Chứng khoán ngày 26/4: FRT chào sàn trong ngày thị trường bán tháo ồ ạt
Hiện tượng bán tháo xảy ra trong phiên giao dịch hôm nay tại cả 2 sàn. Các cổ phiếu lớn đa số giảm sâu.
Hôm nay, nhóm cổ phiếu ngân hàng và GAS đã giảm giá khá mạnh khiến VN-Index tiếp tục lùi sâu.
HOSE - Nhóm cổ phiếu ngân hàng giảm sâu cùng GAS
Sau kỳ nghỉ lễ dài, cứ ngỡ tâm lý nhà đầu tư có phần phấn khởi hơn khi quay lại giao dịch, đầu phiên sáng nay, chỉ số VN-Index đã tăng nhẹ 0,29%. Tuy nhiên, giá mở cửa cũng chính là mức cao nhất mà VN-Index đạt được trong ngày.
Ngay khi bước vào đợt khớp lệnh liên tục, áp lực bán ra bắt đầu chiếm ưu thế, khiến chỉ số này liên tục lùi lại 8 điểm tuyệt đối. Cùng với đó là sự không ổn định trên biểu đồ giá của nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng và sắc đỏ từ sớm của VIC.
Sau một lần vớt đáy nhẹ, nhích cao hơn mức tham chiếu thì chỉ số VN-Index lại tụt đáy không phanh về mốc 1.037 điểm (-1,26%) và liên tục chao đảo nhẹ xung quanh mức này cho đến khi nghỉ trưa.
Sàn HOSE đã trải qua chuỗi ngày giảm điểm kéo dài liên tục trong gần 3 tuần giao dịch, sau khi chạm mức 1.204,99 điểm vào ngày 9/4, VN-Index chính thức mất tới 154 điểm tính đến hết phiên cuối tuần trước.
Gần đây, trước nhiều trường hợp nhà đầu tư nhảy vào thị trường nhằm bắt đáy nhưng lại bắt nhầm 'dao rơi' khiến nguồn cầu đã trở nên quá cẩn trọng, trong khi áp lực bán tháo liên tục tăng, khiến thanh khoản trở nên èo ọt, việc dò đáy càng khó khăn.
Dễ dàng nhận thấy nhất trong sáng nay là tình trạng bán tháo mạnh tại GAS và PVD, hai cổ phiếu này đồng loạt quét sàn từ sớm. Đây là phiên giảm sàn thứ 3 liên tiếp của GAS.
Trong Top mã chứng khoán có ảnh hưởng lớn nhất sàn có tới một nửa đã giảm giá khá mạnh như VIC giảm 4,4%, VNM giảm 0,1%, BID giảm 1,4%, CTG giảm 1,7%, GAS giảm sàn,…
Trong khi đó, không có mã chứng khoán lớn nào tăng trên 1%: MSN tăng 0,2%, VCB tăng 0,3%, SAB tăng 0,9&, VJC tăng 0,1%…
Đến chiều, VN-Index tăng nhẹ trong nửa đầu thời gian. Nhiều nhà đầu tư cứ ngỡ đáy của chỉ số này chỉ dừng ở mức hỗ trợ 1.030 điểm. Ai ngờ về gần cuối phiên, VN-Index sẩy chân rơi xuống mức 1.026 điểm khi áp lực bán tháo lan rộng hơn. Chỉ số này đóng cửa tại mức 1029,08 điểm, giảm 21,18 điểm (-2,02%).
Thanh khoản hôm nay tiếp tục giảm mạnh khi khối lượng giao dịch đạt 183 triệu đơn vị, tương ứng với 5,7 nghìn tỷ đồng về giá trị giao dịch.
Chốt phiên có 98 mã tăng giá, 185 mã giảm giá và 46 mã đứng giá. Trong đó có 6 mã tăng trần và 23 mã giảm sàn.
Trong top 10 mã chứng khoán có giá trị vốn hóa lớn nhất sàn, có tới 9 mã giảm giá trên 3%. Trong đó, 3 mã giảm sàn gồm GAS, BID, CTG, góp tới gần -11 điểm ảnh hưởng vào mức giảm của VN-Index hôm nay.
Trong nhóm cổ phiếu ngân hàng, ngoài BID và CTG giảm sàn thì các cổ phiếu còn lại cũng đều giảm rất mạnh gồm VCB giảm 3%, VPB giảm 4,11%, MBB giảm 2,01%, HDB giảm 1,87%, STB giảm 3,97%, EIB giảm 1,66%, 'tân binh' TPB cũng giảm 1,32%.
Phía trụ nâng đỡ thưa thớt, nổi bật nhất là PLX tăng trần, tương ứng với hơn 2 điểm ảnh hưởng. Đây là phiên thứ 2 liên tiếp cổ phiếu này tăng trần.
Về khối lượng giao dịch, mã SBT (+1,66%) với lượng giao dịch đạt 7,96 triệu đơn vị, dẫn đầu sàn HOSE. Tiếp theo là ASM (giảm sàn) với 7,2 triệu đơn vị và HAG (giảm sàn) đạt hơn 6,79 triệu đơn vị.
Trong khi, BVH dẫn đầu sàn về thu hút mạnh các nhà đầu tư nước ngoài với 2,5 triệu đơn vị được giao dịch. Theo sau là HPG, NVL, VCB.
Ngược lại, mã chứng khoán bị khối ngoại xả mạnh nhất là VRE với 3,9 triệu đơn vị. Theo sau là VIC, BVH, NVL.
Trong phiên giao dịch hôm nay, có 4 mã có khối lượng giao dịch đột biến tăng hơn 4 lần so với khối lượng trung bình 10 ngày trước đó.
Cụ thể, PTL (CTCP Đầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí) tăng 24,2 lần, PGD (CTCP Phân phối khí thấp áp dầu khí VN) tăng 17,4 lần, HMC (CTCP Kim khí TP.HCM – VNSTEEL) tăng 4,7 lần, ITA (CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo) tăng 4,1 lần.
HNX – VCS không đỡ nổi
Tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, chỉ số HNX-Index duy trì sắc xanh vào nửa đầu phiên sáng nay, khi hầu hết các trụ lớn vẫn còn xanh. Tuy nhiên, đến gần 10h20, chỉ số này bắt đầu đào sâu hơn dưới mốc tham chiếu, cùng với đó lực nâng đỡ thiếu mất SHB, VCG. Cho đến trưa, chỉ số này tạm dừng ở mức 122,3 điểm (-0,28%).
Trụ nâng đỡ lớn chỉ còn ACB tăng 0,5%, VGC tăng 1,3% và VCS tăng 5,9%. Trong khi, phía ngược lại, PVS đỏ rực từ sớm, đến trưa giảm 2,7%, SHB giảm 2,6%, VCG giảm 1,6%,…
Đến chiều, chỉ số HNX-Index gần như đi ngang trong nửa đầu thời gian sau khi quay lại giao dịch. Kể từ 13h50, áp lực bán ra tăng mạnh ở hầu hết các mã chứng khoán lớn, khiến HNX-Index mất trụ và liên tục giảm sâu về gần mốc hỗ trợ 120 điểm.
Trụ nâng đỡ đáng kể lúc này chỉ còn lại VCS khi cố gắng kéo trở lại HNX-Index nhưng dường như ‘lực yếu thế cô’, khiến chỉ số này đóng cửa tại mức 120,97 điểm, giảm 1,67 điểm (-1,36%).
Khối lượng giao dịch giảm tiếp 13% so với phiên trước, đạt gần 45,6 triệu đơn vị, tương ứng gần 0,7 nghìn tỷ đồng giá trị giao dịch.
Chốt phiên có 75 mã tăng giá, 108 mã giảm giá và 53 mã đứng giá.
PVS (giảm sàn) là mã chứng khoáng tạo gánh nặng nhiều nhất cho HNX-Index hôm nay, với -0,466 điểm ảnh hưởng.
Cả phiên có 15 mã tăng giá kịch trần, 16 mã chạm sàn.
Về khối lượng giao dịch, SHB (-4,39%) dẫn đầu khi đạt hơn 9,6 triệu đơn vị. PVS (giảm sàn) theo sau với 5,9 triệu đơn vị, HUT (-7,69%) đạt gần 3,24 triệu đơn vị.
Về khối ngoại, VGC là mã được khối ngoại mua vào nhiều nhất với 550 nghìn đơn vị. Ngược lại, khối ngoại xả mạnh nhất là SHB với 679,8 nghìn đơn vị.
Trong phiên giao dịch hôm nay, có 3 mã có khối lượng giao dịch đột biến tăng hơn 4 lần so với khối lượng trung bình 10 ngày trước đó gồm VMC, SDD, PGS.
Hiện tượng bán tháo xảy ra trong phiên giao dịch hôm nay tại cả 2 sàn. Các cổ phiếu lớn đa số giảm sâu.
Những phiên giảm điểm mạnh gần đây của các chỉ số chứng khoán có thể khiến các nhà đầu tư không hào hứng với các đợt IPO và niêm yết các doanh nghiệp mới.
3/4 số chuyên gia phố Wall được khảo sát dự báo giá vàng thế giới sẽ tiếp tục tăng trong tuần này, qua đó tạo thêm áp lực tăng cho giá vàng trong nước.
Đây là dấu mốc quan trọng sau nhiều năm cải cách, hứa hẹn mở ra dòng vốn ngoại mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam.
Việc tăng vốn không chỉ giúp LPBS củng cố năng lực tài chính mà còn tạo nền tảng để mở rộng các mảng kinh doanh cốt lõi.
Các chuyên gia đồng thuận rằng uy tín và minh bạch sẽ là chìa khóa để thị trường vốn nợ Việt Nam đạt mục tiêu chiếm quy mô 25% GDP vào năm 2030.
Trong quý II/2025, lợi nhuận từ hoạt động đầu tư chứng khoán đang trở thành nguồn thu chính giúp nhiều công ty duy trì lợi nhuận.
Theo Ngân hàng Thế giới, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam dự kiến sẽ chậm lại trong những tháng còn lại của năm nay khi đóng góp của xuất khẩu giảm.
Bình an tài chính không phải mức thu nhập trong mơ, khối tài sản kếch xù mà đến từ chính sự hiểu bản thân, bản lĩnh trước khó khăn và kiên định với mục tiêu.
Không chỉ là một sự kiện nhìn lại chặng đường phát triển vẻ vang của dân tộc, Triển lãm thành tựu Đất nước còn là một sân khấu hoành tráng, nơi những 'người khổng lồ' của kinh tế Việt Nam trình diễn sức mạnh và khát vọng vươn mình mạnh mẽ.
Sở hữu vị trí trung tâm chiến lược cùng những lợi thế hiếm có từ phong cách sống quốc tế độc tôn, Vincom Shophouse Diamond Legacy (Thành Vinh, Nghệ An) không chỉ là chốn an cư thượng lưu mà còn là những “viên kim cương” sáng giá của giới đầu tư nhờ khả năng tạo dòng tiền ổn định và gia tăng giá trị bền vững.
3/4 số chuyên gia phố Wall được khảo sát dự báo giá vàng thế giới sẽ tiếp tục tăng trong tuần này, qua đó tạo thêm áp lực tăng cho giá vàng trong nước.
Giải pháp chuyển đổi số được Sapo ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo toàn trình trong quản lý bán hàng hợp kênh, hóa đơn điện tử, kế toán, kê khai và nộp thuế.
Ngay trước thềm lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển, còn được gọi là “bầu Hiển”, đã thần tốc hoàn thành đường truyền tải điện từ nhà máy điện gió Savan 1 (Lào) về tới biên giới Việt Nam.