách tái tham gia với cộng đồng quốc tế để đàm phán lại thoả thuận, chứ không hủy bỏ nó.

"Mỹ đã tuyên bố rằng họ sẽ không đàm phán lại hiệp định Paris, nhưng sẽ cố gắng xem xét các điều khoản mà họ có thể chấp nhận để tái tham gia hiệp định này", ông Canete nói.

Tuy nhiên, Nhà Trắng đã đưa ra một tuyên bố nói rằng sẽ "không thay đổi" lập trường của Tổng thống Trump.

Phát ngôn viên Nhà Trắng, Lindsay Walters cho biết: "Như tổng thống đã làm rõ, Hoa Kỳ đã rút lui khỏi hiệp định, trừ phi chúng tôi có thể tham gia vào các điều kiện có lợi hơn cho đất nước của chúng tôi".

Vào Chủ Nhật (17/9), Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson nói rằng, Hoa Kỳ có thể vẫn ở lại hiệp định khí hậu Paris dưới những điều kiện thích hợp.