Phát triển bền vững

Chuyển đổi xanh tăng tốc nhưng nhân lực vẫn ‘xám’

An Nhiên Thứ tư, 01/10/2025 - 09:04
Nghe audio
0:00

Kinh tế xanh, chuyển đổi số, phát triển bền vững là những từ khóa này đang xuất hiện ngày càng dày đặc trong chiến lược của các doanh nghiệp Việt Nam. Thế nhưng, khi công nghệ đã sẵn sàng, vốn đầu tư đã có, điều khiến nhiều lãnh đạo trăn trở lại là: lấy đâu ra 'nhân lực xanh' để vận hành?

Không chỉ là "vua xuất khẩu" trái cây sang thị trường Mỹ, ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vina T&T Group, còn là người tâm huyết với việc xây dựng một thế hệ nhân lực nông nghiệp chất lượng cao, hay còn gọi là "nhân lực xanh".

Ông Tùng chia sẻ, Vina T&T không ngừng tìm kiếm cơ hội để liên kết với các trường đại học. Điển hình là sự hợp tác với Viện đào tạo Kinh doanh quốc tế (ISB) thuộc Đại học Kinh tế TP.HCM qua giải thưởng “Phát triển sản phẩm từ trái bưởi của Vina T&T”. Cuộc thi này không chỉ là một sân chơi, mà còn là nơi ươm mầm cho nhiều ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo của sinh viên. Từ đó, doanh nghiệp đã chọn ra những dự án tiềm năng nhất để đầu tư phát triển sản phẩm thực tế, biến ý tưởng trên giấy thành giá trị kinh tế.

“Mới đây, chúng tôi đã dành ba suất đặc biệt cho sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM tham gia Asia Fruit Logistica 2025 tại Hong Kong. Mục đích là để sinh viên được tận mắt chứng kiến thương mại quốc tế vận hành thế nào, và quan trọng hơn, là mang niềm tự hào trái cây Việt ra đấu trường quốc tế, thấy được sự khác biệt và đặc trưng của nông sản Việt so với thế giới”, ông Tùng kể.

Ngoài ra, Vina T&T còn tổ chức thường xuyên các chương trình tham quan nhà máy và vùng nguyên liệu cho sinh viên, giúp các bạn trẻ hiểu rõ quy trình sản xuất, từ cách công nhân làm việc, nông dân trồng và thu hoạch trái cây, đến cách thức vận hành một doanh nghiệp xuất khẩu lớn. Đây là cơ hội để sinh viên trau dồi kiến thức thực tiễn, sẵn sàng tự tin bước vào thị trường lao động đầy cạnh tranh.

Khoảng trống “kỹ năng xanh” tại doanh nghiệp

Việc phát triển nguồn nhân lực xanh tại Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức lớn trong bối cảnh toàn cầu đẩy mạnh chuyển đổi sang mô hình phát triển bền vững và phát thải thấp. Một trong những trở ngại nổi bật là sự thiếu hụt nghiêm trọng về kỹ năng xanh trong lực lượng lao động.

Theo Báo cáo “Green Jobs: Upskilling and Reskilling Vietnam’s Workforce for a Greener Future” do Ngân hàng Thế giới công bố năm 2023, chỉ khoảng 3,6% tổng số việc làm tại Việt Nam được phân loại là việc làm xanh, trong khi tỷ lệ này ở các nước phát triển cao hơn nhiều.

Đáng chú ý, báo cáo cũng cho biết chỉ có 1/5 người lao động trong các lĩnh vực có tiềm năng xanh hóa sở hữu những kỹ năng phù hợp với yêu cầu công việc tương lai. Điều này cho thấy khoảng cách lớn giữa nhu cầu thị trường và năng lực hiện tại của lực lượng lao động.

Bên cạnh đó, việc chậm chuyển đổi xanh cũng khiến doanh nghiệp Việt sớm bị “loại khỏi cuộc chơi” nếu không kịp bắt nhịp.

Bà Trần Thị Hồng Liên, Phó giám đốc Văn phòng Giới sử dụng lao động (VCCI), nhấn mạnh, với những quy định chặt chẽ từ các đối tác lớn như Liên minh Châu Âu (EU) và Hoa Kỳ, đặc biệt khi Việt Nam tham gia vào các chuỗi cung ứng toàn cầu thì chuyển đổi xanh không còn là yêu cầu tuân thủ mà đã trở thành trách nhiệm và nhu cầu tự thân của doanh nghiệp trong quá trình hội nhập quốc tế.

Bà Lê Thị Thúy Anh, Phó tổng giám đốc Công ty CP Dược phẩm OPC chia sẻ, xu hướng phát triển xanh, bền vững gắn với chuyển đổi số hiện là mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp. OPC đã đầu tư xây dựng trung tâm nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực dược. Đây là mô hình hiếm hoi tại Việt Nam áp dụng AI để nghiên cứu cơ chế tác dụng của thuốc, phát hiện công dụng mới, vừa rút ngắn thời gian nghiên cứu vừa hạn chế tối đa rủi ro.

Tuy nhiên, theo bà Thúy Anh, để vận hành được hệ thống này rất cần nhân lực hiểu biết sâu về công nghệ mới, có khả năng kết hợp khoa học dữ liệu với chuyên môn dược học. Tuy nhiên, nguồn nhân lực đáp ứng chuẩn này đang rất khan hiếm.

“Để chuẩn bị cho nguồn nhân lực xanh, OPC thường xuyên nhận được đề nghị góp ý xây dựng nội dung giảng dạy từ phía các trường đại học. Chúng tôi mong có một nguồn lực lao động chất lượng, xanh để vận hành công nghệ mới giúp doanh nghiệp phát triển bền vững hơn”, bà Thúy Anh nói.

TS Ngô Minh Đức, Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Miền Đông. Ảnh: Quốc Hải

Ông Tùngtrăn trở, Việt Nam là quốc gia nông nghiệp, trong đó cây ăn quả mang lại giá trị rất lớn, tuy nhiên, bài toán sau thu hoạch vẫn còn nhiều thách thức và nhân lực cho lĩnh vực này vẫn còn thiếu nhiều.

“Các bạn sinh viên hoàn toàn có thể tham gia nông nghiệp bằng cách nghiên cứu, sáng tạo máy móc thu hoạch và bảo quản, để trái cây không bị hao hụt trong quá trình hái, vận chuyển. Đây chính là hướng đi bền vững để nâng cao giá trị nông sản Việt”, ông Tùng nói.

Cần sự gắn kết của “tam giác bền vững”

Việc phát triển nguồn nhân lực xanh trong nước là một quá trình dài hơi, không thể diễn ra trong một sớm một chiều. Trong bối cảnh chuyển đổi xanh đang diễn ra từng ngày, theo các chuyên gia, việc phát triển nguồn nhân lực xanh không chỉ để thực hiện cam kết quốc tế, mà còn để nâng cao sức cạnh tranh quốc gia trong tương lai.

Trong hành trình này, sự đồng hành và gắn kết của “tam giác bền vững” (Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp) sẽ là chìa khóa tạo nên một lực lượng lao động vừa đủ về số lượng, vừa đạt chuẩn về chất lượng và đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế xanh.

Thực tế, nhiều trường đại học đã bắt đầu thử nghiệm, chẳng hạn Đại học Quốc gia TP.HCM đã đưa học phần “Kinh tế tuần hoàn” thành môn bắt buộc; nhiều trường đại học khác cũng mở lớp đào tạo về điện gió, điện mặt trời. Tuy nhiên, quy mô vẫn còn nhỏ so với nhu cầu thực tế.

PGS.TS Hoàng Kim Anh, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) cho hay, trường đã tích cực lồng ghép các nội dung đào tạo mới vào nhiều ngành khác nhau. Ví dụ, sinh viên công nghệ thông tin được hướng dẫn sử dụng AI, IoT để kiểm soát việc sử dụng năng lượng và nước; các ngành điện tử, cơ khí, xây dựng thì lồng ghép nội dung tối ưu hóa năng lượng, thiết kế công trình xanh, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường; còn các ngành quản trị kinh doanh, marketing, tài chính ngân hàng thì lồng ghép các vấn đề về chính sách xanh, tài chính xanh, marketing bền vững.

"Trường cũng thúc đẩy nghiên cứu và sáng kiến công nghệ xanh, như trong ngành công nghệ thực phẩm, nơi sinh viên được đào tạo thiết kế quy trình công nghệ không phát thải, tối ưu nguyên liệu, và tận dụng phụ phẩm nông nghiệp", bà Kim Anh chia sẻ.

Chuyên gia này cũng nhấn mạnh rằng không chỉ đào tạo kiến thức và kỹ năng, mà điều quan trọng nhất là phải vun đắp thái độ và trách nhiệm của sinh viên đối với cộng đồng từ những việc nhỏ như tiết kiệm nước, phân loại rác thải… Đồng thời, cần có sự gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp, nơi doanh nghiệp tham gia vào việc xây dựng chương trình đào tạo và đặt hàng các đề tài nghiên cứu.

Các doanh nghiệp, chuyên gia,... tham quan trung tâm nghiên cứu tại Trường ĐH Quốc tế Miền Đông.

TS Ngô Minh Đức, Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Miền Đông khẳng định, nhà trường xem phát triển bền vững là nguyên tắc xuyên suốt, từ vận hành đến đào tạo. Tất cả sinh viên đều được học về kinh tế xanh, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Sinh viên không chỉ học ở lý thuyết mà còn thông qua các đề tài, dự án cụ thể phối hợp cùng doanh nghiệp và cộng đồng địa phương.

“Nhà trường đầu tư các trung tâm đổi mới sáng tạo để triển khai nghiên cứu phục vụ doanh nghiệp. Sinh viên ra trường vì vậy có thể tham gia ngay vào quá trình vận hành và cải tiến tại các nhà máy, doanh nghiệp”, ông Đức chia sẻ.

Theo ông Đức, nhà trường cũng đưa nội dung phát triển bền vững vào các ngành học, đồng thời cho sinh viên trực tiếp trải nghiệm thực tế thông qua dự án hợp tác với doanh nghiệp, đã giúp rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu sử dụng lao động. Đây cũng là hướng đi giúp trường đại học đóng vai trò tích cực hơn trong quá trình chuyển đổi xanh.

Ươm mầm nhân lực xanh

Ươm mầm nhân lực xanh

Leader talk -  1 năm
Thiếu nguồn nhân lực chất lượng và phù hợp với việc chuyển hướng sang phát triển bền vững là một trong những rào cản lớn đối với nhiều doanh nghiệp. Nắm bắt được xu thế này từ sớm, Đại học Gia Định (GDU) hướng đến là nơi cung ứng nguồn nhân lực “xanh” cho nền kinh tế.
Ươm mầm nhân lực xanh

Ươm mầm nhân lực xanh

Leader talk -  1 năm
Thiếu nguồn nhân lực chất lượng và phù hợp với việc chuyển hướng sang phát triển bền vững là một trong những rào cản lớn đối với nhiều doanh nghiệp. Nắm bắt được xu thế này từ sớm, Đại học Gia Định (GDU) hướng đến là nơi cung ứng nguồn nhân lực “xanh” cho nền kinh tế.
Doanh nghiệp trả lương cao vẫn khó tìm nhân lực AI

Doanh nghiệp trả lương cao vẫn khó tìm nhân lực AI

Diễn đàn quản trị -  5 ngày

Đại diện AWS chỉ ra một thực tế, là nhiều doanh nghiệp sẵn sàng trả lương cao cho nhân lực AI, nhưng vẫn khó tìm thấy người phù hợp.

Doanh nghiệp Việt còn nhiều dư địa ứng dụng AI

Doanh nghiệp Việt còn nhiều dư địa ứng dụng AI

Nhịp cầu kinh doanh -  1 tuần

Theo báo cáo từ AWS, lĩnh vực AI tại Việt Nam đang phát triển nhanh, nhưng vẫn chưa được khai thác hết tiềm năng do thiếu hụt nguồn nhân lực.

Doanh nghiệp Việt tìm đường bứt phá từ nội lực

Doanh nghiệp Việt tìm đường bứt phá từ nội lực

Diễn đàn quản trị -  1 tuần

Diễn đàn Kinh tế tư nhân 2025 nhấn mạnh ba trụ cột giúp doanh nghiệp Việt bứt phá: lãnh đạo, thể chế và nhân lực – công nghệ.

Tín chỉ carbon và cơ hội 1,9 tỷ USD

Tín chỉ carbon và cơ hội 1,9 tỷ USD

Phát triển bền vững -  4 ngày

Tín chỉ carbon có thể đem về nguồn thu 1,9 tỷ USD mỗi năm, đóng góp 0,3 điểm phần trăm tăng trưởng GDP cho Việt Nam theo kịch bản giá cao.

Xu hướng lãnh đạo mới: Giám đốc tài chính am hiểu về ESG

Xu hướng lãnh đạo mới: Giám đốc tài chính am hiểu về ESG

Phát triển bền vững -  4 ngày

Trong dòng chảy thực hành ESG, một xu hướng lãnh đạo mới đang được hình thành là sự xuất hiện của các giám đốc tài chính có sự am hiểu về phát triển bền vững.

Nhựa tái chế Duytan hợp tác với Marico SEA tái chế bao bì

Nhựa tái chế Duytan hợp tác với Marico SEA tái chế bao bì

Phát triển bền vững -  4 ngày

Nhựa tái chế Duytan cùng Marico SEA ký kết thỏa thuận hợp tác về thu gom và tái chế bao bì nhựa nhằm thực thi trách nhiệm của nhà sản xuất về thu gom, tái chế.

Gỡ khó 'bài toán' tài chính ESG cho doanh nghiệp xuất khẩu

Gỡ khó 'bài toán' tài chính ESG cho doanh nghiệp xuất khẩu

Phát triển bền vững -  6 ngày

Để xuất khẩu bền vững, cắt giảm phát thải là "tấm thẻ ưu tiên” giúp doanh nghiệp mở rộng sự hiện diện tại các thị trường cao cấp và nâng tầm giá trị thương hiệu.

Ra mắt Cộng đồng sinh viên phát triển bền vững

Ra mắt Cộng đồng sinh viên phát triển bền vững

Phát triển bền vững -  1 tuần

Dear Our Community và Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM chính thức ra mắt Cộng đồng sinh viên phát triển Bền vững.

Chuyển đổi xanh tăng tốc nhưng nhân lực vẫn ‘xám’

Chuyển đổi xanh tăng tốc nhưng nhân lực vẫn ‘xám’

Phát triển bền vững -  39 giây

Kinh tế xanh, chuyển đổi số, phát triển bền vững là những từ khóa này đang xuất hiện ngày càng dày đặc trong chiến lược của các doanh nghiệp Việt Nam. Thế nhưng, khi công nghệ đã sẵn sàng, vốn đầu tư đã có, điều khiến nhiều lãnh đạo trăn trở lại là: lấy đâu ra 'nhân lực xanh' để vận hành?

The Zenith Hải Phòng đón sóng bất động sản dòng tiền tại trung tâm phố cảng

The Zenith Hải Phòng đón sóng bất động sản dòng tiền tại trung tâm phố cảng

Bất động sản -  1 giờ

Với tốc độ tăng trưởng GRDP 11,2% đứng thứ 2 toàn quốc, Hải Phòng đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư bất động sản dòng tiền. The Zenith Hải Phòng nổi lên như một điểm sáng đầy tiềm năng trong phân khúc này.

Vũ điệu giữa sóng gió của 'lão tướng' ngành bia

Vũ điệu giữa sóng gió của 'lão tướng' ngành bia

Doanh nghiệp -  3 giờ

Khi "tuổi tác" không phải là điểm hạn chế, Sabeco đã nỗ lực tìm ra công thức vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của ngành bia nhờ chiến lược bền vững.

Ngân hàng số riêng cho SME và hộ kinh doanh: Táo bạo nhưng đầy thách thức

Ngân hàng số riêng cho SME và hộ kinh doanh: Táo bạo nhưng đầy thách thức

Tiêu điểm -  12 giờ

Ngân hàng số sẽ giúp giải quyết bài toán vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh – lực lượng chính trong nền kinh tế nhưng cũng đòi hỏi sự thay đổi quan trọng từ thể chế.

Chinh phục cá mập: Cẩm nang gọi vốn cho startup Việt

Chinh phục cá mập: Cẩm nang gọi vốn cho startup Việt

Tủ sách quản trị -  16 giờ

'Chinh phục cá mập' không chỉ kể chuyện mà còn vẽ ra một “bản đồ thực địa”, giúp các startup Việt tự tin bước vào hành trình gọi

Mở đường cho tư nhân xây dựng hạ tầng số

Mở đường cho tư nhân xây dựng hạ tầng số

Tiêu điểm -  16 giờ

Việt Nam đặt mục tiêu tới 2030 có ít nhất hai doanh nghiệp khu vực tư nhân xuất sắc, ngang tầm các nước tiên tiến trong lĩnh vực xây dựng và vận hành hạ tầng số.

ACV muốn lập khu phi thuế quan ở sân bay Long Thành

ACV muốn lập khu phi thuế quan ở sân bay Long Thành

Tiêu điểm -  16 giờ

Việc xây dựng “thành phố hàng hóa” kết hợp khu phi thuế quan tại sân bay Long Thành là ý tưởng lớn nhưng cần xác định cụ thể mô hình, lộ trình phát triển để đảm bảo phù hợp quy hoạch.