Chứng khoán ngày 3/5: Sự phấn khởi bắt đầu từ nhóm cổ phiếu ngân hàng
Tuy lực cầu vẫn còn yếu nhưng dường như tín hiệu bắt đáy tại nhóm cổ phiếu ngân hàng đang tạo ra hiệu ứng lan tỏa nhất định về mặt tâm lý.
Trong khi nhóm cổ phiếu ngân hàng phân hóa mạnh trở lại, thì VIC và GAS lại hồi phục khá tốt giúp VN-Index thoát được một phiên giảm điểm.
HOSE - VIC và GAS cứu phiên
Sau chút dấu hiệu len lỏi của việc bắt đáy tại một số mã chứng khoán vào hôm qua, khởi đầu từ nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng. Sáng nay, dường như tâm lý trên thị trường có phần khởi sắc hơn, áp lực chốt lời không còn áp đảo như nhiều phiên gần đây.
Tại đợt xác định giá mở cửa, VN-Index đã ‘hào phóng’ tăng thêm 6 điểm tuyệt đối, tương ứng với 0,55% so với tham chiếu khi nhiều mã chứng khoán lớn đều mang sắc xanh từ sớm.
Không dừng ở đó, vào đợt khớp lệnh, chỉ số này còn nhanh chóng bật tăng lên gần mốc 1.040 điểm, tăng tới 1,03%, đạt đỉnh cao nhất trong ngày tại 1.037,02 điểm, nhờ các trụ lớn đẩy cao hơn về giá như ROS tăng trần, GAS, MSN.
Mặc dù sắc xanh vẫn chiếm ưu thế, nhưng lực cầu còn quá yếu khiến VN-Index không giữ được độ cao và tụt nhanh về gần mốc tham chiếu.
Dường như tâm lý nhà đầu tư còn chưa dám mạnh tay giao dịch sau khi chứng kiến thị trường bốc hơi tới 178 điểm trong chưa đầy 1 tháng. Người mua còn quá cẩn trọng, trong khi người bán lại đang chờ đợi giá tốt hơn khiến thị trường khớp lệnh một cách uể oải, thanh khoản đang khá yếu.
Sau một lần vớt đáy không thành công, thì đến 10h30, chỉ số VN-Index đã quay trở lại gần đỉnh cao đầu phiên với sự trợ giúp của nhóm cố phiếu ngân hàng, kèm theo sự trở lại sắc xanh của VIC.
Tuy nhiên, lực đẩy lại đuối dần một lần nữa, khiến chỉ số chính tiếp tục trượt xuống, cho đến giờ nghỉ trưa, tạm dừng tại mức 1.029,88 điểm (+0,33%).
Điều dễ nhận thấy, sự tăng giá không vững chắc của các mã chứng khoán là do thanh khoản quá đuối, mặc dù áp lực bán ra không mạnh, nhưng lực cầu chưa đủ để giữ giá.
Thêm nữa, khối ngoại cũng tạo áp lực không nhỏ ở các blue-chips khi xả hàng ra cực mạnh và tất cả đều qua giao dịch khớp lệnh như VCB, VIC, HPG, HSG, VRE, GAS,…
Trong khi, VIC và GAS hồi phục khá tốt khi tăng giá lần lượt 0,57% và 1,76%, thì nhóm ngân hàng lại chao đảo liên tục chỉ còn VCB tăng 0,5%, còn lại đều giảm như BID giảm 0,3% (đầu phiên còn tăng 2,37%), CTG giảm 0,34% (đầu phiên tăng 1,38%), HDB giảm 1,38%.
Đến chiều, chỉ số VN-Index diễn biến xấu đi, khi liên tục giằng co quanh mức tham chiếu. Dường như do lực cầu vẫn không được cải thiện, khiến chỉ cần áp lực bán ra mạnh hơn cũng khiến giá tại nhiều mã rớt mạnh. Chỉ kịp nhích cao hơn mốc tham chiếu, VN-Index đóng cửa ở mức 1.026,8 điểm, tăng 0,34 điểm (+0,03%).
Thanh khoản giảm mạnh, khi khối lượng giao dịch mất gần 20% so với hôm qua, đạt 163 triệu đơn vị, tương ứng với 4,98 nghìn tỷ đồng về giá trị giao dịch.
Chốt phiên có 155 mã tăng giá, 139 mã giảm giá và 46 mã đứng giá. Trong đó, 13 mã tăng trần và 4 mã giảm sàn.
Sự trở lại khá tốt của VIC, GAS khi tăng giá lần lượt 1,22% và 1,55%, tương ứng với 1,46 điểm và 1 điểm ảnh hưởng, khiến 2 cổ phiếu này trở thành mã chứng khoán góp phần lớn nhất cho thành tích của VN-Index hôm nay.
Trong khi nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng lại phân hóa khá mạnh. Phía giảm giá gồm VCB giảm 1,01%, BID giảm 3,56%, CTG giảm 1,72%, HDB giảm 1,15%, STB giảm 1,83%. Phía ngược lại có VPB giảm 1,35%, MBB tăng 1,49%. Riêng TPB và EIB thì đứng giá.
Về khối lượng giao dịch, mã ASM (tăng trần) với lượng giao dịch đạt 11,2 triệu đơn vị, dẫn đầu sàn HOSE. Tiếp theo là HAG (tăng trần) với 10 triệu đơn vị và SBT (-1,08%) đạt gần 7,87 triệu đơn vị.
Trong khi, HPG dẫn đầu sàn về thu hút mạnh các nhà đầu tư nước ngoài với 6,2 triệu đơn vị được giao dịch. Theo sau là HDB, MBB, NVL.
Ngược lại, mã chứng khoán bị khối ngoại xả mạnh nhất là HPG với 7,22 triệu đơn vị. Theo sau là HDB, VCB, VIC.
Trong phiên giao dịch hôm nay, 4 mã có khối lượng giao dịch đột biến tăng hơn 4 lần so với khối lượng trung bình 10 ngày trước đó.
Cụ thể, TCL (CTCP Đại lý giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng) tăng 6,9 lần, ITC (CTCP Đầu tư – Kinh doanh nhà) tăng 6,6 lần, TLD (CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long) tăng 5 lần, VIP (CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO) tăng 4,2 lần.
HNX - Giằng co
Tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, sáng nay, chỉ số HNX-Index liên tục trồi sụt trên giá tham chiếu, cùng với đó là sự không ổn định trên biểu đồ giá của hầu hết các trụ lớn như ACB, SHB, VGC.
Đến 10h23, nhờ lực cầu đồng loạt tăng mạnh hơn tại nhiều mã lớn khiến HNX-Index đạt đỉnh cao nhất trong ngày tại mức 123,66 điểm (+0,94%). Tuy nhiên, sau đó, chỉ số này lại trượt dần về gần giá tham chiếu cho đến giờ nghỉ trưa tại mức 122,7 điểm (+0,16%).
Một số trụ lớn còn duy trì sắc xanh trong sáng nay gồm ACB còn tăng 0,23%, PVS tăng 1,78%, VCG tăng 3,55%, VCS tăng 0,08%.
Trong khi đó, SHB tuy cũng xanh sớm như nhiều trụ khác, nhưng đến trưa thì đã quay đầu giảm 0,91%, tạo áp lực đáng kể lên chỉ số chính.
Đến phiên chiều, áp lực chốt lời tăng mạnh hơn, không còn ngồi vững trên mốc tham chiếu, chỉ số HNX-Index khá chật vật khi liên tục đổi màu. Cho đến khi ACB, VGC, PVI tăng giá ổn định vào gần cuối phiên, giúp HNX-Index vớt đáy thành công, đóng cửa tại mức 122,57 điểm, tăng 0,06 điểm (+0,05%).
Khối lượng giao dịch tăng mạnh gần 50% so với phiên trước, đạt hơn 78,6 triệu đơn vị, tương ứng gần 0,9 nghìn tỷ đồng giá trị giao dịch.
Chốt phiên có 86 mã tăng giá, 69 mã giảm giá và 76 mã đứng giá.
VCG (+3,55%) là mã chứng khoáng đóng góp nhiều nhất cho thành tích của HNX-Index hôm nay, với 0,155 điểm ảnh hưởng.
Cả phiên có 12 mã tăng giá kịch trần, 13 mã chạm sàn.
Về khối lượng giao dịch, thay thế SHB, PVX (0%) dẫn đầu sàn khi đạt hơn 12,4 triệu đơn vị. SHB (-0,91%) theo sau với 10,58 triệu đơn vị, ACB (+0,23%) đạt gần 2,9 triệu đơn vị.
Về khối ngoại, SHB là mã được khối ngoại mua vào nhiều nhất với 28 triệu đơn vị. Ngược lại, khối ngoại xả mạnh nhất là SHB với 27,8 triệu đơn vị.
Trong phiên giao dịch hôm nay, 2 mã có khối lượng giao dịch đột biến, tăng hơn 4 lần so với khối lượng trung bình 10 ngày trước đó gồm PIV, PVX.
Tuy lực cầu vẫn còn yếu nhưng dường như tín hiệu bắt đáy tại nhóm cổ phiếu ngân hàng đang tạo ra hiệu ứng lan tỏa nhất định về mặt tâm lý.
Hôm nay, nhóm cổ phiếu ngân hàng và GAS đã giảm giá khá mạnh khiến VN-Index tiếp tục lùi sâu.
Những phiên giảm điểm mạnh gần đây của các chỉ số chứng khoán có thể khiến các nhà đầu tư không hào hứng với các đợt IPO và niêm yết các doanh nghiệp mới.
Tốc độ, tiện lợi, an toàn là những yếu tố giúp thanh toán không tiền mặt chinh phục người tiêu dùng từ thành thị đến nông thôn, từ Gen Z đến thế hệ trung niên.
Chủ tịch Bamboo Airways Phan Đình Tuệ đã gửi đơn xin từ nhiệm và sẽ được trình cổ đông thông qua vào phiên họp bất thường ngày 5/7 tới đây.
Thủ tướng giao nhiệm vụ hướng dẫn hộ kinh doanh hiểu rõ lợi ích cũng như trách nhiệm sử dụng hóa đơn điện tử, đặc biệt là loại hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền.
Năm nay, vốn điều lệ của Lotte Finance đã tăng hơn 726 tỷ đồng so với năm 2024, từ 4.186 tỷ đồng lên hơn 4.912 tỷ đồng để thúc đẩy cho vay tiêu dùng.
Hệ thống ngân hàng cũng như toàn nền kinh tế có thể đối mặt với áp lực thanh khoản lớn hơn, ảnh hưởng đến sự ổn định tài chính tổng thể.
Truy xuất nguồn gốc đóng vai trò quyết định trong năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam, khi các thị trường EU, Mỹ liên tục siết chặt các tiêu chuẩn kỹ thuật.
Giới chuyên gia cho rằng, cần làm rõ quy định về việc chuyển nhượng căn hộ đã bàn giao nhưng chưa có sổ hồng để tránh gây hoang mang cho người mua nhà.
Dự thảo sửa đổi Nghị định 103 tiếp tục giữ nguyên quy định về khoản thu tiền sử dụng đất bổ sung có thể khiến nhiều doanh nghiệp chịu thêm gánh nặng tài chính.
Vosco sẽ bổ sung thêm vào đội tàu hai tàu dầu được đóng tại Trung Quốc từ năm 2021, với tổng mức đầu tư hơn 1.850 tỷ đồng.
Tốc độ, tiện lợi, an toàn là những yếu tố giúp thanh toán không tiền mặt chinh phục người tiêu dùng từ thành thị đến nông thôn, từ Gen Z đến thế hệ trung niên.
Hợp tác giữa EY và Diễn đàn quản trị cấp cao Việt Nam – Singapore sẽ giúp doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực ESG và kiến tạo mô hình kinh doanh bền vững.
PVCFC đặt mục tiêu lợi nhuận 2025 giảm mạnh, nhưng chỉ sau hai quý đầu năm, doanh nghiệp đã vượt kế hoạch cả năm, cho thấy dư địa tăng trưởng còn lớn trong bối cảnh thận trọng điều hành.