Analytic
Hotline: 08887 08817

Trung Quốc thu hút số bằng sáng chế nước ngoài lớn thứ hai thế giới

Cục Sở hữu Trí tuệ Quốc gia Trung Quốc (CNIPA) gần đây đã công bố Báo cáo Thường niên năm 2021. Số lượng đơn đăng ký sở hữu trí tuệ trong nước và quốc tế của Trung Quốc tiếp tục tăng lên và ở mức rất cao. Ngoài ra, quốc gia này cũng đã sử dụng ứng dụng đăng ký sáng chế điện tử rất hiệu quả.

Sở hữu trí tuệ với bao bì và đóng gói sản phẩm

Ngoài một số mặt hàng như nguyên liệu thô, ô tô và sản phẩm nội thất không được đóng gói, phần lớn các sản phẩm đều được đóng gói. Bao bì (bao gói) liên quan đến hình dáng của nhãn hàng, vật liệu và kiểu hộp được sử dụng để đóng gói sản phẩm.

AI không được cấp bằng sáng chế ở Hoa Kỳ

Ba năm trước, TS. Stephen Thaler, một người tiên phong trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, đã nộp đơn đăng ký sáng chế với chủ sở hữu quyền là một chương trình trí tuệ nhân tạo (AI).

Siro cá nóc không độc: Tiềm năng tạo doanh thu lớn từ cá nóc

Ở Việt Nam, cá nóc được mệnh danh là loại cá có độc tố mạnh. Tuy nhiên, mới đây, nhóm nghiên cứu của TS. Bùi Thị Thu Hiền (Viện Nghiên cứu Hải sản) về cá nóc, đã mở ra một hướng đi mới trong việc đánh bắt và sử dụng bền vững cá nóc.

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài

Khi muốn xuất khẩu hay kinh doanh ở nước ngoài, doanh nghiệp thường có xu hướng đăng ký bảo hộ quyền sở hữu ở các nước xuất khẩu. Theo quy định, doanh nghiệp có ba cách chính để đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ ở các nước khác.

Việt Nam đứng thứ 3 ASEAN về số lượng đơn đăng ký sáng chế

Số lượng đơn đăng ký sáng chế của Việt Nam đứng thứ 5 ASEAN vào năm 2019, và đứng thứ 3 trong các năm 2020 và 2021. Đây là một trong những kết quả rất khả quan về tình hình đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Phân biệt sáng chế và giải pháp hữu ích

Không phải ai cũng biết rằng sáng chế và giải pháp hữu ích là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Khi hiểu về hai khái niệm này, doanh nghiệp sẽ lựa chọn được loại hình bảo hộ độc quyền phù hợp nhất cho sản phẩm của mình, mang lại hiệu quả kinh tế lớn nhất cho doanh nghiệp.

Máy tách sợi chuối: Biến "rác thải" thành nông sản có giá trị

Trên thế giới, vải sợi chuối là một trong những loại vải có giá trị cao, được nhiều thị trường ưa chuộng. Tuy nhiên, ở Việt Nam, mặc dù chuối là một loại cây rất phổ biến nhưng loại cây này thường bị chặt bỏ sau thu hoạch và trở thành chất thải mà chưa được tận dụng hiệu quả. Hiểu được giá trị và tiềm năng của cây chuối, anh Bùi Khánh Dũng (công ty Musa Pacta) đã chế tạo ra một loại máy biến thân cây chuối thành nguyên liệu đầu vào cho các sản phẩm giá trị cao.

Sáng chế nâng cao sức cạnh tranh của nước mắm truyền thống

Việc ứng dụng vi khuẩn lactic để rút ngắn thời gian sinh hương trong quá trình lên men sẽ góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nước mắm truyền thống - hiện đang yếu thế trước các loại nước mắm công nghiệp trên thị trường hiện nay.

Những biện pháp bảo hộ sở hữu trí tuệ

Không phải ai cũng biết rằng, một sản phẩm có thể có nhiều quyền sở hữu trí tuệ khác nhau. Vậy các doanh nghiệp cần làm gì để có thể tận dụng được quyền sở hữu trí tuệ một cách hiệu quả nhất?