Doanh nghiệp
PTSC tính chi 10 nghìn tỷ đầu tư xuất khẩu điện gió sang Malaysia, Singapore
PTSC dự kiến đầu tư gần 27.700 tỷ đồng trong giai đoạn 2026 đến 2030. Trong đó, riêng dự án xuất khẩu điện gió sang Singapore sẽ cần đến 10.000 tỷ đồng.
“Dự án xuất khẩu điện gió ngoài khơi sang Malaysia và Singapore có sự tham gia của bốn tập đoàn năng lượng lớn nhất ASEAN, với kỳ vọng mở ra hành lang truyền tải điện liên kết khu vực Đông Nam Á.
Trong đó, PTSC giữ vai trò vừa là nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật, vừa là nhà đầu tư trong chuỗi dự án", ông Trần Hồ Bắc, Tổng giám đốc Tổng công ty Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), khẳng định tại đại hội cổ đông thường niên vừa qua.
Với kế hoạch tăng vốn điều lệ gấp ba lần, từ 4.700 tỷ đồng lên 15.000 tỷ đồng, PTSC không chỉ củng cố vị thế trong lĩnh vực dầu khí truyền thống mà còn đặt cược lớn vào năng lượng tái tạo, hướng tới một kỷ nguyên tăng trưởng bền vững kéo dài nhiều thập kỷ.
Tham vọng xuất khẩu điện gió xuyên biên giới
PTSC đang tiên phong trong dự án xuất khẩu điện gió ngoài khơi sang Malaysia và Singapore, một bước đi chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam.
Dự án bao gồm ba cấu phần chính, gồm trang trại điện gió tại Việt Nam, hệ thống cáp ngầm dưới biển và các trạm biến áp tại quốc gia tiếp nhận.
Theo ông Bắc, dự án dự kiến vận hành thương mại vào năm 2033 và hứa hẹn mang lại nguồn doanh thu ổn định trong suốt 30-50 năm. “Đây sẽ là dự án mở đầu cho liên kết điện khu vực ASEAN”, ông nhấn mạnh.
Hợp tác với các tên tuổi lớn trong ngành năng lượng khu vực như Tenaga Nasional Berhad, Petronas và Sembcorp Utilities, PTSC không chỉ cung cấp dịch vụ kỹ thuật mà còn trực tiếp tham gia đầu tư.
Công ty đã bắt đầu triển khai khảo sát đo gió và chuẩn bị báo cáo khả thi, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xây dựng khung pháp lý và hệ thống hạ tầng cần thiết cho dự án.
Dù phải đối mặt với nhiều thách thức về kỹ thuật và pháp lý, PTSC vẫn tin tưởng vào tính khả thi của dự án khi tham chiếu các mô hình truyền tải điện liên quốc gia đã thành công tại châu Âu.
Để hiện thực hóa tham vọng này, PTSC dự kiến đầu tư gần 27.700 tỷ đồng trong giai đoạn 2026 đến 2030. Trong đó, riêng dự án xuất khẩu điện gió sang Singapore sẽ cần đến 10.000 tỷ đồng.
Nhu cầu vốn khổng lồ buộc công ty phải lên kế hoạch tăng vốn điều lệ, trước mắt là lên 9.000 tỷ đồng và có thể đạt mức 15.000 tỷ đồng trong tương lai gần.
“Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và lộ trình tăng vốn, kết hợp ba phương án gồm chia cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu mới và huy động từ các tổ chức quốc tế,” ông Bắc chia sẻ.
Đầu tư mạnh cho hạ tầng
Ngoài dự án điện gió, PTSC cũng đẩy mạnh đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Công ty dự kiến chi 10.000 tỷ đồng để mở rộng và nâng cấp các bãi thi công tại Dung Quất, Nghi Sơn và Hòn La, từ đó tăng công suất khai thác thêm 20%.
Đội tàu chuyên dụng cũng sẽ được đầu tư thêm 4.000 tỷ đồng nhằm đảm bảo hiệu quả cho chuỗi cung ứng năng lượng.
Một điểm sáng đáng chú ý là sự hợp tác chiến lược với Tập đoàn Hòa Phát trong chuỗi cung ứng thép nội địa. Hợp tác này giúp giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và tăng cường tính cạnh tranh của PTSC trên thị trường quốc tế.
Chia sẻ thêm tại đại hội cổ đông, ông Phạm Tuấn Anh, Thành viên HĐTV Petrovietnam, đại diện cổ đông sở hữu cổ phần chi phối tại PTSC, đánh giá cáo các chỉ số tài chính ấn tượng của PTSC.
Đồng thời, ông Tuấn Anh cho rằng PTSC đã xây dựng được nền tảng hạ tầng đồng bộ, hiện đại cùng đội ngũ kỹ sư và công nhân kỹ thuật chất lượng cao, đủ sức đáp ứng những yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế.
Tiến vào giai đoạn phát triển mới, PTSC được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật công nghiệp và năng lượng quốc gia.
Ông Tuấn Anh nhấn mạnh rằng cả tám trụ cột hoạt động của công ty cần được duy trì và phát triển đồng đều, trong đó cơ khí và năng lượng tái tạo ngoài khơi phải được ưu tiên đầu tư theo hướng có chiến lược.
“Mọi quyết định đầu tư phải sát với nhu cầu thị trường, phù hợp với nguồn lực nhân sự và mang lại hiệu quả thực chất”, vị lãnh đạo Petrovietnam nhấn mạnh.
Chiến lược tăng trưởng với ba mũi nhọn
Song song với điện gió, PTSC đang mở rộng hoạt động sang ba lĩnh vực chiến lược gồm dầu khí và LNG, năng lượng tái tạo, và điện hạt nhân.
Trong mảng dầu khí, công ty không chỉ tiếp tục duy trì thế mạnh truyền thống mà còn bắt đầu tham gia vào lĩnh vực thu dọn mỏ và nghiên cứu công nghệ lưu trữ carbon (CCS), với quy mô thị trường thu dọn mỏ ước tính từ 3 đến 5 tỷ USD.
“Việt Nam hiện chưa triển khai CCS, vì vậy chúng tôi đang tập trung nghiên cứu để đón đầu cơ hội,” ông Bắc cho biết.
Đối với năng lượng tái tạo, PTSC tiếp tục phát triển mảng chế tạo chân đế điện gió ngoài khơi và các trạm biến áp, kỳ vọng sẽ đóng góp từ 20 đến 30% tổng doanh thu trong vòng 2 đến 3 năm tới. Riêng trong năm 2024, mảng điện gió đã chiếm khoảng 24% tổng kết quả kinh doanh.
Đáng chú ý, lĩnh vực điện hạt nhân, dù vẫn còn mới tại Việt Nam, cũng đang được PTSC đặt nhiều kỳ vọng.
Công ty đang chuẩn bị năng lực để tham gia chuỗi cung ứng nội địa hóa, đặc biệt trong các hạng mục như hệ thống làm mát và kết cấu thép. PTSC kỳ vọng có thể đảm nhận tới 50% tổng giá trị đầu tư của dự án điện hạt nhân đầu tiên trong nước.
Với kế hoạch nâng số lượng tàu FSO và FPSO lên 8 chiếc vào năm 2027, cùng các dự án trọng điểm như Lô B và Lạc Đà Vàng, PTSC đang củng cố mạnh mẽ vị thế trong lĩnh vực dịch vụ dầu khí. Đồng thời, tham vọng xuất khẩu điện gió và tham gia vào chuỗi cung ứng điện hạt nhân thể hiện rõ tầm nhìn dài hạn trong chiến lược chuyển dịch sang năng lượng xanh.
“Chúng tôi vẫn tin tưởng sẽ tiếp tục vượt kế hoạch, duy trì mức tăng trưởng tốt và cam kết nỗ lực đạt được kết quả cao nhất,” ông Phan Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị PTSC, khẳng định.
Dù phải đối mặt với nhiều thách thức đến từ cạnh tranh thuế quan và xu hướng bảo hộ thương mại, PTSC đang chuẩn bị kỹ lưỡng để biến những khó khăn thành cơ hội phát triển.
Nhờ sự hậu thuẫn từ Petrovietnam và các đối tác quốc tế, hành trình 50 năm sắp tới của PTSC không chỉ là câu chuyện tăng trưởng đơn thuần mà còn là dấu ấn quan trọng của Việt Nam trên bản đồ năng lượng khu vực.
Thận trọng nhưng tự tin
Trong năm 2024, PTSC ghi nhận doanh thu hợp nhất gần 25.000 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ và đạt 161% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.553 tỷ đồng, tăng 22% và vượt 181% mục tiêu đề ra.
Riêng trong quý I/2025, doanh thu thuần của công ty đạt gần 6.014 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt gần 300 tỷ đồng, hoàn thành 38% kế hoạch cả năm.
Với mục tiêu có phần thận trọng trong năm 2025, với doanh thu hợp nhất dự kiến 22.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 780 tỷ đồng, lãnh đạo PTSC tự tin sẽ vượt mục tiêu đề ra nhờ lượng hợp đồng đã ký kết (backlog) trị giá khoảng 2,5 tỷ USD.
Danh sách này bao gồm nhiều hợp đồng lớn như dự án Lô B với giá trị hơn 1 tỷ USD, Lạc Đà Vàng trị giá khoảng 1 tỷ USD và dự án điện gió của Orsted trị giá 300 triệu USD. Công ty cũng kỳ vọng sẽ công bố thêm một hợp đồng mới trị giá 400 triệu USD từ một dự án dầu khí trong nước trong vài tháng tới.
Thủ tướng thúc đẩy Petrovietnam làm chủ công nghệ điện gió ngoài khơi
Tập đoàn Sembcorp làm dự án điện gió tại Việt Nam để xuất sang Singapore
Nhà đầu tư hàng loạt khu công nghiệp VSIP tại Việt Nam – Tập đoàn Sembcorp sẽ hợp tác với Tổng công ty PTSC làm các dự án điện gió ngoài khơi tại Việt Nam để xuất khẩu sang Singapore.
Doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu dự án thuộc mỏ dầu lớn nhất thế giới
Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ khí hàng hải PTSC (PTSC M&C) vừa qua đã trúng thầu và ký kết hợp đồng dự án chế tạo giàn khoan để khai thác một trong những mỏ dầu ngoài khơi lớn nhất thế giới tại Qatar.
Bước tiến mới của dự án xuất khẩu điện gió ngoài khơi Việt Nam sang Singapore
PTSC và Sembcorp Utilities đã trao thầu gói thầu đo gió, thủy văn và khảo sát nghiên cứu địa chất thuộc dự án xuất khẩu năng lượng tái tạo ngoài khơi từ Việt Nam sang Singapore.
Sun Group mở rộng hệ sinh thái hàng không với sân bay Phan Thiết
Việc được chấp thuận là nhà đầu tư xây dựng cảng hàng không dân dụng Phan Thiết tiếp tục mở rộng dấu ấn của Sun Group trong lĩnh vực hàng không tại Việt Nam.
VinEnergo vươn ra thế giới, đặt mục tiêu 100GW trong ba năm
VinEnergo công bố chiến lược mở rộng ra thị trường quốc tế với danh mục dự án năng lượng tái tạo 10GW, đặt mục tiêu nâng tổng công suất phát triển lên 100GW trong ba năm tới.
CEO VinCons: Lịch sử chỉ ghi tên những tổ chức đủ bản lĩnh bước lên phía trước
CEO VinCons Nguyễn Hồng Phong tin rằng, công ty đang đứng trước thời khắc lịch sử để đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất của ngành xây dựng.
'Ông trùm' bán lẻ Thái Lan thu hơn 40.000 tỷ đồng tại Việt Nam
Việt Nam là thị trường nước ngoài lớn nhất của Central Retail, đóng góp khoảng 20% doanh thu cho công ty năm 2025.
Doanh thu Tập đoàn C.P tại Việt Nam giảm sâu nhất 10 năm
Sự cố heo bệnh cùng với đồng Việt Nam mất giá so với baht Thái khiến doanh thu của Tập đoàn C.P tại Việt Nam giảm mạnh tới 17%, mức giảm sâu nhất trong 10 năm qua.
Sau ACV, nguyên Chủ tịch Vinaconex Nguyễn Hữu Tới bị bắt
Hai lãnh đạo của Vinaconex là ông Nguyễn Hữu Tới - nguyên Chủ tịch HĐQT và ông Dương Văn Mậu - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc bị bắt giam vì vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Bất động sản xác lập 'cuộc chơi' mới, áp lực dồn lên môi giới
Từ năm 2026, khi nguồn cung bùng nổ và 'luật chơi' trở nên minh bạch, thị trường bất động sản không chỉ bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới mà còn là cuộc thanh lọc gắt gao đối với cả chủ đầu tư lẫn đội ngũ môi giới trên thị trường.
Emirates bay lại sau nhiều ngày gián đoạn do chiến sự Trung Đông
Sau khi một phần không phận Trung Đông được mở lại, Emirates hiện đang khai thác lịch bay với tần suất giảm trong nỗ lực từng bước khôi phục toàn bộ mạng lưới đường bay.
Mở khóa đầu tư bất động sản vịnh biển
Chuỗi giá trị thống nhất "sân bay - cảng biển - đô thị dịch vụ bổ trợ" được coi là chìa khóa giúp bất động sản vịnh biển vận hành như một cỗ máy tạo dòng tiền quanh năm.
Menas Group tuyển dụng hơn 1.000 nhân sự trong năm 2026
Menas Group triển khai nhiều chương trình hợp tác đào tạo và phát triển nhân lực nhằm đáp ứng kế hoạch mở rộng hệ thống bán lẻ và dịch vụ ngay trong năm 2026.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Phổ cập công nghệ như đưa điện vào mọi nhà
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, công nghệ là điều kiện cần, nhưng cuộc cách mạng về phương thức vận hành nền kinh tế mới là điều kiện đủ.
Thuế thu nhập cá nhân 2026: Tăng mức giảm trừ gia cảnh và hoàn thuế tự động
Ngoài tăng mức giảm trừ gia cảnh hay rút gọn bậc thuế TNCN, Công văn 1296 còn hé lộ quy trình quản lý thuế thông minh, siết hành vi trục lợi thông tin cá nhân.






















































