Hai lãnh đạo rời EVN Finance gia nhập Eximbank

Dũng Phạm - 08:28, 19/09/2023

TheLEADERSau ông Nguyễn Hoàng Hải, CEO của EVN Finance sang làm Phó tổng giám đốc thường trực Eximbank, ông Nguyễn Cảnh Anh, Giám đốc khối nguồn vốn của EVN Finance vừa được bầu vào HĐQT Eximbank.

Sáng 18/9, Eximbank đã tổ chức họp đại hội đồng cổ đồng bất thường để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ XVII giai đoạn năm 2020-2025.

Trước đó, theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Eximbank, HĐQT sẽ có 7 thành viên bao gồm 1 thành viên HĐQT độc lập. Tuy nhiên, 2 thành viên HĐQT là ông Nguyễn Hiếu và ông Nguyễn Thanh Hùng đã xin từ nhiệm vì lý do cá nhân nên HĐQT quyết định triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường nhằm bầu bổ sung thành viên.

Theo đó, danh sách nhân sự do cổ đông, nhóm cổ đông đề cử bầu bổ sung vào HĐQT đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận gồm ông Trần Tấn Lộc, ông Nguyễn Cảnh Anh, ông Võ Văn Dũng.

Tuy nhiên, tại phiên họp, ông Võ Văn Dũng, ứng viên vừa được đề cử bất ngờ xin rút trước đại hội vì lý do cá nhân. Do đó, danh sách bầu bổ sung thành viên chỉ còn hai ứng viên tham gia là ông Trần Tấn Lộc và ông Nguyễn Cảnh Anh.

Tuy nhiên, bà Đỗ Hà Phương cho rằng nội dung này chưa từng có tiền lệ tại Eximbank, do đó vẫn cần được giải quyết bằng văn bản theo trình tự, điều lệ của ngân hàng.

Kết quả bầu cử cho thấy ông Trần Tấn Lộc được 980,3 triệu phiếu bầu, đạt tỷ lệ 88,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Ông Nguyễn Cảnh Anh được 980,1 triệu phiếu bầu, đạt tỷ lệ 88,7%. Ông Võ Văn Dũng được 50,3 triệu phiếu bầu, đạt tỷ lệ 4,56%.

Như vậy, HĐQT Eximbank có thêm 2 thành viên mới là ông Trần Tấn Lộc và ông Nguyễn Cảnh Anh.

Được biết, ông Nguyễn Cảnh Anh – hiện đang là Tổng giám đốc Amya Holdings, trước đó ông từng làm qua nhiều vị trí tại các doanh nghiệp như Tập đoàn Viettel, Tập đoàn Vingroup và gần nhất là Công ty Tài chính Điện Lực (EVN Finance).

Ông Cảnh Anh là nhân sự lãnh đạo thứ 2 rời EVN Finance sau đó gia nhập Eximbank. Trước đó Eximbank thông báo bổ nhiệm Phó tổng giám đốc thường trực là ông Nguyễn Hoàng Hải, người trước đó là Tổng giám đốc EVN Finance.

Còn ông Trần Tấn Lộc - hiện đang là Tổng giám đốc Eximbank, ông có thời gian công tác tại Eximbank từ năm 1990 đến nay và từng kinh qua nhiều vị trí như thư ký HĐQT kiêm Phó chánh văn phòng HĐQT, phó Tổng giám đốc thường trực, Tổng giám đốc kiêm người quản trị công ty và nhiều vị trí khác.

Sau phiên họp này, HĐQT nhiệm kỳ VII Eximbank có 7 thành viên. Bên cạnh 2 thành viên mới, 5 thành viên còn lại gồm bà Đỗ Hà Phương giữ chức Chủ tịch HĐQT; bà Lương Thị Cẩm Tú làm Thành viên HĐQT; bà Lê Thị Mai Loan và ông Phạm Quang Dũng là Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc; ông Trần Anh Thắng là thành viên HĐQT độc lập.

Về tình hình kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2023, Eximbank đạt 1.405 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương ứng thực hiện 28% kế hoạch năm 2023 là 5.000 tỷ đồng. Dù vậy ban lãnh đạo ngân hàng vẫn kỳ vọng có thể hoàn thành mục tiêu lợi nhuận trong thời gian còn lại của năm 2023.

Đến cuối tháng 6, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 190.300 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó ngân hàng cho vay khách hàng 131.800 tỷ đồng, tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác 36.700 tỷ đồng.

Về phần nguồn vốn, Eximbank huy động được 154.280 tỷ đồng từ khách hàng, tăng thêm 6.000 tỷ đồng trong nửa đầu năm. Sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu 18%, hiện vốn điều lệ của ngân hàng tăng lên gần 15.000 tỷ đồng.

Sau khi kiện toàn lãnh đạo cấp cao, bà Đỗ Hà Phương chia sẻ, Eximbank đang đặt ra tầm nhìn chiến lược trong thời gian tới là trở lại top 10 ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu, cung cấp dịch vụ vượt trội trên nền tảng số ưu việt, trở thành ưu tiên lựa chọn cho mọi nhu cầu tài chính của mọi khách hàng. 

"Ngân hàng sẽ tái cấu trúc trên toàn hệ thống, an toàn, minh bạch, vì mục đích chung của ngân hàng, khách hàng và cổ đông", bà Phương cho biết.

Từ đầu năm, các nhóm cổ đông lớn liên tục thoái vốn khỏi Eximbank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) đã thoái vốn khỏi ngân hàng sau khi tuyên bố hủy bỏ hợp tác vào năm ngoái. SMBC sau đó trở thành đối tác chiến lược của VPBank.

Một nhóm cổ đông liên quan đến Tập đoàn Thành Công cũng đã thoái vốn khỏi Eximbank đồng thời 2 thành viên HĐQT đại diện cho nhóm này cũng từ nhiệm. Trong khi các bên nhận chuyển nhượng chưa xuất hiện.

Liên quan đến công văn của Cơ quan thanh tra giám sát NHNN về việc thay đổi chủ tịch HĐQT Eximbank gần đây, đại diện Ban kiểm soát ngân hàng cho biết, việc thực hiện thủ tục đề nghị triệu tập cuộc họp/ thông báo mời họp và thay đổi nhân sự Chủ tịch HĐQT theo thông báo tại văn bản 5562/2023/EIB-TGĐ ngày 28/06/2023 là phù hợp theo quy định.

Đồng thời, ngân hàng cũng đã có phát đi thông cáo báo chí khẳng định trình tự thủ tục tổ chức họp HĐQT liên quan đến việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với và Lương Thị Cẩm Tú và bầu bà Đỗ Hà Phương đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ XVII (2020 - 2025) đã tuần thủ quy định của pháp luật, điều lệ Eximbank và các quy định nội bộ của ngân hàng.