Doanh nghiệp
Đặng Việt Dũng: Tôi thích ở nhà, ăn cơm mẹ nấu và đóng góp cho quê hương
Ông Đặng Việt Dũng – cựu CEO Uber Việt Nam vừa đầu quân cho VNG, lần đầu chia sẻ lý chọn quay về Việt Nam, ngay cả khi có nhiều lời mời làm việc hấp dẫn tại Mỹ.
Ông Đặng Việt Dũng được biết đến nhiều trong giới công nghệ khi là Giám đốc điều hành đầu tiên của Uber tại Việt Nam.
Sau khi rời Uber vào tháng 10 năm ngoái, ông Dũng đã đầu quân cho VNG vào đầu năm nay, phụ trách toàn bộ các nhóm phát triển kinh doanh, tiếp thị, công nghệ của mảng thanh toán, bao gồm ZaloPay (và 123Pay).
Cùng góp mặt tại sự kiện Vietnam Internet Ecosystem, tại Silicon Valley Innovation Center (California, Mỹ) do VNG tổ chức, nhằm tìm kiếm sự hợp tác với các chuyên gia công nghệ người Việt đang sống tại Mỹ, ông Dũng đã có những phát biểu đầu tiên với cương vị là một trong những lãnh đạo của VNG.
Tại đây, ông Dũng đã lần đầu chia sẻ lý chọn quay về Việt Nam, thay vì ở lại Mỹ với các lời mời làm việc hấp dẫn: “Tôi thích ở quê nhà, ăn cơm mẹ nấu và muốn đóng góp cho cộng đồng, cũng như đất nước. Ở Mỹ, điều kiện sống và làm việc có thể tốt hơn, nhưng sẽ khó để tôi gây dựng được một điều gì đó cho riêng mình, tạo ra được sự tác động lớn đến cho cộng đồng.”.
Theo Giám đốc mảng thanh toán VNG, cơ hội lập nghiệp ở Mỹ đúng là ước mơ của nhiều người. Đổi lại sẽ có nhiều áp lực, chông gai, cũng như sự cạnh tranh khốc liệt. Nhưng chưa chắc cơ hội nhận được có thể cho phép chúng ta vẫy vùng phát triển.
“Ở Mỹ nhân tài không hề thiếu. Một năm các trường đại học sản sinh ra không biết bao nhiêu là nhân tài, sự cạnh tranh là rất lớn. Trong khi ở Việt Nam, nhân tài luôn thiếu. Vậy tại sao chúng ta cứ muốn trở thành một con ốc trong bánh răng rất lớn, khi hoàn toàn có thể là một bánh răng”, ông Dũng nêu quan điểm.

Như mảng kinh doanh thanh toán tại VNG mà ông Dũng đang nắm là một ví dụ. Mặc dù đây không phải ngành mới, chỉ là một ngách trong lĩnh vực tài chính nói chung, nhưng thanh toán di động đang trở thành nhu cầu tất yếu của con người, giúp giảm chi phí hoạt động tiền mặt, nâng cao tính minh bạch trong giao dịch tiền tệ.
Việt Nam đang đứng thứ 15 thế giới về tỷ lệ người sử dụng internet, tương đương 53% dân số, số người sử dụng smartphone lên đến gần 50 triệu thuê bao, trong khi đó 54% số người dùng điện thoại di động vẫn dùng tiền mặt...
Khi các thiết bị di động phát triển và cơ sở hạ tầng truyền thông được cải thiện, thanh toán di động sẽ trở nên phổ biến hơn. Rất nhiều đơn vị đang nhìn ra được tiềm năng lớn trong lĩnh vực này và nếu các nhân tài cũng đón đầu được làn sóng còn gọi là Fintech ấy thì cũng đồng nghĩa với việc được ưu tiên “nở rộ” cùng thị trường .
Giám đốc mảng thanh toán VNG lấy dẫn chứng, trong một dịp về quê, ông thấy rất ít hộ gia đình lắp truyền hình cáp. Còn điện thoại di động chỉ là công cụ để giải trí. Mọi thứ đều rất sơ khai, do đó, dư địa để VNG phát triển thanh toán di động còn rất rộng lớn.
“Chúng ta chỉ mới ở bình minh của thanh toán di động. Các khách hàng sử dụng dịch vụ này ở Việt Nam mới ở mức hàng tuần. Như vậy là chưa đủ, phải làm sao để đẩy lên thành hàng ngày, thành thói quen của người tiêu dùng. Điều đó là hoàn toàn có thể diễn ra tại Việt Nam như rất nhiều nước khác.”, ông Đặng Việt Dũng nhận định.
Bởi theo lãnh đạo này, làm thanh toán di động, đích đến của các doanh nghiệp không đơn thuần là trở nên giàu có, mà quan trọng là sở hữu hệ sinh thái người tiêu dùng, từ đó cấu thành lên các dịch vụ, giá trị khác.
Sinh năm 1985, ông Đặng Việt Dũng đã có 3 năm điều hành Uber Việt Nam. Ông Dũng từng bỏ Đại học Bách Khoa để theo đuổi tấm bằng Cử nhân của Amherst College in Massachusetts, ra trường và bắt đầu làm việc cho những công ty hàng đầu thế giới.
Sau đó, ông Dũng từng theo học chương trình thạc sỹ của Trường Kinh doanh Harvard, trước khi quyết định dừng việc học tại Mỹ để về Việt Nam ngồi vào ghế CEO của Uber. Đầu tháng 10 năm ngoái, ông từ nhiệm vị trí của mình tại Uber. Tháng 4/2018, ông Dũng chính thức đầu quân cho VNG.
CEO VNG: 3 chữ 'dám' giúp Việt Nam trở thành Thung lũng Silicon của châu Á
CEO VNG: 3 chữ 'dám' giúp Việt Nam trở thành Thung lũng Silicon của châu Á
Ông Lê Hồng Minh, CEO VNG cho rằng, cơ hội dành cho các startup Việt Nam không chỉ là ở Việt Nam, mà cần nhìn rộng ra toàn thị trường Đông Nam Á với quy mô 200 tỷ USD, 250 triệu người dùng Internet trên tổng số 650 triệu dân.
Người tiêu dùng Đông Nam Á thích thanh toán di động, thẻ tín dụng bị cho ra rìa
Các nền tảng thanh toán trên di động như GrabPay và Go-Pay đang thu hút được quan tâm của người dùng.
Lợi nhuận 6 tháng của VNG đã vượt cả năm ngoái
Phần lớn lợi nhuận của VNG được sử dụng để mua lại cổ phiếu từ các cổ đông.
Startup công nghệ VNG sẽ IPO ở sàn NASDAQ
Tại New York, Chủ tịch VNG và Phó chủ tịch sàn chứng khoán NASDAQ đã ký thỏa thuận về việc startup công nghệ Việt Nam đầu tiên sẽ IPO trên sàn chứng khoán lớn thứ hai thế giới.
Tôn Đông Á 'xoay trục' nội địa trước áp lực thuế quan
Tôn Đông Á kỳ vọng vượt qua những biến động nhờ chiến lược xoay trục về thị trường nội địa, kết hợp với tái cấu trúc chuỗi cung ứng và đầu tư dài hạn.
Vụ Nestlé Việt Nam quảng cáo sữa Milo: Liệu có đang lừa dối khách hàng?
Nestlé Việt Nam đã có hành vi đưa các thông tin sai lệch, không chính xác trên nhãn bao bì khi quảng cáo sữa Milo.
Sau cú trượt dài, LDG còn cơ hội nào để hồi sinh?
Việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo, cùng với chiến lược tập trung vào 11 dự án tại nhiều tỉnh thành, liệu có đủ để giúp Đầu tư LDG hồi sinh sau giai đoạn lao dốc?
Giá cổ phiếu Viglacera ở mức cao, cổ đông lớn Gelex không có ý định mua thêm
Thay vào đó, Gelex chọn đồng hành cùng Viglacera theo lộ trình thoái vốn Nhà nước, tái cấu trúc doanh nghiệp.
'Mắc kẹt' tại dự án Thịnh Liệt, Tổng công ty Licogi mất cân đối tài chính nghiêm trọng
Khó khăn tại các dự án lớn trong nhiều năm ảnh hưởng lớn tới Licogi, khiến công ty kiểm toán đặt dấu hỏi về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp.
Quốc hội thông qua nghị quyết sửa Hiến pháp
Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.
Hộ kinh doanh 'cạnh tranh không lành mạnh' bằng thuế khoán
Hộ kinh doanh chỉ nộp trung bình 686.000 đồng/tháng theo hình thức thuế khoán, thấp gấp 5 lần so với nộp thuế theo hình thức kê khai.
TPBank hiện thực hóa giấc mơ an cư bằng công nghệ
Sở hữu tổ ấm không chỉ là ước mơ, mà là một trong những quyết định tài chính quan trọng nhất của đời người. Thấu hiểu điều đó, TPBank mang đến giải pháp vay mua nhà dự án qua ứng dụng TPBank Partner, hỗ trợ người trẻ hiện đại tiếp cận khoản vay một cách minh bạch, nhanh chóng và phù hợp với khả năng tài chính cá nhân.
Ra mắt dịch vụ giao đồ ăn Xanh SM Ngon
Xanh SM ra mắt dịch vụ giao đồ ăn Xanh SM Ngon, với mạng lưới hơn 2.000 nhà hàng được tuyển chọn kỹ lưỡng. Ưu việt khác biệt của Xanh SM Ngon là tốc độ vượt trội, chất lượng đảm bảo và liên tục có ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng.
Làn sóng đầu tư đổ về Hải Phòng: Hải An dẫn dắt cuộc chơi
Dòng vốn đầu tư bất động sản đang rời khỏi các khu vực truyền thống và tìm đến những “vùng trũng” mới có dư địa tăng trưởng. Một trong những điểm đến đang nổi lên rõ rệt là khu vực Đông Nam TP. Hải Phòng, với tâm điểm là quận Hải An.
Tập đoàn TH ra mắt 2 sản phẩm trà ổi tự nhiên và trà tắc tự nhiên TH true TEA mới
Tập đoàn TH chính thức ra mắt bộ đôi sản phẩm mới gồm trà ổi tự nhiên và trà tắc tự nhiên TH true TEA với hương vị đậm đà, thanh mát và thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên.
Cách phân quyền thực chất của Bộ Nông nghiệp và môi trường
Việc phân quyền mới của Bộ Nông nghiệp và môi trường không chỉ là phân bổ trách nhiệm mà còn đặt nền móng cho một tư duy quản lý mới – linh hoạt, hiệu quả nhưng không buông lỏng kiểm soát.